LMHT: T1 bất ngờ chệch nhịp thi đấu khi Faker đánh chính, vấn đề là do đâu?

Faker sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi đã chính thức quay trở lại với đấu trường chuyên nghiệp nhưng lại không thể giúp T1 tỏa sáng, nguyên nhân là do đâu?

Khi mà T1 đã chắc chắn có mặt tại play-offs thì trận đối đầu giữa họ và DragonX chỉ mang tính thủ tục mà thôi. Cũng chính vì thế mà khá nhiều game thủ đang mong chờ rằng Quỷ Vương sẽ lại có thể được rời khỏi ghế dự bị và tham gia đánh chính trong một trận đấu vô thưởng vô phạt này sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi.

Tuy nhiên dù được quay trở lại thi đấu nhưng màn thể hiện của Faker lại khiến cho không ít người hâm mộ cảm thấy buồn lòng hơn bao giờ hết, dù cho kết quả chung thuộc thì T1 vẫn giành được chiến thắng không mấy khó khăn.

Trong ván đấu đầu tiên thì Clozer vẫn là cái tên được đưa ra đánh chính và có được một chiến thắng cực kì nhanh chóng trước DRX. Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu chính là ván 2 khi mà Faker được đưa đưa ra đánh chính với con bài Galio Thú Săn Mồi - vị tướng được Faker tập luyện rất nhiều trong Xếp hạng đơn ở thời điểm gần đây.

Tái xuất sau 1 tháng dự bị, Faker lạc lõng trong đội hình T1 khi nhận ván thua duy nhất trước DragonX - Ảnh 2.

Nhưng điều đáng buồn đó là một số sai lầm trong việc triển khai đội hình đã khiến cho T1 bất lực nhìn DragonX gỡ hòa trong ván đầu này. Nhưng điều đáng nói hơn hết đó là Faker nhanh chóng được rút ra để thay Clozer trở lại cho trận đấu này. Để rồi T1 lại lấy lại được cục diện áp đảo như cách mà họ đã làm với ván 1, cuối cùng giành được chiến thắng 2-1.

Sau khi Faker bất ngờ bị rút ra sau khi thua ở ván đấu thứ 2 đã khiến cho một bộ phận game thủ cảm thấy vô cùng giận dữ, bởi vì đây là một trận đấu không có nhiều ý nghĩa về mặt thành tích và đáng lẽ Faker nên có nhiều cơ hội hơn để có thể lấy lại được cảm giác thi đấu, đặc biệt là khi mà T1 đang dần tiến sâu vào vòng play-offs trước khi lấy được chiếc vé đến CKTG 2020.

Tái xuất sau 1 tháng dự bị, Faker lạc lõng trong đội hình T1 khi nhận ván thua duy nhất trước DragonX - Ảnh 3.

Chưa kể đến việc thứ mà game thủ lo lắng nhất trong ván đấu thứ 2 chính là nguyên nhân khiến cho T1 gặp thất bại trước DragonX. Faker thi đấu vẫn rất ổn với con bài của mình nhưng lối chơi của T1 lại khác biệt hoàn toàn so với những ván đấu có Clozer. Những thành viên khác của T1 dường như bị trật nhịp với nhau để rồi nhận lấy thất bại.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu Faker đã không còn phù hợp trong một đội hình toàn những dàn sao trẻ của T1?

Tất nhiên đây cũng chỉ là những duy nghĩ của người hâm mộ, và họ mong rằng Faker vẫn sẽ có thể tiếp tục được ra sân trong những trận đấu sắp tới tại play-offs LCK Mùa Hè 2020 và đánh tan những hoài nghi của họ về khả năng của Quỷ Vương.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang