SEA Games 32: Phỏng vấn Mẹ của Nữ MC Roza Chour, người đưa cô đến với nghề

Tại bộ môn Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, nữ MC người Campuchia Roza Chour đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ cho người hâm mộ. Và cô có được ngày hôm nay phần nhiều đến từ sự ủng hộ tích cực của người mẹ

 

Bộ môn Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến tại SEA Games 32 trên đất Campuchia đã có một ngày thi đấu đầu tiên đầy cảm xúc. Và một trong những người truyền tải cảm xúc đó đến với cộng đồng hâm mộ chính là nữ MC Roza Chour. Là con gái lớn trong gia đình, cô đã thể hiện năng khiếu làm MC từ nhỏ, cùng với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cực kì ấn tượng.

SEA Games 32: Phỏng vấn Mẹ của Nữ MC Roza Chour, người đưa cô đến với nghề

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 này, Roza được chọn làm một trong các MC dẫn dắt cho các bộ môn Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, VALORANT và PUBG Mobile. Đây là một vinh dự không dễ gì có được, và niềm vui đó càng được nhân lên khi mẹ của Roza đã có mặt tại The Olympia Mall để dõi theo hành trình con gái mình.

SEA Games 32: Phỏng vấn Mẹ của Nữ MC Roza Chour, người đưa cô đến với nghề 2
Roza Chour (Trái) cùng mẹ và hai cô em gái

Con chào cô, cô có thể giới thiệu sơ về bản thân được không ạ?

Cô tên là Limli Thy, mẹ của Roza Chour.

Vì thể thao điện tử vẫn còn khá mới mẻ tại Campuchia, nên không biết cô nghĩ thế nào khi biết con mình đi theo công việc còn lạ lẫm này ạ?

Cô rất là vui khi thấy cháu nó đi làm như vậy. Thoạt đầu cháu nó không muốn đi, mà là cô đẩy cháu đi đó.

Vì sao cô lại ủng hộ Roza đi theo công việc về thể thao điện tử này?

Vì cô thấy nó vui, và cô cũng muốn tập cho nó làm việc bên ngoài xã hội để quen biết với nhiều người.

SEA Games 32: Phỏng vấn Mẹ của Nữ MC Roza Chour, người đưa cô đến với nghề 3

Roza là người con thứ mấy trong gia đình ạ?

Là con lớn nhất đó.

Thông thường những người con trưởng sẽ phải học lên cao, học Đại học để làm gương cho các em. Vậy cô nghĩ sao khi em nó quyết định đi vào con đường này?

Thì cô cứ chiều theo em nó, cho em đi học tới nơi tới chốn luôn. Như tháng sau em nó đi du học, đi học thêm 1 năm rưỡi 2 năm gì đó. Cái đó thì cô không rành vì cô không được học. Bởi vậy nên cô cho con học nhiều.

Nếu sau này em đi học xong về lại Campuchia và vẫn muốn đi làm MC cho Thể thao Điện tử, thì cô có ủng hộ không ạ?

Thì vẫn ủng hộ bình thường, miễn là con thích thì mẹ chiều.

Làm nghề MC này nhiều người nói giống như “Làm dâu trăm họ”, vậy có khi nào em buồn rồi tâm sự với cô không ạ?

Không, nó cứ âm thầm mình ên thôi. Do nó học cao quá nên nhiều khi buồn cũng hổng có nói. Nhiều khi vui thì có nói chứ buồn chắc không nói đâu.

SEA Games 32: Phỏng vấn Mẹ của Nữ MC Roza Chour, người đưa cô đến với nghề 4

Con nhận thấy Roza nói tiếng Anh rất giỏi, không biết cô có thể chia sẻ mình cho em học như thế nào để có thể nói tiếng Anh giỏi như vậy ạ?

Tại vì em học từ hồi bé, từ 4 5 tuổi gì đó. Lúc đó em nó chưa học tiếng Cam thì cô đã đưa vào trường tiếng Anh rồi. Sau này khi em học cao hơn thì đưa đi các trường tốt hơn, rồi cứ cho học vậy thôi.

Mình đến đây vừa có đội tuyển Việt Nam thi đấu, vừa có đội tuyển Campuchia thi đấu, vậy không biết cô sẽ ủng hộ đội tuyển nào ạ?

Dĩ nhiên là Việt Nam rồi.

Vì sao lại vậy ạ?

Vì thật ra cô cũng thương người Việt Nam lắm, cô là con lai mà.

SEA Games 32: Phỏng vấn Mẹ của Nữ MC Roza Chour, người đưa cô đến với nghề 5

Roza là con gái lớn, vậy em nó còn bao nhiêu người em nữa ạ?

Nó còn 2 đứa em nhỏ nữa.

Vậy nếu mấy em nhỏ sau này muốn đi theo con đường của chị mình thì cô có ủng hộ không ạ?

Cái đó tùy theo mấy bé thôi. Tùy theo mấy đứa muốn đi đường nào cô sẽ chiều theo.

Vậy cộ có lời động viên nào gửi đến Roza trong lần đầu tiên em làm MC chính của Campuchia tại một kì SEA Games không ạ?

Mẹ cũng rất là vui khi con gái mình thông minh, can đảm và chịu khó. Tại thật ra bé gan từ hồi nhỏ lận.

Không biết mình có kỷ niệm nào về độ “gan” của em nó không ạ?

Thì hồi đó em nó học ở một cái trường rất là đông, khi trường tặng cho học sinh mấy cái mũ bảo hiểm thì người ta kêu lên nói. Cái lúc đó nó cũng lên nói, mà còn nhỏ xíu à, ở dưới thì quá trời đông mà lên nói tiếng Anh không vấp tiếng nào luôn.

Dạ vâng, con cảm ơn cô vì buổi phỏng vấn này. 

Cảm ơn con nha

Xin cảm ơn Topebox - All Creative Each Unique

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ

Khi anime mùa đông 2024 đang dần đi đến hồi kết, cộng đồng mạng Nhật Bản lại sôi sục với những tranh luận về sự thiếu hụt những "bom tấn" và chất lượng đáng thất vọng của các anime trong mùa này. Sau khi được chiêu đãi bởi hàng loạt series đình đám trong những mùa trước, các fan anime đang bày tỏ sự không hài lòng với những sản phẩm hiện tại.

Giải trí
Lên đầu trang