Sau Steam và Play Store, đến lượt Apple App Store bị Tim Sweeney chỉ trích

Có vẻ như CEO của Epic Games, Tim Sweeney rất muốn biến mình thành "CEO khẩu nghiệp của năm" khi chĩa mũi dùi sang App Store của Apple, sau Steam của Valve và Play Store của Google

Mới đây, CEO kiêm người sáng lập nên Epic Games Tim Sweeney đã lên tiếng chỉ trích về mức phí 30% của Apple áp dụng lên mỗi lượt mua hàng trên App Store. Đây không phải lần đầu ông phản ứng với những loại phí này, và việc Google thu phí 30% từ mỗi lượt mua trên Play Stiore là một trong những lý do vì sao Epic không mang bản Android của tựa game Fortnite lên cửa hàng này lúc ra mắt. Trên Twitter, Sweeney chia sẻ một đường link dẫn đến câu chuyện của tờ New York Times, nói về việc Apple đang cố gắng lấy hoa hồng từ các doanh nghiệp dịch vụ bán hàng thông qua những ứng dụng của họ, khi COVID-19 đã thay đổi cách vận hành mọi thứ.

Sau Steam và Play Store, đến lượt Apple App Store bị Tim Sweeney chỉ trích

Người sáng lập Epic Games cho rằng Apple đã trở nên "điên rồ", và rằng tập đoàn này "không có quyền lấy bất kì phần trăm doanh thu của bất kì công ty nào chỉ vì họ đã làm ra điện thoại để người ta sử dụng nhằm truy cập chúng". Trong những dòng tweet sau đó, Sweeney tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa, cho rằng Apple có thể "chặn trang web và đưa ra những quyết định độc đoán về những trang các bạn được quyền truy cập", và yêu cầu cắt giảm 30% từ mọi doanh nghiệp thực hiện kinh doanh trực tuyến nếu có thể. Apple thực sự giới hạn khả năng truy cập một vài ứng dụng ở những vùng lãnh thổ như Trung Quốc, và yêu cầu các nhà phát triển hành động theo luật pháp địa phương. Họ cũng ngăn cản những công nghệ theo dấu đang được dùng trong trình duyệt Safari của mình.

Sau Steam và Play Store, đến lượt Apple App Store bị Tim Sweeney chỉ trích 2

Những bình luận của Sweeney có thể khá gay gắt, nhưng các phản hồi trên Twitter cho thấy ông không phải người duy nhất nghĩ rằng một ngày nào đó, Apple có thể có đủ quyền lực để làm điều này. Điều thú vị là trong một Tweet khác, Sweeney lại nói ông cảm thấy rất "đau" khi phải than phiền về Apple như thế này, vì ông cho rằng tập đoàn sáng tạo nên iPhone là "một trong những tập đoàn tuyệt vời nhất từng tồn tại". Tuy vậy, Sweeney còn nói Apple "về cơ bản đã sai trong việc ngăn chặn sự cạnh tranh và lựa chọn trên các thiết bị họ làm ra", và vì thế, hãng đã "nắm giữ toàn bộ các lĩnh vực tiến bộ công nghệ". Trong một vụ kiện chống độc quyền đối đầu với Apple, tập đoàn này bị gọi là một "Nhà bán lẻ độc quyền" vì yêu cầu nhận được 30% trong mỗi mua bán trên App Store.

Sau Steam và Play Store, đến lượt Apple App Store bị Tim Sweeney chỉ trích 3

Sau khi Apple kháng cáo vụ kiện, phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã cho phép vụ kiện được tiến hành, đồng nghĩa với việc những vụ kiện khác tương tự như vậy cũng được cho phép. Cuối tháng trước, nghị sĩ quốc hội Mỹ David Cicilline đã gọi phí của Apple là "Cướp đường cao tốc" (những trường hợp người dùng phải trả nhiều tiền hơn cho một thứ gì đó). Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang thực hiện một cuộc điều tra về những cửa hàng kĩ thuật số như App Store, và nay, các giám đốc điều hành từ những tập đoàn như Apple, Google, Amazon và Facebook đều đang được phỏng vấn trong quá trình điều tra. Tuy chưa rõ điều gì sẽ xảy ra sau cuộc điều tra, nhưng có thể Sweeney và những nhà phát triển khác chống lại các khoản phí sẽ sớm kiếm được tiền từ App Store mà không phải trả khoản 30% đó.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Akihabara – khu phố biểu tượng của văn hóa otaku tại Nhật Bản – vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một du khách người Mexico lên tiếng chỉ trích nơi này vì cho rằng "quá TD hóa phụ nữ" và thậm chí đề xuất nên... đập bỏ hoàn toàn. Ý kiến này không chỉ gây sốc mà còn tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Nhật, khơi lại cuộc tranh luận về ranh giới giữa văn hóa truyền thống và quan điểm đạo đức toàn cầu.

Giải trí
Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự cố hiếm hoi nhưng đầy trớ trêu vừa xảy ra tại một rạp chiếu phim ở Argentina khiến cộng đồng fan của "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" dở khóc dở cười. Thay vì được thưởng thức phần phim mới "Infinity Castle", khán giả lại bất ngờ bị chiếu nhầm… "Mugen Train" – tác phẩm cũ ra mắt từ năm 2020, dẫn đến làn sóng phẫn nộ và rời rạp giữa chừng.

Giải trí
Lên đầu trang