T1 Faker: "Tôi vẫn cần theo dõi tình trạng của cánh tay, nên tôi tin rằng mình chỉ có 50% phong độ"

Faker vẫn đang còn trong giai đoạn điều trị của mình, nhưng sự trở lại của anh mới là thứ có giá trị nhất cho T1.

Vào ngày 2 tháng 8 vừa qua tại LCK mùa Hè 2023, T1 đã đánh bại KDF với tỉ số 2-0 để chấm dứt chuỗi trận gần như toàn thua của họ. Với sự trở lại của  Lee “Faker” Sang-hyeok, màn trình diễn của T1 đã hoàn toàn khác biệt.

Faker

Họ đã thắng 2 trận chỉ trong vòng 24 phút cho mỗi trận. Ngay khi họ giành được thế chủ động, T1 đã tấn công nhà lính của đối phương ngay lập tức. Sau trận, HLV trưởng tạm thời Lim “Tom” Jae-hyeon và Faker đã tham gia một cuộc phỏng vấn với báo chí.

Trận đấu hôm nay như thế nào?

Tom: Bầu không khí đang không vui lắm khi chúng tôi có chuỗi thua, nhưng tôi rất cảm kích những tuyển thủ vì đã trình diễn một chiến thắng gọn gàng 2-0.
Faker: Đã qua một thời gian kể từ lần cuối tôi thi đấu, và tôi thực sự hạnh phúc khi chúng tôi có thể thắng một cách gọn gàng.

Cổ tay của bạn như thế nào?

Faker: Nó vẫn chưa bình phục hoàn toàn, và tôi vẫn đang tiếp tục điều trị. Tôi sẽ phải cố gắng thích nghi.

Thích nghi theo bạn là như thế nào?

Faker: Những triệu chứng tôi có tương đối khó để giải quyết trong thời gian ngắn. Họ nói rằng nó phải được chữa trị trong thời gian dài. Tôi cần phải làm quen với những triệu chứng này và thay đổi cách cầm chuột, cách chơi game và lịch trình tập luyện. Thích nghi theo tôi là như thế.

Đâu là những sự thay đổi mà bạn dự định sẽ thực hiện khi bị chấn thương?

Faker: Tư thế ban đầu của tôi từng ảnh hưởng rất nhiều đến các dây thần kinh. Vì vậy, tôi đã thay đổi tư thế của mình từng chút một và cố gắng tìm ra cách mà nó không ảnh hưởng tới hiệu suất của tôi.

Bạn đã nghỉ ngơi suốt một tháng do chấn thương. Bạn đã tập trung vào điều gì ngoài LMHT?

Faker: Tôi đã nghĩ về việc làm thế nào để có thể giúp ích cho đội trong thời gian điều dưỡng, nhưng trên hết, tôi đã cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể sau khi điều trị.

Faker

(Câu hỏi cho Tom) Là một huấn luyện viên, Faker đã ảnh hưởng tới lối chơi của đội như thế nào?

Tom: Khi không có Faker, những tuyển thủ khác cảm thấy áp lực hơn rất nhiều. Khi anh ấy trở lại, bầu không khí trở nên tốt hơn nhiều và cũng có nhiều pha kêu gọi hơn trong các ván đấu. Điều đó rất tích cực khi nói về nó với cương vị là một huấn luyện viên.

(Câu hỏi cho Faker) Nhìn từ bên ngoài, màn trình diễn của T1 có vấn đề gì?

Faker: Đã có quá nhiều khoảnh khắc chúng tôi để thua vì sai lầm. Tôi nghĩ rằng những lí do lớn nhất là sai lầm cá nhân của các tuyển thủ.

Bạn đã trở lại đội hình sau khi T1 chịu nhiều tổn thất. Bạn không bị áp lực sao?

Faker: Tôi không cảm thấy áp lực về tình hình của đội. Cá nhân tôi có chút lo lắng về màn trình diễn của mình vì phong độ của tôi không được tốt lắm, nhưng tôi rất biết ơn và hạnh phúc vì mình có thể thi đấu.

Sau ván 1, người hâm mộ đã gọi tên bạn rất to. Bạn có nghe thấy không?

Faker: Tôi rất cảm động khi người hâm mộ cổ vũ tôi trong suốt ván đấu. Tôi rất biết ơn họ.

Tình trạng của bạn như thế nào?

Faker: Tôi không nghĩ màn trình diễn của mình lại tốt như vậy. Tôi vẫn cần theo dõi tình trạng cổ tay của mình, vì vậy tôi tin rằng mình chỉ có khoảng 50% phong độ.

Bạn nghĩ rằng mình có thể phục hồi khi tiến vào playoff không?

Faker: Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thể hiện một màn trình diễn xứng đáng trên sân khấu.

(Câu hỏi cho Tom) Bạn có nghĩ rằng T1 sẽ tốt hơn với sự trở lại của T1 không?

Tom: Tinh thần đồng đội đã tốt hơn rất nhiều, vì vậy tôi tin rằng hiệu suất của chúng tôi sẽ được cải thiện đáng kể.

Faker

(Câu hỏi cho Faker) Bạn đã theo dõi đồng đội của mình thi đấu trong 1 tháng. Bạn đã tìm thấy bất kì điều gì mà bạn chưa từng chứng kiến trước đây không?

Faker: Khi Poby thi đấu ở vị trí của tôi, tôi thấy rằng em ấy là một tuyển thủ có tiềm năng với nhiều điểm mạnh mà tôi có thể học hỏi. Tôi cũng có thể nghĩ về những lối chơi mà đồng đội của tôi cần và tìm thấy những thứ tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

Bạn đã học được gì từ Poby?

Faker: Em ấy là một tuyển thủ rất chăm chỉ và cố gắng giúp đỡ đội. Tôi đã được thúc đẩy bởi em ấy và học được khá nhiều điều.

Bạn đã đối đầu với Xerath. Bạn có suy nghĩ gì?

Faker: Tôi nghĩ rằng vị tướng này hoàn toàn khả thi. Meta hiện tại cho phép nhiều vị tướng khác nhau ở đường giữa, vì vậy tôi tin rằng bất kì vị tướng nào cũng có thể xuất hiện ở đường giữa.

Có lí do đặc biệt nào cho sự trở lại này của bạn không?

Faker: Tôi nghĩ rằng mình cần phải trở lại thi đấu cùng đồng đội vào tuần thi đấu trước playoff để thể hiện phong độ tốt khi bước vào vòng trong. Tình trạng cổ tay của tôi cũng được cải thiện nên tôi tin rằng mình có thể thi đấu. Tôi cũng đã thảo luận về vấn đề này với cả đội.

Có lời cuối cùng nào không?

Tom: Cảm ơn vì đã luôn cổ vũ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gặp LSB trong trận đấu cuối cùng trước vòng loại. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để chúng tôi có thể giành chiến thắng với màn trình diễn như trận vừa qua. Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng chúng tôi cũng có màn trình diễn tốt ở vòng playoff.
Faker: Tôi đã có một tháng nghỉ ngơi, và tôi muốn cảm ơn các đồng đội của mình vì đã làm việc chăm chỉ trong khoảng thời gian đó. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn khi trải qua chấn thương, nhưng đó là điều tích cực vì đã học được nhiều điều. Tôi hi vọng người hâm mộ đừng lo lắng và cổ vũ cho chúng tôi nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn.

Xem thêm: Mất Faker, T1 mất đi một thông số mà họ từng thống trị LCK
Xem thêm: Gumayusi chia sẻ thật tình về tầm quan trọng của Faker trong đội hình T1

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang