Hết phát ngôn sai lệch về dịch bệnh, Marvel lại gây sốc khi có diễn viên bị bắt vì bán thuốc chữa Covid-19 giả

Trong mùa dịch bệnh, Marvel không chỉ khốn đốn vì hàng loạt bom tấn bị đình trệ sản xuất mà còn phải lao đao vì những phát ngôn, hành động gây sốc đến từ hàng ngũ diễn viên của mình. Trong đó mới đây nhất là hành vi bán thuốc giả chữa bệnh Covid-19 của một nam diễn viên.

Vào ngày 27.03 vừa qua, trang BGR đưa tin FBI vừa bắt giữ một người đàn ông cư trú tại California, Mỹ với lý do người này đã cố kiếm tiền từ đại dịch Covid-19 bằng cách tích trữ và tiêu thụ loại thuốc được cho là có thể chữa được virus Corona.

Bằng cách tự chế thuốc từ dược liệu phòng ngừa virus corona và một loại thuốc tiêm khác có thể chữa cho những người bị nhiễm bệnh và quảng cáo hoạt động kinh doanh sai trái trên kênh YouTube, thủ phạm được cho là đã liên kết với hàng loạt nhà đầu tư để đẩy mạnh kinh doanh - những kẻ cũng muốn trục lợi từ mùa dịch bệnh.

Theo tờ báo, kẻ tình nghi đã bị các đặc vụ FBI đã bắt quả tang trong một cuộc họp của với nhà đầu tư nhằm giao những viên thuốc tự chế.

Hết phát ngôn sai lệch về dịch bệnh, Marvel lại gây sốc khi có diễn viên bị bắt vì bán thuốc chữa Covid-19 giả

Hết phát ngôn sai lệch về dịch bệnh, Marvel lại gây sốc khi có diễn viên bị bắt vì bán thuốc chữa Covid-19 giả 2

Middlebrook bán thuốc chữa Covid-19 giả từng đóng trong các phim Marvel như Iron Man 3, Thor... 

Thủ phạm cầm đầu bị bắt được xác nhận danh tính là Keith Lawrence Middlebrook, một diễn viên đã tham gia nhiều phim điện ảnh và chương trình truyền hình lớn. Đặc biệt càng gây sốc hơn khi sự thật được tiết lộ nam diễn viên này từng đóng vai phụ trong các phim bom tấn siêu anh hùng của nhà Marvel như Iron Man 2, Iron Man 3Thor.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Marvel "nằm không cũng bị dính đạn" từ những lùm xùm xoay quanh dàn nhân viên, diễn viên của mình trong mùa dịch bệnh.

Hết phát ngôn sai lệch về dịch bệnh, Marvel lại gây sốc khi có diễn viên bị bắt vì bán thuốc chữa Covid-19 giả 3

Trước đó, Evangeline Lilly - nữ diễn viên "chiến binh ong" của Avengers cũng từng hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ rất nhiều người hâm mộ trên Instagram cũng như các đồng nghiệp khi mạnh dạn tuyên bố rằng mình "coi trọng tự do hơn cuộc sống" khi từ chối việc cách ly và ngạo mạn coi thường dịch bệnh Covid-19 cũng như loại cúm mùa thông thường. 

Cuối cùng nữ diễn viên 40 tuổi đã phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái của mình:

"Tôi muốn đưa ra lời xin lỗi chân thành vì sự vô cảm mà tôi đã thể hiện trong bài viết trước đây về sự đau khổ và sợ hãi rất thực tế của thế giới trước Covid-19. Ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em đang chết dần và thế giới đang tập trung sức lực để tìm cách ngăn chặn mối đe dọa rất thực này. Tôi đã gửi một thông điệp khó chịu và kiêu ngạo. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì đại dịch này. Tôi không có ý làm các bạn tổn thương" - Ngôi sao của Ant-Man and The Wasp viết. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang