Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại

Ruth Pfau (9/9/1929 - 10/8/2017) tên đầy đủ Ruth Katherina Martha Pfau là một người Pakistan gốc Đức, một bác sĩ và nữ tu của Hội Dòng Nữ của Heart of Mary. Cô chuyển từ Đức đến Pakistan và cống hiến hơn 55 năm cuộc đời chống lại bệnh phong ở Pakistan.Ruth Pfau - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại

Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại

Ruth Pfau – Cải đạo để theo đuổi lý tưởng

Ruth Pfau sinh ngày 9/9/1929 tại Leipzig , Đức , có cha mẹ theo đạo Tin lành Lutheran. Cô có bốn chị gái và một anh trai. Trong Thế chiến II nhà của cô đã bị phá hủy vì bom. Sau khi Liên Xô chiếm đóng Đông Đức , cô trốn sang Tây Đức cùng với gia đình và chọn ngành y là nghề nghiệp tương lai. Trong những năm 1950, cô học ngành y tại Đại học Mainz .

Trong thời gian này, Ruth Pfau đã gặp gỡ nhiều lần với một phụ nữ Cơ đốc giáo người Hà Lan, một người sống sót trong trại tập trung và hiện đang dành cả cuộc đời mình để "rao giảng về tình yêu và sự tha thứ". Sau "trải nghiệm thay đổi cuộc đời", Pfau rời khỏi "một hiệp hội lãng mạn" với một sinh viên và tham gia vào các cuộc thảo luận trong khoa triết học và văn học cổ điển của Mainz.

Sau khi hoàn thành kiểm tra lâm sàng, Pfau chuyển đến Marburg để tiếp tục nghiên cứu lâm sàng về bệnh phong. Sau đó, cô được rửa tội như một người theo đạo Tin lành vào năm 1951, trước khi chuyển sang Công giáo La Mã vào năm 1953.

Pfau tuyên bố rằng cô đã học được "lòng can đảm của con người" từ SaintThomas Aquinas thông qua văn bản của Josef Pieper. Cô gia nhập một giáo xứ Công giáo, và cô ấy đã ảnh hưởng rất lớn bởi Romano Guardini 's Chúa trong giai đoạn này.

Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại 2

Năm 1957, cô đi du lịch đến Paris và tham gia Daughters of the Heart of Mary, một giảng đạo của Công giáo. Cô nói: "Khi bạn nhận được một cuộc gọi như vậy, bạn không thể từ chối, vì đó không phải là bạn đã đưa ra lựa chọn. ... Chúa đã chọn bạn cho chính mình".

Đấng tối cao sau đó đã gửi cô đến miền nam Ấn Độ; tuy nhiên, vào năm 1960, một số vấn đề về thị thực khiến cô bị mắc kẹt ở Karachi. Cô đi đến nhiều vùng khác nhau ở Pakistan và qua biên giới tới Afghanistan để giải cứu những bệnh nhân bị gia đình bỏ rơi hoặc nhốt trong phòng nhỏ suốt đời.

Ruth Pfau – Bước ngoặt hộ chiếu làm nên người phụ nữ vĩ đại

Năm 1960, ở tuổi 31, cô quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình cho người dân Pakistan và cuộc chiến chống lại dịch bệnh phong. Khi còn ở Karachi, tình cờ cô đến thăm Thuộc địa của Lepers phía sau Đường McLeod (nay là Đường II Chundrigar ) gần Ga xe lửa Thành phố.

Tại đây, cô quyết định rằng việc chăm sóc bệnh nhân sẽ là cuộc gọi của cô. Cô bắt đầu với việc điều trị y tế cho các bệnh nhân phong trong một túp lều ở khu ổ chuột này. Các Adelaide Leprosy Trung tâm Marie được thành lập (sau này tách ra thành các chương trình lao và phòng chống mù loà) và công tác xã hội cho các bệnh nhân phong và các thành viên gia đình của họ đã được bắt đầu bởi Tiến sĩ IK Gill. Một phòng khám bệnh phong đã được mua vào tháng 4/1963 và các bệnh nhân từ khắp thành phố Karachi, Pakistan và thậm chí từ Afghanistan đã đến để điều trị.

Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại 3

Năm 1979, bà được bổ nhiệm làm Cố vấn Liên bang về Bệnh phong cho Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội của Chính phủ Pakistan. Pfau đã đi đến các khu vực xa xôi của Pakistan, nơi không có cơ sở y tế cho bệnh nhân phong. Ruth Pfau đã thu thập quyên góp ở Đức và Pakistan và hợp tác với các bệnh viện ở Rawalpindi và Karachi. Để công nhận dịch vụ của mình cho đất nước, cô đã được trao quốc tịch Pakistan vào năm 1988.

Do những nỗ lực liên tục của cô, năm 1996, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Pakistan là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á kiểm soát bệnh phong. Theo Dawn , số ca mắc bệnh phong trên toàn quốc đã giảm đáng kể từ 19.398 vào đầu những năm 1980 xuống còn 531 vào năm 2016.

Vào ngày 9/9/1999, Đức Tổng Giám mục của thành phố Karachi, Simeon Anthony Pereira , đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ St. Patrick để chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Ruth Pfau.

Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại 4

Tiến sĩ Pfau được công nhận ở Pakistan và nước ngoài là một con người xuất sắc, và đã được trao nhiều giải thưởng và huy chương. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1989, Pfau đã nhận được giải thưởng Hilal-i-Pakistan do Tổng thống Pakistan lúc bấy giờ Ghulam Ishaq Khan trao tặng tại Nhà Tổng thống vì công việc của bà với các bệnh nhân phong.

Phát biểu tại một chức năng ở Islamabad vào ngày 30/1/2000, để đánh dấu Ngày Bệnh phong thế giới lần thứ 47, Tổng thống lúc đó là ông Rafiq Tarar đã ca ngợi Pfau, người đã xây dựng Chương trình kiểm soát bệnh phong quốc gia ở Pakistan, vì đã làm việc không chỉ cho những người mắc bệnh phong mà còn cho những người bị bệnh lao. Năm 2006, Pfau được City FM89 vinh danh là "Người phụ nữ của năm 2006".

Vào ngày 14/8/2010, nhân dịp Quốc khánh Pakistan, Tổng thống Pakistan lúc đó Asif Ali Zardari đã trao tặng Pfau Nishan-i-Quaid-i-Azam cho dịch vụ công cộng. Cô được ca ngợi là "Mẹ Teresa" của Pakistan sau khi làm việc để giúp mọi người di dời sau trận lụt năm 2010 ở Pakistan. Năm 2015, Pfau đã được trao Huân chương Staufer, giải thưởng cao nhất của bang Baden-Wurmern của Đức.

Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại 5

Vào ngày 19/8/2017, Bộ trưởng Sindh Syed Murad Ali Shah tuyên bố đổi tên Bệnh viện Dân sự Karachi thành Bệnh viện Tiến sĩ Ruth Pfau như một sự thừa nhận về "các dịch vụ vị tha của người phục vụ xã hội quá cố".

Ruth Pfau  là người cơ đốc đầu tiên không theo Đạo hồi được tổ chức lễ tang cấp nhà nước tại Pakistan

Vào sáng sớm ngày 10/8/2017, khoảng 4h sáng giờ PST, Pfau đã chết tại Bệnh viện Đại học Aga Khan ở thành phố Karachi sau khi được đưa vào đó do vấn đề hô hấp vào ngày 4/8/2017. Cô đã được đặt máy thở sau khi tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn 6/8.

Nhưng cô đã từ chối cỗ máy hỗ trợ sự sống, khiến các bác sĩ của cô phải tháo nó vào ngày hôm sau, kể từ khi cô ước "sống một cuộc sống tự nhiên". Pfau đã phải đối phó với một số vấn đề sức khỏe do các vấn đề về tuổi tác của mình, bao gồm bệnh thận và tim, mà cô đã trải qua điều trị trong nhiều năm.

Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại 6

Sau cái chết của bà, Tổng thống Mam Chiều Hussain đã đưa ra tuyên bố: Dịch vụ của Tiến sĩ Pfau để chấm dứt bệnh phong ở Pakistan không thể bị lãng quên. Cô rời quê hương và biến Pakistan thành quê hương của mình để phục vụ nhân loại. Quốc gia Pakistan chào Tiến sĩ Pfau và truyền thống vĩ đại của mình để phục vụ nhân loại sẽ được tiếp tục”.

Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi nói: Có thể sinh ra Tiến sĩ Ruth Pfau ở Đức, nhưng trái tim bà luôn ở Pakistan. Ông nói thêm rằng, bà đã đến đây vào buổi bình minh của một quốc gia trẻ để làm cho cuộc sống tốt hơn Đối với những người mắc bệnh, và khi làm như vậy, thấy mình là một ngôi nhà. Chúng tôi sẽ nhớ đến cô ấy vì lòng can đảm, lòng trung thành của cô ấy, sự phục vụ của cô ấy trong việc xóa bỏ bệnh phong, và hơn hết là lòng yêu nước của cô ấy. Ông cũng tuyên bố rằng một đám tang nhà nước sẽ được tổ chức cho cô ấy.

Ruth Pfau là ai - Nữ tu sĩ tiên phong trong phòng chống bệnh phong của nhân loại 7

Tham mưu trưởng Quân đội Qamar Bajwa gọi Pfau là "đại sứ của nhân loại".

Tang lễ nhà nước cho Pfau được tổ chức tại Nhà thờ Saint Patrick , trước đó các lá cờ của Pakistan và Thành phố Vatican được treo ở một nửa cột buồm, với Đức Tổng Giám mục Joseph Coutts chủ trì Lễ cầu siêu .

Cờ Pakistan đã được treo trên quan tài của cô và một loạt pháo tiễn biệt được thực hiện bởi lực lượng vũ trang Pakistan. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Pakistan. Pfau được cho là người Cơ đốc đầu tiên không theo đạo Hồi đầu tiên được tổ chức lễ tang cấp nhà nước ở Pakistan. Sau đó, cô được chôn cất tại Gora Qabaristan , một nghĩa trang Kitô giáo ở Karachi.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của Ruth Pfau!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang