#comingout202 là gì ? Hashtag cho ngày công khai đồng tính nhưng bị dân mạng xã hội dùng nhầm

Ngày 11/10 là ngày Quốc tế Comeout (National Coming Out Day – viết tắt là NCOD), Facebook vừa cập nhật màu lục sắc trên app điện thoại khi bạn thêm hashtag #comingout2020 

Vào bài viết của mình, trên Instagram cũng tương tự với tag #nationalcomingoutday

NCOD được tổ chức thường niên, lần đầu tiên vào năm 1988, tại Hoa Kì bởi Robert Eichberg và Jean O’Leary – hai nhà hoạt động thúc đẩy quyền LGBT sôi nổi lúc bấy giờ. Họ là hai trong số nhiều nhà hoạt động cảm thấy rằng việc đáp trả lại các động thái chống lại cộng đồng LGBT là việc không mấy hiệu quả, thay vào đó họ bắt tay vào tạo ra NCOD để lan truyền sự tích cực trong cộng đồng và ủng hộ việc comeout. Ngày 11/10 được chọn vì nó cũng là Ngày đại diễu hành tại Washington nhằm kêu gọi quyền cho người đồng tính nữ và nam lần thứ hai – 11/10/1987

#comingout202 là gì ? Hashtag cho ngày công khai đồng tính nhưng bị dân mạng xã hội dùng nhầm

Tính đến nay đã là hơn 30 năm kể từ ngày NCOD đầu tiên, tình hình cũng không còn khó khăn như xưa nhưng ngày này vẫn được duy trì như một nét đẹp tích cực của cộng đồng LGBTQ+. Dù bạn là ai, ở đâu, comeout hay chưa, thì mình cũng mong trong một ngày thế này bạn hãy dành thời gian để yêu thương bản thân và những người bạn trong cộng đồng LGBTQ+ hơn nhé  Chúng ta tự hào vì được là chính mình, phải không?

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang