Sony vẽ sẵn đường phát triển, đăng kí trước tên cho PS6, PS7, PS8, PS9 và PS10

Sony có vẻ đang ấp ủ hàng loạt dự án khá lớn cho tương lai khi đã sẵn sàng tên cho các dòng máy PlayStation từ 6 cho đến tận PlayStation 10 tại Nhật Bản - trong khi PS5 chuẩn bị ra mắt ngay vào Giáng Sinh 2020 sắp tới.

Sony vẽ sẵn đường phát triển, đăng kí trước tên cho PS6, PS7, PS8, PS9 và PS10

Trong cuộc đua Console hiện tại, PlayStation đang gần như dẫn đầu trong cuộc đua khá lớn này - nhưng có vẻ như Sony đang muốn "dằn mặt" các đối thủ khác khi vừa làm một bước tiến khá táo bạo. Khi chúng ta đã có PS1 - 4 cho đến nay, Sony đã tự động "hé lộ" thêm các sản phẩm tiếp theo của mình trong tương lai với những cái tên quá đỗi quen thuộc và đúng theo bộ số đếm từ PS6 đều đặn đến PS10 (PlayStation 10).

Sony vẽ sẵn đường phát triển, đăng kí trước tên cho PS6, PS7, PS8, PS9 và PS10 2

Đối với PlayStation 5, chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin gì khác ngoài một dòng Twit cực ngắn của Sony rằng "PlayStation 5 sẽ sớm có mặt vào mùa lễ năm 2020" - và chắc chắn sẽ là Giáng Sinh rồi. Theo thời gian ra mắt các sản phẩm của Sony trong thời gian gần đây, chu kì ra một phiên bản mới hơn của PlayStation là khoảng 6 - 7 năm, do đó theo đó ta có thể dự đoán trước thời điểm ra mắt các sản phẩm trong tương lai của PlayStation như sau:

  • “PS” (đăng kí vào năm 2000, ra mắt vào năm 1994)
  • “PS2” (đăng kí vào năm 1999, ra mắt vào năm 2000)
  • “PS3” (đăng kí vào năm 2005, ra mắt vào năm 2006)
  • “PS4” (đăng kí vào năm 2006, ra mắt vào năm 2013)
  • “PS5” (đăng kí vào năm 2006, ra mắt vào năm 2020)
  • PS6: Ra mắt năm 2026...

Sony vẽ sẵn đường phát triển, đăng kí trước tên cho PS6, PS7, PS8, PS9 và PS10 3

Theo hứa hẹn, Sony hi vọng phiên bản PlayStation 5 sắp tới sẽ trở thành một trong những máy console có tốc độ xử lý nhanh nhất thế giới với công nghệ điện toán đám mây tích hợp mới cho các game trong tương lai. Với sự phát triển không ngừng này trong công nghệ của mình, chúng ta không thể tưởng tượng được hệ máy PS6 hay thậm chí PS10 trong tương lai sẽ có tới những công nghệ gì trong tương lai đâu. Có vẻ như Sony đã tính trước một đoạn đường rất dài phía trước rồi.

Sony vẽ sẵn đường phát triển, đăng kí trước tên cho PS6, PS7, PS8, PS9 và PS10 4

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang