One Piece: Tất tần tật các nhân vật đã thức tỉnh Trái Ác Quỷ

Người sở hữu Trái Ác Quỷ đã vượt trội hơn người thường rất nhiều, nhưng một khi thức tỉnh được nó thì người sở hữu sẽ còn mạnh hơn gấp bội! Sau đây là tất tần tật các nhân vật đã thức tỉnh được trái Ác Quỷ của mình.

Crocodile

Crocodile

Crocodile là nhân vật đầu tiên trong One Piece thể hiện sức mạnh thức tỉnh của Trái Ác Quỷ. Suna Suna No Mi cho Crocodile khả năng điều khiển cát và khi thức tỉnh, Crocodile còn có thể khiến mọi thứ xung quanh khô héo thành cát bụi. Sức mạnh của Crocodile cực kỳ đáng gờm và hắn chỉ bị khắc chế nếu gặp nước.

Doflamingo

Doflamingo

Trong trận đối đầu với Luffy, Doflamingo đã sử dụng sức mạnh thức tỉnh Trái Ác Quỷ của hắn để biến mọi thứ xung quanh hắn thành dây để hắn điều khiển (nghe khá giống Crocodile nhỉ?). Doflamingo thức tỉnh Trái Ác Quỷ cũng mạnh đấy nhưng có vẻ như nó tốn của hắn khá nhiều sức lực để duy trì.

Katakuri

Katakuri

Trái Ác Quỷ của Katakuri là Mochi Mochi No Mi, biến cơ thể Katakuri thành mochi. Vì đặc tính của loại bánh này khá giống với cao su nên hắn cũng có thể kéo dài tay chân và tung các đòn tấn công khá giống - thậm chí mạnh hơn Luffy. Sau khi thức tỉnh, Katakuri có thêm khả năng biến những thứ xung quanh thành Mochi và điều khiển nó. Liệu sau này khi Luffy thức tỉnh, cậu cũng sẽ biến mọi thứ quanh mình thành cao su không nhỉ? Nghe thôi là thấy lực rồi!

Gild Tesoro

Gild Tesoro

Gild là phản diện chính trong phần phim One Piece: Gold. Trái ác quỷ của Tesoro là Gol Gol No Mi, đem đến cho tay này năng lực điều khiển vàng (nghe giàu sang thật sự). Khi thức tỉnh thì sức mạnh của Tesoro sẽ mạnh hơn và có thể sử dụng vàng mà mình đã chạm vào như một phần tri giác. Trong một vài phân cảnh, ta thấy rằng Tesoro còn tận dụng đặc tính của vàng để bắn ra các chùm ánh sáng cực mạnh.

Douglas Bullet

Douglas Bullet

Bullet là phản diện chính trong One Piece: Stampede. Sau khi ăn trái Gasha Gasha No Mi, Bullet có khả năng dung hợp bất kỳ vật thể nào. Bullet đã dùng năng lực này để tái cấu trúc lại bộ xương của mình và tăng cường đáng kể thể chất. Khi thức tỉnh Trái Ác Quỷ, Bullet có thể tháo rời các vật thể trong một phạm vi lớn và tái cấu trúc nó theo ý mình.

Bên cạnh 5 nhân vật chắc chắn đã thức tỉnh Trái Ác Quỷ kể trên, One Piece cũng có một số ứng cử viên khác có thể khai thác toàn bộ sức mạnh Trái Ác Quỷ, gồm có:

  • Magellan.

  • Kuzan.

  • Akainu.

Tuy chưa có thông tin xác nhận nào nhưng từ việc họ đã có màn thể hiện vô cùng ấn tượng (Magellan tạo ra chất độc xâm chiếm mọi thứ, Kuzan/Akainu thay đổi thời tiết của một hòn đảo) ta có thể đoán rằng ba nhân vật trên có thể đã thức tỉnh Trái Ác Quỷ.

Ngoài ra, theo thông tin từ các trang fandom, tổ đội Minotaurus, Minozebra, Minokoala, Minorhinoceros tại Impel Down cũng đã thức tỉnh Trái Ác Quỷ của họ. Trong những diễn biến tiếp theo của One Piece, có lẽ ta sẽ thấy thêm nhiều nhân vật có thể làm được điều này. Liệu Luffy có thức tỉnh trái Gomu Gomu No Mi không? Cùng chờ xem nhé.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ

Khi anime mùa đông 2024 đang dần đi đến hồi kết, cộng đồng mạng Nhật Bản lại sôi sục với những tranh luận về sự thiếu hụt những "bom tấn" và chất lượng đáng thất vọng của các anime trong mùa này. Sau khi được chiêu đãi bởi hàng loạt series đình đám trong những mùa trước, các fan anime đang bày tỏ sự không hài lòng với những sản phẩm hiện tại.

Giải trí
Lên đầu trang