Đội tuyển Valorant Vision Striker cho đội khác "mượn" tuyển thủ của mình

Vision Strikers đang có một hướng đi mới trong năm 2022.

Lee “k1Ng” Seung-won đã chuyển tới ESports Connected theo dạng cho mượn để anh chàng này thi đấu cho mùa giải VCT mới ở khu vực Hàn Quốc. Tuyển thủ này đã là một phần của đội hình Valorant cực kì thành công và thống trị 2021 trong các giải đấu Valorant ở xứ sở Kim Chi, qua đó ctranh giành thàn hcông suất tham dự Champions - giải đấu CKTG đầu tiên của tựa game bắn súng Valorant. Mặc dù không vượt qua được giai đoạn vòng bảng sau trận thua cuối cùng trước Cloud9 Blue, Vision Striker vẫn gây được rất nhiều sự chú ý về mình khi có một lối chơi vô cùng sáng tạo và đầy kĩ năng cá nhân.

Đội tuyển Valorant Vision Striker cho đội khác mượn tuyển thủ của mình

K1Ng đã thi đấu luân phiên với cựu tuyển thủ của NUTURN Gaming là Kim “Lakia” Jong-min kể từ tháng 4 năm 2021 và đã có màn thể hiện tương đối tốt trong đội hình mới. Giờ đây, có vẻ như Lakia mới là người được tổ chức giành cho nhiều sự ưu ái hơn trong năm sau khi k1Ng sẽ có thời gian tìm một bến đỗ mới cho mình trong tương lai. Với thương vụ cho thuê này, controller trẻ tuổi sẽ có thể tự mình trải nghiệm ở một tổ chức khác và có đủ kinh nghiệm để đưa ra những quyết định sắp tới của mình.

Đội tuyển Valorant Vision Striker cho đội khác mượn tuyển thủ của mình 2

Vision Strikers giờ đây sẽ cân nhắc các lựa chọn của mình và quyết định xem liệu họ có muốn lấy lại tuyển thủ này sau khi cho mượn hay không. Với sự gia nhập của k1Ng, đội hình Valorant của Esports Connected sẽ bao gồm k1Ng, cựu tuyển thủ của F4Q Kim “GodDead” Sung-sin, and former Cloud9 Korea và Yoo “Moothie” Seung-woo. Giải đấu debut của họ - VCT 2022 Hàn Quốc sẽ khởi tranh từ đầu tháng 1 năm sau với vòng đấu Challengers One.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang