Nhà biên soạn kịch bản Avengers: Endgame xác nhận giả thuyết về Captain America già đi và xuất hiện trong các phần phim khác

Kể từ sau việc Steve Rogers/Captain America già đi trong Avengers: Endgame, và mang theo bằng chứng đã kết hôn với Peggy Carter, hàng tá giả thuyết liên quan đến việc Steve Rogers phiên bản già xuất hiện trong những bộ phim MCU nổi lên, và những người viết kịch bản phim dường như đã đồng ý một trong số đó

Cái kết của Avengers: Endgame đã mang lại cái kết của câu chuyện dành cho Captain America theo hướng tích cực nhất có thể. Nhưng để khiến nó trở nên thú vị hơn, một trong số các nhà biên soạn kịch bản cho Endgame đã hé lộ rằng Steve và Peggy dường như không chỉ có kết thúc tốt đẹp của riêng mình, mà sau khi sống trong dòng thời gian Marvel, Steve Rogers già có thể có một vai khách mời trong MCU, ít nhất là trong phiên bản của anh ta.

Nhà biên soạn kịch bản Avengers: Endgame xác nhận giả thuyết về Captain America già đi và xuất hiện trong các phần phim khác

Tại sự kiện SDCC 2019 tập trung vào du hành thời gian, thuyết lượng tử và sự nghịch lý trong Avengers: Endgame, một nửa đội ngũ viết kịch bản đã xác nhận một giả thuyết khổng lồ của người hâm mộ về "Steve Rogers già" trong MCU. Có thể bạn sẽ muốn xem lại Captain America: Civil War đấy. Cụ thể, một trong số các nhà viết kịch bản đã xác nhận rằng không chỉ có 2 phiên bản Steve Rogers trong MCU, mà họ còn vô tình gặp nhau, và cơ bản, đây không phải lần đầu người hâm mộ nhìn thấy Captain America già trong một bộ phim Marvel.

Nhà biên soạn kịch bản Avengers: Endgame xác nhận giả thuyết về Captain America già đi và xuất hiện trong các phần phim khác 2

Biên soạn kịch bản Endgame: Chỉ có một Steve

Cần phải nói, không có lời giải thích "chính xác" nào để khẳng định hay bác bỏ, nhưng có những ý kiến khác nhau từ những người kể câu chuyện. Điều tốt là chúng ta không cần đến logic phức tạp về du hành thời gian của các Avengers, hay những lời giải thích về giả thuyết quá khứ/tương lai. Tất cả những gì người hâm mộ cần biết nằm trong phân đoạn cuối của Captain America. Cụ thể hơn, lời lý giải của những phân đoạn đó theo Christopher Markus và Stephen McFeely là đơn giản nhất.

Nhà biên soạn kịch bản Avengers: Endgame xác nhận giả thuyết về Captain America già đi và xuất hiện trong các phần phim khác 3

Giữa những câu đố và nguyên tắc lớn hơn của du hành thời gian trong Endgame, Christopher Markus giải thích cho những người tham dự sự kiện SDCC rằng ông và người đồng nghiệp chọn "nhắm một mắt" với những quy luật khoa học viễn tưởng của họ, và cho Steve cái kết hạnh phúc của anh. "Chúng tôi để Captain America ở cuối bộ phim, và cho dù điều đó phá vỡ những quy luật của chính mình. Ý tôi là chúng tôi thực sự đã có bất đồng công khai với đạo diễn. Đó là một kết thúc vui vẻ, nhưng Stephen và tôi chọn ý tưởng Steve quay trở về và sống cuộc đời của anh ấy."

Nhà biên soạn kịch bản Avengers: Endgame xác nhận giả thuyết về Captain America già đi và xuất hiện trong các phần phim khác 4

Tóm lại, các nhà biên soạn kịch bản muốn khẳng định rằng chỉ có một Steve. Người đã trở thành Captain Americahoàn thành nhiệm vụ trong Endgame, khôi phục dòng thời gian, và chọn sống cuộc đời của mình với Peggy - sau đó trở về bên chiếc ghế bên bờ hồ vài khoảnh khắc sau khi phiên bản trẻ hơn du hành ngược thời gian. Lời giải thích đó đã tạo ra vài câu hỏi về phiên bản của MCU mà anh đã sống qua, vốn được giải thích bởi một giả thuyết người hâm mộ tập trung vào Peggy Carter, mà chính xác hơn là đám tang của Peggy Carter.

Giả thuyết: Cả 2 Steve đều có mặt tại đám tang của Peggy

Trong trường hợp có một số người chưa nghe về giả thuyết này, nó có thể tóm gọn lại rằng cả 2 Steve Rogers đều có mặt ở đám tang của Peggy Carter trong Captain America: Civil War. Nó khá đúng về mặt nguyên tắc, khi việc trở về quá khứ của Steve Rogers đồng nghĩa với việc anh đã sống qua các sự kiện của các bộ phim. Điều đó cũng có nghĩa anh chính là người chồng bí ẩn của Peggy, và đã sống cùng với cô trong suốt 70 năm bản gốc bị đóng băng. Với việc Peggy không còn góp mặt trong các bộ phim MCU, điều đó cũng đã trở nên hợp lý.

Tuy nhiên, chắc chắn rằng chồng của Peggy sẽ có mặt ở đám tang của cô - khiến cho nó trở thành phân cảnh mà người hâm mộ thực sự nhìn thấy Steve Rogers già xuất hiện. Nhưng giả thuyết của người hâm mộ còn tiến xa hơn, khẳng định rằng Steve già thực sự đã mang quan tài của Peggy cùng với chính phiên bản trẻ tuổi của anh. Tuy vậy, chỉ có phần tóc trắng đối diện với Steve để làm bằng chứng, và chưa hoàn toàn thuyết phục. Nhưng với sự tiết lộ của Christopher Markus, đội ngũ viết kịch bản đã ủng hộ ít nhất một nửa giả thuyết.

Nhà biên soạn kịch bản Avengers: Endgame xác nhận giả thuyết về Captain America già đi và xuất hiện trong các phần phim khác 5

Xác nhận giả thuyết Steve già tại đám tang của Peggy?

Bộ đôi viết kịch bản rõ ràng sẽ thừa nhận với tính logic đằng sau sự hiện diện của hai Steve, vì đó là cách họ lý giải chuyến du hành thời gian cuối cùng của Captain America. Nhưng ý tưởng việc Steve phiên bản già tham dự đám tang hầu như không được giải quyết ... cho đến bây giờ:

"Tôi muốn tin rằng thông qua một vài nghịch lý vòng lặp thời gian nhảm nhí - hãy nói những từ các bạn sử dụng khi bạn nói về khoa học nhảm nhí trong một bộ phim: "Một loại nghịch lý lượng tử" - thực sự có hai Captain America trong dòng thời gian của MCU. Một Steve Rogers đã luôn đồng hành trong các bộ phim, và một người sống đâu đó trong chính các bộ phim đó. Và điều mà tôi rất muốn tin là có một người đàn ông già ngồi ở phía sau tại đám tang của Peggy trong Civil War, và đó là Steve Rogers già, đang nhìn về Steve Rogers trẻ. Liệu tôi có thể giải thích điều đó một cách khoa học? Không, thực sự không."

Nhà biên soạn kịch bản Avengers: Endgame xác nhận giả thuyết về Captain America già đi và xuất hiện trong các phần phim khác 6

Trong khi khoa học phía sau Steve Rogers về một vòng lặp thời gian có thể không được đề cập đến như một phần của Endgame, thật dễ hiểu vì sao Markus và McFeely sẽ chấp nhận kết quả này. Cần phải nói rằng khi Markus dường như đang nói theo nghĩa bóng về người đàn ông lớn tuổi tham dự lễ tang của Peggy, thì ở "phía sau", có một người phù hợp với miêu tả có thể nhìn thấy trong phân cảnh. Vì hai nhà biên soạn kịch bản thừa nhận lời giải thích của họ không chắc chắn hơn bất kì ai khác, người hâm mộ sẽ quyết định xem liệu người đàn ông bí ẩn đó có phải là vai khách mời từ Steve già, nhìn cuộc đời mình diễn ra trước mắt anh hay không.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

hoanlagvnDũng Nhỏ

Năm 2024 mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ Dragon Ball toàn cầu. Niềm vui khi manga trở lại, anime công bố phần mới sau 6 năm chờ đợi, xen lẫn nỗi buồn trước sự ra đi của tác giả Akira Toriyama.Tuy nhiên, dự án mới đây hứa hẹn sẽ khiến fan hâm mộ "vỡ òa" trong sự phấn khích.

Giải trí
Lên đầu trang