Sự thật về chiếc vòng đầu lâu của Sa Tăng, bất ngờ nó có liên quan mật thiết đến Đường Tăng

Chiếc vòng cổ của Sa Tăng bất ngờ lại có sự liên quan mật thiết đến Đường Tăng trong Tây Du Ký

Sa Tăng được biết đến là đồ đệ cuối cùng mà Đường Tăng thu nhận và trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn. Nhưng trước khi trở thành đồ đệ của Đường Tăng thì Sa Tăng là một con thủy quái của sông Lưu Sa. Sông Lưu Sa là một nơi vô cùng hiểm trở và nó khó vượt qua đến nỗi cả Tôn Ngộ Không cũng không thể cõng sư phụ của mình ra bên kia sông được. 

Sự thật về chiếc vòng đầu lâu của Sa Tăng, bất ngờ nó có liên quan mật thiết đến Đường Tăng

Tác giả Ngô Thừa Ân từng mô tả về thân thế có phần đặc biệt của Sa Tăng, khi mà trước đây hắn ta từng là người giữ chức Quyển Liêm Đại tướng ở trên thiên đình. Cụ thể hơn thì nhiệm vụ của Sa Tăng lúc đó là trông coi xe loan cho Ngọc Đế ở điện Linh Tiêu. Nhưng vì một lần vô ý làm vỡ chén lưu ly tại đại hội Bàn Đào trong lúc say rượu nên Sa Tăng đã bị đày xuống sống Lưu Sa, từ đó trở thành yêu quái.

Xem thêm: Xuất hiện phần phim Ngộ Không 2023 bị đánh giá tệ hơn cả những phần phim Tây Du Ký tệ nhất

Lần đầu tiên xuất hiện ở chương thứ 22 của Tây Du Ký, Sa Tăng được miêu tả là một yêu quái có hình thù đáng sợ, từ việc đầu tóc có một màu đỏ rối bời, đôi mắt tròn xoe sáng trưng như đèn, gương mặt đen sạm, tiếng rống của hắn như sấm sét vang lừng, người khoác một chiếc áo lông ngỗng vàng, lưng thắt hai dải mây rừng trắng bong.

Điều đáng chú ý nhất đó chính là hắn còn đem một chiếc vòng cổ với 9 chiếc đầu lâu, tay thì cầm bảo trượng vô cùng uy mãnh. 

Sự thật về chiếc vòng đầu lâu của Sa Tăng, bất ngờ nó có liên quan mật thiết đến Đường Tăng

Để giải thích về 9 chiếc đầu lâu sau bị Bồ Tát hàng phục, Sa Tăng đã thú nhận rằng: 

"Con ở ăn thịt không biết bao nhiều người ở khúc sông này. Trước đây có mấy người đi lấy kinh qua đây, họ đều bị con ăn thịt. Phàm là đầu lâu của những người bị con ăn thịt, con đều vứt hết xuống sông Lưu Sa này, chúng đã bị chìm xuống đáy.

Thứ nước này ngay đến chiếc lông ngỗng cũng không thể nổi lên. Nhưng duy 9 chiếc sọ của những người đi lấy kinh này lại cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không sao chìm xuống được. Con lấy làm lạ nên đã lấy dây xâu chúng lại thành một chuỗi vòng, để lúc rảnh rỗi lấy ra chơi".

Sự thật về chiếc vòng đầu lâu của Sa Tăng, bất ngờ nó có liên quan mật thiết đến Đường Tăng

Nếu bạn đã từng đọc "Thi thoại Đường Tam Tạng thỉnh kinh", tác phẩm được chính Ngô Thừa Ân viết trước khi Tây Du Ký ra đời thì Sa Tăng đã có một lời thoại khi lần đầu tiên gặp mặt Đường Tam Tạng rằng: "Dưới cổ ta là những chiếc đầu lâu của người từng bị ta ăn thịt".

Xem thêm: Soi loạt "sạn" vô lý của Tây Du Ký sau 36 năm

9 chiếc đầu lâu được móc vào vòng cổ của Sa Tăng được xác định là 9 người đi thỉnh kinh từng đi ngang sông Lưu Sa và cũng được cho là 9 kiếp trước của Đường Tăng. Phải cho đến kiếp thứ 10, nhờ vào sự trợ giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát cùng 2 người đồ đệ là Ngộ KhôngTrư Bát Giới, Đường Tăng lúc này mới có thể cảm hóa được Sa Tăng.

Sự thật về chiếc vòng đầu lâu của Sa Tăng, bất ngờ nó có liên quan mật thiết đến Đường Tăng

Trong Tây Du Ký, tác giả cũng thường nhắc đến một chi tiết, đó là Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế, đã tu hành 10 kiếp.

Sau không biết bao nhiêu năm làm yêu quái tại sông Lưu Sa, giờ đây Sa Tăng đã được cảm hóa bởi Đường Tam Tạng, trở thành đồ đệ để phò trợ Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang