LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi

ESPN mới đây đã công bố bảng xếp hạng những tuyển thủ có kỹ năng cao nhất tại MSI 2019 năm nay và có một điều bất ngờ đó là Faker không còn ở top 1 nữa

MSI 2019 năm nay sẽ có rất nhiều những tuyển thủ tài năng đến để tranh tài và giúp cho đội tuyển của họ có thể giành được chiếc cúp Vô địch danh giá này. Với rất nhiều tuyển thủ thì nếu là một game thủ bình thường khó có thể có cái nhìn tổng quan hơn về sức mạnh của họ. 

Trong bài viết hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra một bảng xếp hạng Top 10 tuyển thủ có trình độ cao nhất sẽ góp mặt tại MSI 2019, bảng xếp hạng này được bình chọn với trang Esports uy tín ESPN và được xét duyệt bởi nhiều chuyên gia Liên Minh Huyền Thoại.

10. Cho “Mata” Se-hyeong, SK Telecom T1

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi

Có một sự thật không thể bàn cãi khi tuyển thủ Hỗ trợ dày dặn kinh nghiệm như Mata xuất hiện trong bảng xếp hạng này. Mata như một người kêu gọi mở giao tranh vô cùng mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Dù có một số trường hợp anh bị mất mạng bởi những pha roam kiếm tầm nhìn nhưng sức mạnh của anh chàng này khi kết hợp với Teddy là một thứ không thể nào xem thường được.

Nếu so sánh kỹ năng của cặp đôi Teddy và Mata so với những bộ đôi đường dưới khác thì họ lại nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khả năng farm cháy máy của Teddy và khả năng kiểm soát vô cùng tài tình của Mata đã khiến họ trở nên vô cùng mạnh mẽ khi đi cùng nhau. Cả hai cũng có thể hoạt động một cách độc lập mỗi khi Mata phải đi roam và Teddy phải đi đường một mình.

9. Gao “Ning” Zhen-Ning, Invictus Gaming

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 2

Ning là một tuyển thủ vô cùng khó đoán và khó có thể biết được rằng anh đang nghĩ gì, và dường như đây chính là khả năng của anh chàng này. Vốn là một tuyển thủ vô cùng hiếu chiến nên Ning thường sẽ gặp khá nhiều những lời chỉ trích bởi tính quá tham mạng của mình, hoặc là những thời điểm anh có những pha cướp rừng "không não".

Tuy nhiên nếu xét ở một khía cạnh khác thì phong cách Đi rừng này của Ning cũng đã tạo tiền đề cho The Shy và Rookie có khả năng gây áp lực ở các đường hơn nhiều, và ngược lại thì Ning cũng khiến cho dồng đội mình an toàn hơn, khi mà người Đi rừng đối phương không thể thường xuyên có những pha gank đồng đội của anh. Nói một cách đúng đắn thì lối chơi của Ning có thể không phù hợp với những đội tuyển khác, nhưng đối với Invictus Gaming, một đội tuyển mạnh nhất thế giới thì anh chẳng khác gì một mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện đội hình cả.

8. Kim “Clid” Tae-min, SK Telecom T1

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 3

SKT T1 mua lại Clid từ phía JD Gaming đã là một quyết định đúng đắn để có thể tạo nên một kỷ nguyên mới cho đội tuyển này. So với những người Đi rừng trước đây thì Clid có phần hổ báo hơn và thường xuyên phạm những sai lầm không đáng có. Nhưng đó lại chính là điểm khác biệt bởi SKT T1 đã chấp nhận lối chơi mạo hiểm đó, và đây là điều mà họ không làm khi có Peanut. Đổi lại là việc SKT T1 có được những pha xử lý vô cùng táo bạo với người Đi rừng của mình.

Trong một số thời điểm thì Clid dường như không hề phù hợp với SKT bởi trong một số trường hợp thì anh chàng này thường hơi tham lam và có sự hổ báo không đúng lúc. Nhưng nếu nhìn vào trận Chung Kết LCK Mùa Xuân 2019 với Griffin thì Clid đã tạo được một áp lực rất lớn ở giai đoạn đầu game, đây cũng chính là một minh chứng rõ ràng nhất tại sao SKT T1 lại chọn anh. Dù là một tuyển thủ trẻ tuổi, chỉ sinh năm 1999 nhưng anh đã là một mảnh ghép vô cùng quan trọng đối với SKT T1, hứa hẹn có thể giúp cho SKT có thể giành được những vinh quang mình từng đánh mất trước đây.

7. Jo “CoreJJ” Yong-in, Team Liquid

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 4

CoreJJ là một người chơi có khả năng sử dụng những vị tướng có thể mở giao tranh khác, nhưng đó vẫn chưa thể bộ lộc được hết tất cả những gì tốt nhất của người chơi này. Những gì mà CoreJJ giỏi nhất chính là khả năng sử dụng những vị tướng Hỗ trợ phòng thủ, từng là một thương hiệu tuyển thủ này. Khi cầm trong tay Braum và Tahm Kench, CoreJJ đã thể hiện mình là một tấm khiên vững chắc nhất cho người đồng đội Doublelift thoải mái đứng sau xả sát thương.

Còn nhớ trong trận Chung kết của LCS Mùa Xuân 2019 khi đối đầu với Team Solomid, Braum của CoreJJ luôn nhanh chóng bật khiên mỗi khi Zven muốn nhắm vào anh chàng Doublelift. Nếu Team Liquid có thể tiến sâu hơn vào vòng trong của MSI 2019 thì một phần công lớn chắc chắn sẽ thuộc về CoreJJ.

6. Rasmus “Caps” Winther, G2 Esports

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 5

Caps trở thành người chơi Đường giữa của G2 cũng đồng nghĩa với việc Perkz phải chuyển xuống vị trí Đường dưới. Lúc đó nhiều người đã tỏ ra vô cùng hoài nghi và không tin tưởng vào khả năng của anh chàng này. Cũng bởi vì sự tỏa sáng của Perkz khi là một Xạ thủ đã khiến cho Caps hoàn toàn bị lu mờ trước người đồng nghiệp của mình, dù cho công lao anh đóng góp cho đội là vô cùng to lớn.

Cần biết rằng Caps sở hữu một bộ tướng có thể sử dụng vô cùng phong phú và có thể chơi theo nhiều phong cách khác nhau, cũng nhờ vậy mà Caps hoàn toàn có thể thích nghi với bất kì đội hình nào mà chiến thuật của G2 yêu cầu. Trong suốt quá trình thử nghiệm và thi đấu tại G2 thì Caps và Wunder chính là nhân tố chính đưa G2 đến được vinh quang của giải Mùa Xuân.

5. Martin “Wunder” Hansen, G2 Esports

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 6

Theo như những gì mà chuyên gia phân tích Christopher “Papasmithy” Smith đánh giá thì Wunder - Tuyển thủ Đường trên của G2 Esports có thể được đánh giá là một trong những tuyển thủ phương Tây xuất sắc nhất thế giới đến tham dự MSI 2019 hiện nay, thậm chí ESPN cũng nhanh chóng đồng tình với ý kiến này. Wunder được ví như xương sống của G2 trong suốt thời gian diễn ra CKTG vào năm ngoái, vẫn giữ được tinh thần đó thì năm nay anh vẫn là một trong những ngôi sao sáng trong làng đẩy lẻ và giao tranh tổng của LMHT phương Tây.

Trình độ của Wunder chỉ thấp hơn những tuyển thủ hàng đầu châu Á một tí, nhưng anh vẫn xứng đáng được công nhận là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất phương Tây và anh cũng là người chơi hay nhất từng xuất hiện ở G2.

4. Park “Teddy” Jin-seong, SK Telecom T1

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 7

Đã từ rất lâu thì Teddy vẫn được thừa nhận là một trong những Xạ thủ xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là trong quãng thời gian anh thi đấu tại Jin Air. Nhưng phải cho tới khi anh khoác lên mình màu áo của SKT T1 thì Teddy mới có thể tạo được sự chú ý đối với cộng đồng LMHT thế giới. Sau 2 năm nằm cuối bảng xếp hạng cùng với đội tuyển Jin Air Green Wings thì đây chính là lúc để cho Teddy có cơ hội được tỏa sáng.

Kĩ năng cá nhân là một phần làm nên sức mạnh của Teddy, song những gì khiến Teddy trở nên nổi bật trong một đội hình toàn siêu sao của SKT chính là khả năng ra quyết định và giữ vị trí trong giao tranh tổng. Anh ấy không chỉ là một người đi đường mạnh mẽ mà còn tỏa sáng trong giao tranh – đây chính xác là những gì SKT cần ở một người đi đường dưới.

3. Lee “Faker” Sang-hyeok, SK Telecom T1

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 8

Năm 2017 và 2018 đánh dấu một khoảng thời gian tồi tệ của Faker. Tuy nhiên năm 2019 chính là một năm đầy hứa hẹn để cho Quỷ Vương có thể lấy lại được những gì mà anh đã mất. Đặc biệt là trong năm 2019 thì Faker hứa hẹn sẽ trả những mối thù đối với những đội tuyển Trung Quốc. Sau chiến thắng của mình tại LCK Mùa Xuân 2019 thì MSI 2019 chúng là cơ hội để Faker lại một lần nữa khẳng định chính mình là một người chơi xuất sắc nhất thế giới.

Khi Dream Team vừa được thành lập vào đầu năm 2019 thì Faker là một người khá im lặng với một đội hình toàn siêu sao, chính vì thế mà anh thường chơi những vị tướng an toàn và có khả năng hỗ trợ nhiều hơn cho team của mình. Sau đó một khoảng thời gian ngắn quen với đội hình hiện tại thì Faker lại quay trở về với những con bài Sát thủ và Pháp sư thường dùng của mình, ngay lập tức anh lại là nhân tố tỏa sáng. Trong trận trung kết với Griffin, anh đã chứng minh với cả thế giới ai mới là người đi đường giữa xuất sắc nhất LCK bằng một chiến thắng 3-0 nghiền nát hoàn toàn đối thủ.

2. Song “Rookie” Eui-jin, Invictus Gaming

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 9

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp thì Rookie luôn bị so sánh với Faker với những biệt danh khá quen thuộc như “Kid Faker” hay “The next Faker”. Nhưng sau khi đội tuyển của anh giành được chức Vô địch Thế giới vào năm 2018 thì mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây Rookie là chính Rookie - người chời Đường giữa tốt nhất ở thời điểm hiện tại, cho đến khi có một ai có thể đánh bại được anh chàng này, và người đó có nhiều khả năng chính là Faker.

MSI 2019 đến cũng là lúc mà Rookie có thể tiếp tục khẳng định bản thân của mình, thể hiện rằng mình là người xứng đáng với ngôi vị hiện tại, chứ không chỉ là một ngôi sao vụt qua rồi tắt. Rookie cũng thể hiện khao khát của mình để có thể được đối đầu với Faker trên những giải đấu quốc tế, ngoài ra Caps cũng chính là đối thủ xứng tầm của anh. Đến với Việt Nam thì Faker và Caps sẽ có cơ hội được chạm trán với Rookie, lúc đó chúng ta sẽ biết được rằng ai sẽ là người chơi Đường giữa tốt nhất thế giới.

1. Kang “TheShy” Seung-lok, Invictus Gaming

LMHT: Top 10 tuyển thủ có kỹ năng cao nhất MSI 2019, Faker chỉ đứng hạng 3 thôi 10

Khi thực hiện bảng xếp hạng này, ban bình chọn của ESPN đã phải đấu tranh rất nhiều cho những vị trí top 2, 3 do những người chơi đều hết sức tài năng và khó phân cao thấp. Song ở vị trí số 1, không ai khác xứng đáng hơn TheShy – người đi đường trên xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

TheShy không hoàn hảo – không một game thủ LMHT nào có thể hoàn hảo 100% và ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của mình, khi anh ta đã đi quá xa trong làn đường hoặc tỏ ra quá kiêu ngạo, chủ quan với vị trí mình đang nắm giữ, TheShy vẫn có cách xoay chuyển và biến nó thành những pha highlight đỉnh cao. Khi được hỏi ai là đối thủ trong cuộc họp báo sau CKTG 2018, anh ấy không ngần ngại trả lời rằng “không một ai” có thể đứng vững trước anh ta trong giai đoạn đi đường. TheShy sẽ cố gắng tiếp tục chứng minh điều đó tại MSI 2019 này. Bên cạnh đó tuyển thủ Phạm “Zeros” Minh Lộc của Phong Vũ Buffalo cũng được ESPN xếp hạng ở vị trí thứ 18 và đó cũng là tuyển thủ duy nhất của Việt Nam được góp mặt tại bảng xếp hạng này.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang