Gãy xương chân vì chơi nhà ma, gia đình bé gái 11 tuổi yêu cầu bồi thường 800 triệu đồng

Một cô bé 11 tuổi đã không may bị gãy chân khi chơi nhà ma và điều nà khiến cho gia đình bức xúc, yêu cầu bồi thường một số tiền hàng trăm triệu đồng

Những ngôi nhà ma tại các khu trung tâm giải trí là thứ không quá xa lạ tại đất nước Trung Quốc, khi mà có rất nhiều người muốn thử trải nghiệm cảm giác lạc trong một nơi tăm tối và phải đối diện với những con ma, quỷ luôn rình rập hù dọa họ. Tất nhiên những ngôi nhà ma này cũng không thiếu đi những câu chuyện dở khóc dở cười, khiến cư dân mạng phải lắc đầu ngao ngán.

Xem thêm: Youtuber bị chỉ trích dữ dội khi mua đồ ăn cho người vô gia cư rồi ăn chúng trước mặt họ

Mới đây nhất đó chính là trường hợp của một cô nàng nữ sinh 11 tuổi khi tham gia một ngôi nhà Escape Room tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một nơi khá nổi tiếng với rất nhiều những thử thách kinh dị, không dành cho người yếu tim và cô bé này đã vô cùng hào hứng khi được đến tham gia tại đây.

Gãy xương chân vì chơi nhà ma, gia đình bé gái 11 tuổi yêu cầu bồi thường 800 triệu đồng

Tuy nhiên khi mới bước vào trong thì cô bé lại bất ngờ bị một người đàn ông hóa trang cầm rìu truy đuổi, kèm theo đó là một bài hát vang lên cực kì đáng sợ. Đây cũng chính là kịch bản thường được sử dụng của ngôi nhà ma này dành cho những người khách hàng của mình. Nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ, cô bé đã bỏ chạy nhanh chóng và vô tình bị ngã cầu thang, kết quả là gãy xương bắp chân cùng một số thương tích nhỏ khác.

Xem thêm: Phát hiện hơn 19.000 núi lửa dưới đáy các đại dương trên thế giới

Ngay sau khi sự việc này diễn ra, vì quá tức giận nên phụ huynh của cô bé đã yêu cầu ban tổ chức của nhà ma này phải bồi thường một số tiền lên đến 400.000 NDT (khoảng gần 800 triệu VND), bao gồm chi phí nằm viện, bồi thường thiệt hại về thể chất, tinh thần cũng như việc xác định thương tật của cô bé.

Gãy xương chân vì chơi nhà ma, gia đình bé gái 11 tuổi yêu cầu bồi thường 800 triệu đồng

Nhanh chóng thông tin này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng tại Trung Quốc. Một phần thì cho rằng việc tham gia Escape Room là một điều tự nguyện và phía nhà tổ chức không hề có lỗi trong việc này. Tuy nhiên một số người cũng trách rằng ban quản lý đã không có những động thái giới hạn độ tuổi của người tham gia khi mà cô bé này còn quá nhỏ để đặt chân vào một nơi kinh dị như thế này, do đó phía ban quản lý của Escape Room cũng phải có một phần trách nhiệm liên quan đến tai nạn trên.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Với tên gọi là Fantasy Realm Epic Poem Abyss, các game thủ Genshin Impact sẽ sớm được thử thách các đội hình mà mình đã xây dựng theo chế độ La Hoàn mở rộng mới với nhiều cơ chế khó hơn trước, yêu cầu xây dựng nhiều nhân vật đa dạng hơn bao giờ hết.

Game Online
Lên đầu trang