Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15

Cho’Gath và Karthus đang là 2 vị tướng đang anh chàng này ưu tiên số 1 trong meta hiện nay.

Máy chủ Hàn Quốc luôn là nơi khắc nghiệt nhất thế giới cả ở LMHT lẫn Đấu Trường Chân Lý khi ở đây mức độ am hiểu game và dộ cạnh tranh của các game thủ là rất cao. Vì thế mà để leo tới top 1 Thách Đấu Hàn là một thành tích vô cùng đáng nể, và mới đây game thủ có tên in game là ‘영판향‘, hay còn gọi là Jinsoo, đã đạt được thành tích này.

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15

Khoảnh khắc Jinsoo đạt tới top 1 Thách Đấu Hàn chế độ Đấu Trường Chân Lý

Anh cũng chia sẻ về sức mạnh của các vị tướng ở bản 9.15. Anh chàng này từng là gosu của bộ môn HearthStone khi lọt vào top 8 thế giới giải đấu HCT mùa hè 2018.

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15 2

Anh chàng này mới tụt mất 15 điểm nên rơi xuống top 2 cách đây ít phút

Hạng S+ – Tướng cực kì bá đạo: Cho’Gath, Karthus

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15 3

Cho’Gath và Karthus đang là những unit mạnh nhất của Đấu Trường Chân Lý hiện tại

Không cần bàn cãi gì nhiều khi Cho’Gath và Karthus đang là những unit cực mạnh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên ở máy chủ Hàn Quốc thì chúng còn được nâng lên tầm bá đạo khi các game thủ có thể xoay rất nhiều đội hình mạnh từ hai unit chủ chốt này. Về cơ bản thì Karthus và Cho’Gath đang là quá bá đạo và bạn hãy mua ngay lập tức bất kể đội hình gì.

Hạng S – Tướng mạnh trong đa số trường hợp

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15 4

Những unit dù không quá bá đạo nhưng vẫn mạnh trong nhiều trường hợp

Với việc tộc Hư Không mất đi khả năng cung cấp xuyên 50% giáp, hai unit hệ Hộ Vệ là Leona và Braum nổi lên như một thế lực và là phương án phòng thủ tốt nhất Đấu Trường Chân Lý. Bên cạnh đó thì những unit đắt tiền và mạnh từ trước tới nay như Draven, Swain, Kayle và Yasuo đều có trong danh sách này. Rengar với đội hình Đấu Sĩ – Sát thủ cũng đang cực kì mạnh khi là unit có lượng sát thương đầu ra lớn nhất ở giữa trận.

Hạng A – Tướng mạnh nhưng cần đội hình phù hợp

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15 5

Những vị tướng hạng A cần đội hình phù hợp để phát huy sức mạnh

Hầu hết những vị tướng trong hạng A đều là những unit có sức mạnh khá cao nhưng phải được đặt trong một đội hình cụ thể thì mới phát huy hết tiềm năng của mình. Điển hình là bộ đôi cung thủ Ashe-Kindred cần ở trong đội hình Băng Quốc – Cung Thủ hay Anivia và Kennen phải có đủ combo Nguyên Tố mới mạnh được.

Hạng B – Tướng có sức mạnh tương đối và cần nhiều đồ

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15 6

Các vị tướng ở hạng B cần khá nhiều đồ để khỏe, điển hình là hệ Xạ Thủ

Các vị tướng nhóm này hầu hết là đã bị nerf, như unit tộc Ác Quỷ, hoặc cần những trang bị đặc biệt để mạnh, như nhóm tướng Xạ Thủ. Bên cạnh đó thì các tướng hạng B là những mảnh ghép tốt để hoàn hiện đội hình cuối cùng, tuy nhiên không phải là mạnh ghép quá thiết yếu và bạn chỉ nên mua khi có thể nâng cấp lên 2 sao sớm.

Hạng C – Tướng có sức mạnh trung bình, chỉ sử dụng ở những trường hợp nhất định

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15 7

Bạn chỉ nên sử dụng những vị tướng này ở một vài trường hợp cụ thể

Các vị tướng thuộc hạng C này phần lớn có giá thành khá rẻ là dưới 3 vàng, những unit 1 tiền như Garen – Darius chỉ mạnh ở giai đoạn đầu và sức mạnh trôi tuột về sao. Mordekaiser, Nidalee hay Warwick đều khá yếu ở giai đoạn sau. Vì thế những unit hạng này chỉ phát huy tác dụng khi sắp xếp đúng chỗ hoặc được dùng để thêm những hiệu ứng cho đội hình của bạn mà thôi, chúng không phải là unit chủ lực và bạn mua sau cũng được.

Hạng D, E – Tướng quá yếu và không nên sử dụng

Đấu Trường Chân Lý: Tổng hợp những tướng được các cao Thủ top 1 tin dùng trong bản 9.15 8

Những unit quá yếu và không nên dùng

Việc tộc Ác Quỷ bị nerf khiến cho Elise và Evelynn bị tụt giảm sức mạnh khá nhiều, bên cạnh đó thì Lissandra vốn là unit khá yếu từ trước tới nay rồi, trường hợp của Twisted Fate thì việc chọn bài quá ngẫu nhiên là điểm trừ lớn của Thần Bài. Có lẽ bạn nên tránh xa những vị tướng này nếu muốn đạt thú hạng cao.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang