Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32

Những trận so tài nảy lửa giữa các đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang tại SEA Games 32 đã giúp cộng đồng game thủ nhận ra rằng đâu là những vị tướng hợp meta, đáng được dùng nhất trong thời điểm hiện tại.

Tại SEA Games 32, cộng đồng game thủ Mobile Legends: Bang Bang đã được theo dõi những trận đấu đỉnh cao và các màn phối hợp "chuẩn khỏi chỉnh" của các đội tuyển eSports chuyên nghiệp. Trong bài viết này, mời bạn cùng chúng tôi khám phá 10 vị tướng được những game thủ hàng đầu ưu ái nhất tại sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực này, và lý do tại sao họ lại được chọn.

10. Pharsa

Được chọn 9 lần trong SEA Games 32 và đem về 6 chiến thắng cho đội tuyển của mình, Pharsa là một trong những tướng đi đường giữa xuất hiện nhiều nhất tại giải đấu này. Cô nàng sở hữu chiêu cuối tầm xa với sát thương lớn, khả năng khống chế tương đối tốt và sự cơ động mà game thủ đường giữa cần để trợ giúp đồng đội của mình.

Độ cơ động của Pharsa nằm ở khả năng biến hình thành Verri và rút lui, di chuyển vị trí hoặc đảo đường và hỗ trợ đồng đội. Cô nàng cũng có một combo khá đơn giản có thể sốc sát thương những mục tiêu quan trọng, ít máu của đối thủ một cách dễ dàng.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32

9. Lapu Lapu

Vị tướng Mobile Legends: Bang Bang này có lượng sát thương cao và thường được chọn làm đi rừng hoặc đảo đường rất hiệu quả. Trong SEA Games 32, anh chàng được chọn 10 lần và có tỉ lệ thắng 40%, và là một trong những cái tên giúp tuyển Philippines giành được chức vô địch nội dung đồng đội nam.

Lý do mà Lapu Lapu được nhiều đội tuyển tin tưởng lựa chọn là sự cơ động, độ trâu bò, tốc độ dọn quái nhanh và thời gian hồi skill thấp. Dù vị tướng này không phải là dễ chơi và cần nhiều thời gian luyện tập, nhưng điều này rõ ràng không phải là vấn đề với các tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 2

8. Gloo

Gloo là một tướng tank sở hữu kỹ năng làm chậm đối thủ và tăng tốc bản thân, và có thể đảm nhiệm cả vai trò tấn công lẫn phòng thủ một cách hiệu quả. Khi tính đến sự dai sức nhờ chiêu cuối hồi máu, Gloo bỗng trở thành một trong những lựa chọn "meta" trong Mobile Legends: Bang Bang. Tại SEA Games 32, vị tướng này có tỉ lệ thắng 50% sau khi xuất hiện trong 10 trận đấu của giải.

Tuy nhiên vị tướng này cũng có những điểm yếu, trong đó đáng kể nhất là sự thiếu vắng kỹ năng khống chế cứng đáng tin cậy và tầm tay ngắn khiến Gloo trở thành mồi ngon cho các vị tướng có khả năng cấu máu từ xa. 

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 3

7. Franco

Là vị tướng thuần hỗ trợ duy nhất lọt vào top 10 cái tên được chọn nhiều nhất tại SEA Games 32, Franco thu hút sự chú ý của game thủ chuyên nghiệp nhờ sự linh hoạt, các hiệu ứng khống chế đa dạng, cũng như khả năng hồi máu rất tốt.

Đặc biệt, khả năng "bắt người" của Franco là vô giá nếu được sử dụng một cách chuẩn xác. Tuy nhiên vị tướng này tiêu hao rất nhiều mana, khả năng dọn quái kém và không có khả năng đào tẩu trong các tình huống bất lợi. Vì vậy, khả năng lựa chọn vị trí thông minh và tung móc chính xác là điều phải có nếu bạn muốn dùng Franco một cách hiệu quả.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 4

6. Lancelott

"Lưỡi Kiếm Hoa Hồng" là một sát thủ cực kỳ linh hoạt, có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu nhờ sở hữu khả năng lao tới nhiều lần, cộng thêm hiệu ứng miễn nhiễm sát thương giúp anh chàng dễ dàng dồn hết damage vào tướng địch xấu số. Đặc điểm này giúp Lancelott được chọn đến 13 lần tại SEA Games 32, và anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong 8 trận đấu, đem chiến thắng về cho đội tuyển của mình.

Nhược điểm của Lancelott không gì khác ngoài độ khó khi chơi. Dù một bản update gần đây đã giúp anh chàng có thể dùng kỹ năng của mình một cách dễ dàng hơn, Lancelott vẫn đòi hỏi trình độ của người sử dụng, cộng thêm lượng trang bị lớn và sự phối hợp của đồng đội, bởi chiêu cuối có thể dễ dàng bị cắt đứt bởi các hiệu ứng khống chế. Có lẽ chỉ trong những trận tranh tài đỉnh cao như ở SEA Games 32, anh chàng mới có thể "múa" một cách mượt mà.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 5

5. Arlott

Vừa có sự linh hoạt của một sát thủ lại vừa vững chãi như một tướng tank, Arlott là lựa chọn được các game thủ Mobile Legends: Bang Bang chuyên nghiệp khóa 13 lần tại SEA Games 32. Vị tướng này cũng không làm họ thất vọng khi có tỉ lệ thắng lên đến gần 70%, trong đó có 2 trận đấu cuối cùng của nội dung đồng đội nam, góp phần đưa Philippines đến chức vô địch.

Tuy có lợi thế lớn về độ bền bỉ và linh hoạt ở giai đoạn đầu trận, Arlott thường "hụt hơi" về cuối khi tất cả các tướng địch đều đã có đủ trang bị. Vì vậy, các game thủ chuyên nghiệp thường có vài món đồ cộng chỉ số thủ và hút máu trên tay mình.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 6

4. Valentina

Với 15 lần được chọn tại SEA Games 32, Valentina là vị tướng Mobile Legends: Bang Bang rất được ưu ái ở đường giữa. Khả năng "mượn tạm" chiêu cuối của kẻ địch là lý do khiến Valentina được các game thủ chuyên nghiệp tin dùng tại các giải đấu danh giá.

Dù vậy, việc sử dụng tốt Valentina không phải là dễ dàng, bởi vị tướng này đòi hỏi game thủ phải "rành 6 câu" về chiêu cuối của tất cả các tướng trong đội hình đối thủ để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Lấy đúng chiêu và dùng đúng thời điểm là điều mà không phải ai cũng làm được, nên hãy cân nhắc kỹ trước khi lock vị tướng này trong đấu rank.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 7

3. Beatrix

Beatrix là một trong hai xạ thủ được dùng nhiều nhất tại SEA Games 32. Cô nàng được chọn 16 lần trong mùa giải này, nhưng chỉ có 4 lần chiến thắng. Nguyên nhân của điều này có thể là vì lượng hiệu ứng khống chế cực lớn đến từ các vị tướng khác trong danh sách này.

Sức mạnh của Beatrix nằm ở ưu thế trong giai đoạn đầu game nhờ không cần tiêu hao năng lượng hay mana để sử dụng các kỹ năng của mình. Đồng thời cô nàng cũng rất linh hoạt trong cách chơi và cách build, bởi sở hữu 4 khẩu súng với các phương thức gây sát thương khác nhau và một chiêu cuối cho phép gây ra lượng sát thương rất cao. 

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 8

2. Karrie

Cô nàng là một xạ thủ tầm xa rất được ưa chuộng trong Mobile Legends: Bang Bang, và đã góp mặt trong 17 trận đấu tại SEA Games 32. Vị tướng này cũng có số trận thắng nhiều nhất (11 trận) và tỉ lệ thắng rất cao, lên đến gần 65%.

Ưu điểm của Karrie là sức mạnh khủng khiếp trong giai đoạn giữa và cuối game, khác hẳn với Beatrix. Vì vậy nên các đội tuyển thường không gấp gáp khi sử dụng vị tướng này trong đội hình. Khả năng poke của cô nàng cũng không phải là kém nên khi nằm trong tay các tuyển thủ chuyên nghiệp, Karrie thực sự là một cơn ác mộng cho đối thủ.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 9

1. Fredrinn

Ở vị trí top 1 của bảng xếp hạng các vị tướng Mobile Legends: Bang Bang được ưu ái nhất tại SEA Games 32, chúng ta có Fredrinn, một vị tướng còn khá mới nhưng đã chinh phục meta hiện tại. Vị tướng đường EXP này sở hữu khả năng khống chế diện rộng và hồi phục vô cùng tốt nên đã được chọn đến 21 lần trong SEA Games 32, dù tỉ lệ thắng không phải là cao nhất. 

Ưu điểm của Fredrinn là vừa cực "trâu", lại có sẵn nhiều hiệu ứng khống chế trong bộ kỹ năng của mình. Các game thủ chuyên nghiệp thường build một vài món đồ sát thương và hút máu để giúp cải thiện khả năng chiến đấu và đẩy đường của anh chàng trong giai đoạn đầu và giữa game.

Mobile Legends: Bang Bang: 10 vị tướng được game thủ chuyên nghiệp tin dùng nhất tại SEA Games 32 10

Cập nhập thông tin về Mobile Legends: Bang Bang tại fanpage: https://www.facebook.com/MobileLegendsGameVN

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang