Tencent chi 500 triệu đô la để mua 10% cổ phần nhà phát triển PUBG

Gã khổng lồ công nghệ và là nhà đầu tư lớn nhất thế giới Tencent đã chi tới 500 triệu đô la để mua 10% cổ phần của nhà phát triển tựa game PUBG - Bluehole theo một báo cáo của Wall Street Journal.

Tencent chi 500 triệu đô la để mua 10% cổ phần nhà phát triển PUBG
Trụ sở Tencent tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Gã khổng lồ công nghệ và là nhà đầu tư lớn nhất thế giới Tencent đã chi tới 500 triệu đô la để mua 10% cổ phần của nhà phát triển tựa game PUBG - Bluehole theo một báo cáo của Wall Street Journal.

Trong báo cáo chi tiết, Tencent và một số đối tác đầu tư khác sẽ mua 10% cổ phần hiện tại của Bluehole, nhà phát hành của tựa game PUBG và một số tựa game MMORPG, Mobile khác. Tuy nhiên chưa có cơ sở nào nói rằng phi vụ này đã hoàn thành 100%.

PlayerUnknown's Battleground hay còn được biết dưới cái tên PUBG là một tựa game online bắn súng sinh tồn (battle royale) được phát triển và phát hành bởi PUBG Corp., một nhánh con của Bluehole. Theo những dữ liệu từ SuperData Research, PUBG là tựa game có doanh số cao nhất trên PC khi đã thu về được 1.2 tỉ đô la tính đến tháng 4 vừa rồi.

Báo cáo cũng cho biết Bluehole đã thuê một công ty khác là Credit Suisse vào tháng 3 để đàm phán hơp đồng với những nhà đầu tư tiềm năng cũng như các cổ đông hiện tại, với sự tham gia của Tencent thì tin tức mới được biết đến gần đây mà thôi.

Tencent chi 500 triệu đô la để mua 10% cổ phần nhà phát triển PUBG 2

Tencent chưa bao giờ đầu tư vào Bluehole dù bên này đã có những giấy tờ hợp lệ để chuyển tựa game PUBG vào thị trường Trung Quốc (dành riêng cho Steam China). Tuy nhiên bản hợp đồng này vẫn chưa có sự đồng thuận của nhà cầm quyền nước sở tại.

Một số đối tác của Tencent tham gia vào phi vụ này có gốc gác từ Mỹ và họ rất hứng thú với khía cạnh e-sport của tựa game. Hầu hết cổ phần hiện tại của Bluehole đều đến từ các nhà đầu tư Hàn Quốc như Stonebridge Capital, Premier Partners, và IMM Investment Corp.

Tencent trước đó đã đầu tư vào đối thủ của Bluehole là Epic Games vào năm 2012 khi mua 48% cổ phần với trị giá khi ấy vào 330 triệu đô. Phi vụ đầu tư này vào Bluehole sẽ làm phức tạp thêm vụ kiện giữa Bluehole và Epic Games trước đó do vi phạm bản quyền.

Tencent hiện nay đã vươn vòi bạch tuộc của mình vào mọi ngóc ngách của ngành công nghiệp game toàn thế giới. Hiện Tencent đang là chủ của hàng loạt tựa game online multiplayer như Call of Duty Online, QQ Fantasy, Crossfire, Dungeon Fighter Online, War of Zombie.

Tháng 8 năm ngoái, Tencent lại mua thêm 9% cổ phần của Frontier Development với giá 22,2 triệu đô la và trở thành cổ đông lớn thứ 2 của công ty này.

Tháng 2 năm nay, Tencent tiếp tục rót vốn vào Kakao Games - một nhánh con của tập đoàn Kakao, Hàn Quốc với trị giá 130 triệu đô la. Tencent đầu tư thông qua 2 công ty con là Aceville Pte Ltd and DianDian Interactive Holding – và Tencent-backed Netmarble Games of South Korea.

Jelly Donuts
 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cơn bão chi phí đè nặng "ông lớn" Anime: Công ty mẹ của Production I.G và Wit Studio lỗ hổng tài chính do trễ tiến độ

Cơn bão chi phí đè nặng "ông lớn" Anime: Công ty mẹ của Production I.G và Wit Studio lỗ hổng tài chính do trễ tiến độ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một khoảng trầm đáng lo ngại vừa được chính thức ghi nhận trong bức tranh kinh tế của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản. Tập đoàn IG Port — đơn vị quản lý hai xưởng sản xuất anime danh tiếng hàng đầu thế giới là Production I.G và Wit Studio — mới đây đã công bố báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2026. Báo cáo ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng về cả doanh thu tổng thể lẫn biên lợi nhuận toàn tập đoàn, vạch trần những lỗ hổng chi phí phũ phàng đằng sau ánh hào quang của những siêu phẩm.

Giải trí
Lên đầu trang