Dù game toàn trẻ trâu nhưng Lửa Chùa vẫn vượt mặt PUBG Mobile trước sự ngỡ ngàng của game thủ Trung Quốc

Nguyễn Hoàng Thuận

Free Fire đã đạt được một thành tích mà không phải bất kì trò chơi nào cũng làm được, đó là vượt mặt PUBG Mobile trong danh sách những tựa game mobile kiếm được doanh thu cao nhất

PUBG Mobile (hay còn được gọi là Peacekeeper Elite) luôn được đánh giá là tựa game có doanh thu cao nhất tại trị trường Trung Quốc và chỉ thua mỗi Vương Giả Vinh Diệu về khả năng "đẻ trứng vàng" của mình. Không chỉ là một tựa game có doanh thu rất lớn tại thị trường Trung Quốc mà Peacekeeper Elite còn oanh tạc cả những bảng xếp hạng game toàn thế giới nữa.

Trong suốt nhiều tháng liên tục thì Vương Giả Vinh Diệu và Peacekeeper Elite vẫn là nằm trong danh sách 10 tựa game mobile có doanh thu cao nhất thế giới thông qua trang thống kê Superdata. Tuy nhiên trong tháng 7 vừa qua thì vị thế của tựa game Peacekeeper Elite đã không còn giữ được khi bị vượt mặt bởi một sản phẩm nước ngoài khác.

Trang tin QQ nổi tiếng của Trung Quốc cũng đã đưa tin rằng Peacekeeper Elite hiện đang bị một tựa game bắn súng sinh tồn cùng thể loại khác vượt mặt và tựa game này dịch ra tiếng Việt là "Tôi Muốn Sống" (我要活下去) được phát hành bởi một công ty Singapore. Nếu như bạn để ý thì đây chính là tựa game Free Fire được Garena phát hành mà game thủ Việt hay gọi bằng một cái tên thân thương là "Lửa Chùa".

Theo như QQ cho biết thì tựa game này đang thể hiện những thành tích ấn tượng trên những dòng điện thoại cấp thấp và liên tục dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và các nước Mỹ Latinh. Tựa game "Tôi Muốn Sống" này cũng đã thành công trong việc vượt mặt Peacekeeper Elite để trở thành tựa game mobile có doanh thu cao thứ 3 thế giới trong tháng 7/2020 này.

Thứ mà game thủ Trung Quốc bất ngờ nhất đó chính là việc hiếm có khi nào mà một tựa game của nước ngoài lại có thể vượt mặt được một sản phẩm cực kì ấn tượng như Peacekeeper Elite của Trung Quốc, thậm chí tựa game có nguồn gốc từ một nhà phát triển Việt Nam 111Dots Studio.này còn được phát hảnh bởi Garena nữa cơ.

Ngoài ra thì Vương Giả Vinh Diệu cũng không còn giữ được vị thế số 1 thế giới của mình khi Pokemon GO đã chính thức trở thành tựa game có doanh thu hàng đầu thế giới vào tháng 7 năm 2020 này. Sau 4 năm trời phát hành thì Pokemon GO vẫn là một tựa game đem lại lợi nhuận cực kì lớn đến khó tin cho Niantic.

Bài cùng chuyên mục