Nghiên cứu mới giúp hồi sinh loài giun cổ đại bị chôn vùi dưới lớp băng 46.000 năm

Các nhà khoa học đã hồi sinh một giun đã bị đóng băng cách đây 46.000 năm trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia.

Theo Teymuras Kurzchalia, giáo sư danh dự tại Viện Di truyền và Sinh học Tế bào Phân tử Max Planck ở Dresden, giun tròn (cryptobiosis) thuộc một loài chưa được biết đến trước đây, được tìm thấy ở độ sâu 40 mét ở trạng thái không hoạt động.

Các sinh vật ở trạng thái cryptobiotic vẫn ở trạng thái “giữa cái chết và sự sống”, trong đó tỷ lệ trao đổi chất của chúng giảm xuống mức không thể phát hiện được. Đồng thời Kurzchalia giải thích thêm rằng chúng có thể chịu đựng được tình trạng thiếu nước hoặc oxy hoàn toàn cũng như chịu được nhiệt độ cao như điều kiện đóng băng hoặc cực kỳ mặn.

Nghiên cứu mới giúp hồi sinh loài giun cổ đại bị chôn vùi dưới lớp băng 46.000 năm

Philipp Schiffer, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Động vật học tại Đại học Cologne và là một trong những nhà khoa học, nói: “Chứng kiến ​​rằng con đường sinh hóa tương tự được sử dụng ở một loài cách đây 200, 300 triệu năm, điều đó thực sự ấn tượng. Điều đó có nghĩa là một số quá trình tiến hóa được bảo tồn."

Schiffer cũng cho biết, nghiên cứu mới này đã giúp khoa học biết được nhiều điều mới lạ đối với những sinh vật được bảo quản đông lạnh này.

Nghiên cứu mới giúp hồi sinh loài giun cổ đại bị chôn vùi dưới lớp băng 46.000 năm

Đây không phải là con giun đông lạnh đầu tiên được hồi sinh. Khoảng năm năm trước, các nhà khoa học từ Viện Các vấn đề Hóa lý và Sinh học trong Khoa học Đất ở Nga đã tìm thấy hai loài giun tròn khác trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia.

Vào thời điểm đó, nhà nghiên cứu Anastasia Shatilovich đã hồi sinh hai con giun tại viện bằng cách bù nước cho chúng. Sau đó, nhóm tiến hành mang khoảng 100 con giun bằng túi đặc biệt đến phòng thí nghiệm ở Đức để phân tích thêm.

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang