Người hâm mộ tốn hơn 700 giờ tạo ra thanh Frostmourne cực chi tiết trong World of Warcraft

Nguyễn Hoàng Thuận

Vì quá hâm mộ thương hiệu World of Warcraft nên một thợ kim hoàn có tay nghề đã tự mình tạo ra thanh Frostmourne bằng vàng và bạc

Frostmourne là một trông những thanh kiếm nổi tiếng nhất mà bất cứ ai đam mê World of Warcraft cũng biết đến, được sở hữu bởi Lich King Arthas và nó có cho mình một sức mạnh vô cùng khổng lồ. Với khả năng có thể phá hủy và bắt nhốt linh hồn của những kẻ thua cuộc, Frostmourne đã giúp cho Arthas có thể chi phạt rất nhiều những thành trì và những vị vua của chúng một cách vô cùng đơn giản.

Xem thêm: Khám phá khu vực ẩn, nhóm game thủ World of Warcraft bị chính GM đồ sát

Cũng bởi vì lý do này nên Frostmourne luôn được xem là thanh kiếm mạnh bậc nhất, cũng như có một vai trò vô cùng quan trọng đối với cốt truyện của World of Warcraft nổi tiếng.

Và bởi vì niềm đam mê với World of Warcraft cũng như thanh kiếm Frostmourne nổi tiếng nên một thợ kim hoàn với tay nghề hơn 10 năm - Febo, đã quyết điịnh thực hiện một dự án, đó là tạo ra một thanh Frostmourne ngoài đời thực như một cách thể hiện sự yêu thích của mình đối với thương hiệu game có tuổi đời lâu năm này.

Theo như Febo cho biết, thanh Frostmourne xuất hiện trong khá nhiều những phiên bản mở rộng của World of Warcraft, do đó anh đã chọn ra phiên bản trong Warcraft Reforged, bởi vì nó là phiên bản chi tiết và hoàn thiện nhất của thanh kiếm này. 

Xem thêm: Bất chấp thất vọng, fan Warcraft 3 Reforged vẫn hé lộ bản Mod vô cùng thú vị

Phiên bản Frostmourne của Febo thực hiện sở hữu một kích thước khá "khiêm tốn" nhưng vẫn được cộng đồng đánh giá là một tác phẩm cực kì chi tiết và công phu. Theo như Febo chia sẻ thì thanh Frostmourne mà anh tạo ra đã ngốn hơn 700 giờ để thực hiện, với nguyên liệu chính là vàng và bạc nên giá của nó chắc chắn cũng sẽ vô cùng đắt đỏ.

Tuy nhiên Febo cho biết rằng thanh Frostmourne này chỉ mang tính chất kỷ niệm và anh sẽ không có ý định bán nó, ít nhất là trong tương lai gần.

Bài cùng chuyên mục