DTCL: Top 3 quân cờ chủ lực đáng chơi nhất phiên bản 13.8

Phiên bản 13.8 sẽ là sự quay trở lại của một loạt những quân cờ chủ lực sau đợt nerf của những đội hình hot trong Đấu Trường Chân Lý

Kai’Sa

Được đánh giá là quân cờ có lượng sát thương đầu ra cao, lối xây dựng đa dạng và cực kì hợp với meta. Kai'Sa cũng hưởng được rất nhiều lợi ích thông qua việc Tin Tặc bị giảm sức mạnh đáng kể ở phiên bản 13.8, từ đó cô không còn phải sợ trước lượng sát thương quá khổng lồ đến từ những LeBlanc, Draven, Gnar được che chở bởi Tin Tặc nữa.

Xem thêm: DTCL: Top 3 đội hình hứa hẹn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ ở phiên bản 13.8

 DTCL: Top 3 quân cờ chủ lực đáng chơi nhất phiên bản 13.8

Với Kai'Sa, người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn việc sử dụng 2 hoặc 4 Rút Súng Nhanh, với một hàng tiền tuyến đú chắc chắn thì quân cờ này có thể gánh đội với lượng sát thương vô cùng khổng lồ của mình. Trong trường hợp bạn có cơ hội để có được mốc 4 Vệ Binh Tinh Tú thì cơ hội có được top 4 là điều hoàn toàn năm trong tầm tay của bạn

Miss Fortune

Cũng nằm trong nhóm tướng chủ lực bị giảm sức mạnh cùng với Kai'Sa nhưng Miss Fortune lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Không còn phải chịu sự đe dọa từ Tin Tặc đã giúp cho những chủ lực 4 vàng có nhiều đất diễn hơn và Miss Fortune cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Thậm chí một sự kết hợp giữa Kai'Sa và Miss Fortune cũng có thể tạo nên điều kiện thắng cho đội hình của bạn.

 DTCL: Top 3 quân cờ chủ lực đáng chơi nhất phiên bản 13.8

Chưa kể đội hình Siêu Thú có thể trỗi dậy ở phiên bản 13.8 cũng chính là tiền đề để cho Miss Fortune được ưa chuộng hơn hẳn. Jinx và Nasus tại phiên bản 13.8 đã nhận được một đợt buff khá ổn, từ đó Siêu Thú hoàn toàn có thể tích cộng dồn hiệu quả hơn và Miss Fortune sẽ có đủ cơ sở để tạo ra hàng tấn sát thương tiêu diệt kẻ thù của mình

Ashe

Với một loạt những đội hình mạnh đã "vắng bóng" tại phiên bản 13.8 đã biến Ashe trở thành một quân cờ chủ lực không nên xem thường. Việc Riot Games cho phép mốc 4 Quân Cảnh Laser có thể kích hoạt được máy bay gây sát thương cũng giúp cho lối chơi này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi bạn sở hữu Blitzcrank hay Renekton ở cấp độ 3 sao thì lượng sát thương gây ra cũng tăng tiến vượt bậc.

Xem thêm: DTCL Mùa 8.5: Top 10 đội hình mạnh nhất Rank Thách Đấu meta 13.8 mới nhất

 DTCL: Top 3 quân cờ chủ lực đáng chơi nhất phiên bản 13.8

Dù cho Ashe không nâng cấp lên được 3 sao nhưng việc xoay bài với quân cờ này cũng rất đơn giản. Theo đó bạn hoàn toàn có thể để cho Ashe cầm trang bị hộ cho Warwick hoặc Samira ở giai đoạn cuối trận đấu. Do đó ở bất kì lối chơi nào thì Ashe vẫn là một quân cờ cực mạnh ở đầu trận mà bất kì game thủ nào cũng nên lựa chọn.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang