LMHT: Faker bất ngờ bị antifan tổng tấn công, luật sư của T1 cũng phải vào cuộc

Dù MSI 2022 đã qua được một khoảng thời gian nhưng dư âm của nó vẫn còn đó và Faker đã trở thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận lớn antifan

MSI 2022 có lẽ là một giải đấu đem đến nhiều tiếc nuối nhất cho người hâm mộ của T1, cũng như là bản thân đội tuyển giàu truyền thống nhất LCK này khi để thua RNG trong trận Chung Kết. Tuy nhiên những gì mà T1 làm được cũng vô cùng đáng khen, bởi trong dàn tuyển thủ của T1 thì chỉ riêng Faker là từng có kinh nghiệm thi đấu tại MSI mà thôi, còn những cái tên như Keria, Oner, Zeus hay Gumayusi chưa từng đặt chân đến giải đấu này lần nào.

Xem thêm: Chovy quyết định gia hạn hợp đồng với Gen.G cho tới năm sau

Faker bị Antifan tấn công LMHT LCK

Tuy nhiên đối với Faker thì thất bại của họ tại MSI 2022 cũng khó có thể chấp nhận được, bởi từ sau khi SKT T1 vô địch tại MSI 2017 thì cũng từ khá lâu rồi, các danh hiệu quốc tế luôn né tránh Faker và thậm chí việc góp mặt tại trận Chung kết MSI 2022 là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Faker đã chạm tay rất gần đến một danh hiệu quốc tế đến như thế.

Faker bị Antifan tấn công LMHT LCK

Và sau khi MSI 2022 kết thúc thì bản thân của Quỷ Vương cũng gặp cho mình không ít rắc rối, khi mà anh chàng đã làm "phật lòng" một bộ phận lớn game thủ tại Trung Quốc. Nguyên do một phần là mởi hàng loạt tài khoản của game thủ Trung Quốc tại LCK đã bị khóa và nhiều người đều cho rằng chính Faker là nguyên nhân, bởi anh từng có một số phát biểu liên quan đến vấn nạn phá rank của các tuyển thủ LPL tại máy chủ LMHT Hàn Quốc.

Xem thêm: Danh sách đội hình tham dự LCK mùa Hè 2022 của tất cả đội tuyển

Sau khi MSI 2022 kết thúc thì Faker lại một lần nữa khiến cộng đồng LPL "sôi sục" bởi câu nói "không có ấn tượng với bất kì tuyển thủ nào phía Royal Never Give Up". Nhiều ý kiến cho rằng Faker đang thể hiện sự "coi thường" của bản thân đối với LPL và không ít fan của Faker đã phải lên tiếng thanh minh cho thần tượng của mình.

Faker bị Antifan tấn công LMHT LCK

Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa phải là đủ bởi vì một diễn đàn khá nổi tiếng tại Hàn Quốc đã xuất hiện một nhóm antifan của Faker, tất nhiên được lập ra để nói xấu chỉ riêng nam tuyển thủ Huyền thoại này. Đáng chú ý hơn là sau khi MSI 2022 kết thúc, chuyên mục này lại càng xuất hiện nhiều bài viết hơn, công khai chỉ trích Faker bằng những từ ngữ vô cùng nặng nề.

Sự việc này diễn ra nghiêm trọng đến mức đội ngũ pháp lý của T1 đã phải vào cuộc vào báo cáo tình hình này cho cơ quan chức năng có thậm quyền. Luật sự của T1 mới đây cũng đã lên tiếng khẳng định rằng tổ chức này đã yêu cầu chủ mục xóa hết tất cả các bài viết liên quan đến Faker, ngoài ra người này cũng có thể đối diện với việc bị kiện ra tòa.

Faker bị Antifan tấn công LMHT LCK

Có thể thấy được rằng dù MSI 2022 đã qua rất lâu rồi nhưng bản thân Faker vẫn còn phải chịu những áp lực vô hình từ phía antifan. Tuy nhiên với bản thân là một người từng đối đầu với không ít sóng gió kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho đến nay, chắc chắn Faker sẽ biết cách để có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào những giải đấu sắp tới, với mục tiêu đó là tiến đến CKTG 2022 và giành lấy được chức vô địch mà anh luôn mong ước bấy lâu.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang