Người quản lý ứng xử kiểu chợ búa, Hà Đức Chinh hóa tội đồ

Theo fan túc cầu chân chính, Hà Đức Chinh không phải tội đồ trong trận Việt Nam bị Malaysia cầm hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 mà người quản lý Kiều Trinh đã biến anh thành tội đồ vì cách ứng xử chợ búa.

Hà Đức Chinh là cái tên bị dân mạng bêu riếu nhiều nhất sau trận cầu trên sân Bukit Jalil tối 11.12 vì bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn vào thời điểm Việt Nam đang dẫn trước Malaysia 2-0 và 2-1. Thậm chí, một số người còn cho rằng Đức Chinh là tội đồ hay “tiền đạo chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội” khiến tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng.

Trong trận gặp đội chủ nhà Malaysia, Hà Đức Chính thi đấu không đến nỗi nào trước khi bị thay ra sân khi rất nhanh nhẹn, giữ bóng tốt, chạy chỗ tốt, chỉ tiếc là dứt điểm tồi. Thế nên việc cho rằng tiền đạo 21 tuổi gốc Phú Thọ là “tội đồ” là không công bằng với anh. Đến HLV Park Hang-seo tuy tiếc vì bị cầm hòa nhưng cũng không trách Đức Chinh.

"Ở trận đấu này, chúng tôi buộc phải có những sự thay đổi và Chinh là người được lựa chọn vào sân nhưng chuyện không thể ghi bàn là điều bình thường trong bóng đá. Đúng là Đức Chinh đã để lỡ vài cơ hội. Cậu ấy có thể làm tốt hơn thế, nhưng không sao vì đó là điều thường trong bóng đá. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu lượt về ở Hà Nội", chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc nói.

Người quản lý ứng xử kiểu chợ búa, Hà Đức Chinh hóa tội đồ

Hà Đức Chinh bị bêu riếu vì bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 và 3-1 cho tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Khi thấy Đức Chinh bị quá nhiều người chỉ trích và chửi bới trên Faceook, người quản lý của anh là Kiều Trinh có màn đáp trả kiểu “chợ búa” gây phẫn nộ.

Không chỉ “chửi mẹ” ai gọi Đức Chinh là tội đồ, Kiều Trinh còn dọa nhét phân vào mồm những người đó qua status thô tục trên Facebook cá nhân.

Người quản lý ứng xử kiểu chợ búa, Hà Đức Chinh hóa tội đồ 2

Status thô tục của Kiều Trinh.

Không những thế, cô nàng còn sẵn sàng đôi co và văng tục với những ai bình luận không hay về mình.

Cách ứng xử thiếu văn hóa của Kiều Trinh, người quản lý Đức Chinh, Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

“Thật sự có một người chị ứng xử kém như bạn rất thiệt thòi cho các bạn cầu thủ luôn ấy. Đồng ý là mình có thể bức xúc, nhưng chị là người thân cận các bạn ấy. Những phát ngôn của chị cho thấy sự không chuyên nghiệp (nói thẳng ra là nghiệp dư) và làm ảnh hưởng rất lớn tới các cầu thủ. Chị khẩu nghiệp vừa thôi để các cầu thủ còn yên tâm công hiến. Đúng bà chị làm khổ các em”;

“Chị bênh cầu thủ của chị nhưng ngôn từ ít ra phải văn hoá chút xíu. Tội cho mấy thằng em thân thiết của chị, có bà chị nói chuyện vô văn hóa quá!”;

“Chính chị biến Đức Chinh thành tội đồ trong mắt nhiều người vì cách ứng xử kiểu chợ búa của mình”.

Quả thật, Đức Chinh không phải tội đồ trong trận Việt Nam bị Malaysia cầm hòa 2-2 mà chính Kiều Trinh biến anh thành tội đồ trong mắt nhiều người vì đăng status kiểu chợ búa và còn tuyên bố: “Facebook của mình, mình viết. Mình tự chịu trách nhiệm về những gì mình nói”.

Dù vậy, trước phản ứng từ dân mạng, Kiều Trinh phải xóa đi status này nhưng chia sẻ tiếp: “Dân mình nhiều người thông minh hết phần người khác. Còn một trận lượt về, tỉ số có lợi mà vẫn chửi với chê? Sao không nghĩ rằng còn 4 ngày, cố gắng mà động viên anh em chúng nó thi đấu rực lửa ở Mỹ Đình nhể. Cái văn khoá chỉ trích làm lú mề nhiều người quá! Các anh các chị dè bỉu và quy tội chúng nó vì điều gì? Ah, vì chúng nó không làm thoả mãn các anh các chị à? Nếu thích tự thoả mãn, hãy dùng tay, còn nếu muốn cùng nhau thoả mãn, phải phối hợp và dùng đầu nữa”.

Người quản lý ứng xử kiểu chợ búa, Hà Đức Chinh hóa tội đồ 3

Kiều Trinh đăng status chanh chua khác

Dù không thô tục như status đầu nhưng kiểu nói chuyện điêu ngoa, chanh chua của Kiều Trinh bị nhiều người phản ứng.

“Thắng được tung hô, thua bị chỉ trích” là điều bình thường và cầu thủ chuyên nghiệp phải chấp nhận sự thật này vì không phải ai cũng rộng lượng cũng như là fan túc cầu chân chính. Đến Quang Hải từng bị một số thành phần quá khích vào Facebook cá nhân chửi bới sau trận thua của Olympic Việt Nam trước UAE ở trận tranh hạng 3 ASIAD trên chấm luân lưu. Lý do vì tiền vệ CLB Hà Nội đá hỏng penalty trong loạt đấu súng cân não.

Thế nên, việc Đức Chinh cần làm lúc này là bỏ ngoài tai những lời chỉ trích để thi đấu thật tốt, cố ghi bàn trong trận lượt về trên sân Mỷ Đình nếu có cơ hội ra sân, tương tự như Công Phượng từng làm được trước Philippines sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Theo Motthegioi

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang