Mỗi quan hệ giữa Captain America và Sharon Carer mém nữa được khai thác trong Kịch bản Endgame

Trong Captain America: Winter Soldier và Civil War thì mối quan hệ giữa Steve Rogers và Sharon Carter - Cháu gái của Peggy Carter đã phát triển trên mức bình thường nhưng sau đó cô đã biến mất trong cả 2 phần phim Infinity War và Endgame

Điều này cũng có thể dễ hiểu vì nếu khai thác quá nhiều vào Captain America và Sharon Carter thì bộ phim sẽ kéo dài hơn nữa và còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn trong 2 phần phim quan trọng này. Với 2 nhà viết kịch bản chính là Christopher Markus và Stephen McFeely thì lúc đầu đoạn phim về mối quan hệ giữa Captain America với Sharon Carter lẽ ra đã có thể xuất hiện trong 2 phần phim cuối nhưng cuối cùng đã bị loại bỏ.

Trong bản nháp đầu tiên khi chúng tôi có gắng sắp xếp mọi thứ lại với nhau thì định là sẽ cho Steve đang sống chung với Sharon Carter vào lúc đầu phim nhưng để kết nối với các chi tiết khác thì không hợp lý lắm.

Nếu so sánh với kết thúc hiện nay thì Captain America đã ẩn mình để yêu người yêu của mình là Peggy Carter thì Captain America lúc trẻ đang yêu 1 người cháu ruột, điều này có vẻ hơi phức tạp và hoàn toàn trái với lý lẻ bình thường nếu để cho mối quan hệ này phát triển do đó chúng tôi loại bỏ ý tưởng phát triển tiếp mối quan hệ giữa Captain America và Sharon Carter.

 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang