Nỗi ám ảnh sau những lần đóng cảnh nóng của các nàng Hoa hậu Việt

Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy, Nguyễn Thị Huyền... là những nàng Hậu có nhiều ám ảnh về các cảnh nóng táo bạo để đời trên màn ảnh nhỏ.

Cũng giống như những thủ thuật khác, cảnh nóng là một phần không thể thiếu trong các bộ phim nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Trong đó, diễn viên đóng cảnh nóng thì nhiều nhưng những lần các nàng Hoa hậu tự mình thực hiện các phân đoạn nóng bỏng này lại được xem là chuyện vô cùng hiếm hoi.

Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh được xem là một trong những Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam và cô cũng được mệnh danh là "Hoa hậu cảnh nóng" khi sở hữu kha khá những cảnh quay nồng nhiệt táo bạo trong suốt sự nghiệp tham gia diễn xuất của mình.

Nỗi ám ảnh sau những lần đóng cảnh nóng của các nàng Hoa hậu Việt

Trước khi đăng quang một năm, cô nàng đã có một cảnh nóng để đời đầu tiên trong bộ phim đầu tay mang tên Người tình trong mơ. Tham gia bộ phim của đạo diễn Trần Phương, người đẹp hóa thân thành một cô sinh viên nghèo, vì thiếu tiền ăn học đành chấp nhận làm người mẫu khỏa thân cho một chàng họa sĩ. Trong phim, có những cảnh Hà Kiều Anh đã để lộ hoàn toàn nửa thân trên, khoe vóc dáng vừa mơn mởn vừa ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Tuy nhiên rất may là phân đoạn này đã được nhiều người đánh giá là đẹp và nghệ thuật.

Thời điểm quay Lục Vân Tiên, nàng Hậu cũng không ngại trút bỏ xiêm y để quay cảnh tắm suối đầy gợi cảm. Và khi hóa thân thành người phụ nữ hiếm muộn trong Đẻ mướn, mỹ nhân cũng khiến khán giả không thể quên cảnh ân ái vô cùng táo bạo với người bạn diễn Chi Bảo.

Khi nhắc về phân cảnh nồng nhiệt với Chi Bảo, người đẹp thừa nhận, thực tế khi quay cô không cảm nhận được "cảnh nóng": "Mọi người thấy cảnh nóng nhưng lúc tôi quay thì không nóng gì cả. Thực hiện cảnh tình cảm giữa tôi và anh Chi Bảo còn có đạo diễn, quay phim, ê-kíp trong đoàn. Tôi vẫn mặc quần, đắp chăn trên người, rất kín đáo. Có điều, tôi mặc quần đùi nên nhìn chân dài. Cộng với sự cắt dựng khiến khán giả cảm thấy cảnh đó nóng bỏng..."

Mai Phương Thuý

Nếu Hà Kiều Anh khiến khán giả không thể quên với những cảnh "dấn thân" vì nghệ thuật thì Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy - lại gây ám ảnh với "cảnh nóng" suýt bị cưỡng hiếp trong phim Âm tính.

Nỗi ám ảnh sau những lần đóng cảnh nóng của các nàng Hoa hậu Việt 2

Trong phim, người đẹp không ngại làm xấu bản thân khi vào vai một cô Hoa hậu nghiện ngập rồi nhiễm HIV. Trong một lần thác loạn, cô bị chuốc say và trở thành mồi của gã đàn ông ham dục vọng. Người đẹp suýt bị cưỡng bức đã có hành động chống trả một cách yếu đuối, bất lực.

Vào thời điểm phim mới ra mắt, cảnh nóng của Mai Phương Thúy trong phim này từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Giờ đây, khi nhắc đến cảnh suýt bị cưỡng hiếp năm xưa, người đẹp lại thể hiện sự thoải mái.

"Nếu ai đã biết thì tôi là người thích thử nghiệm, rất tò mò, hứng thú với những cái mới. Tôi đóng phim vì muốn tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về việc phòng chống các tệ nạn xã hội. Ước muốn về nghệ thuật trong tôi không mạnh mẽ bằng việc đóng góp được điều gì cho cộng đồng. Tôi cứ nghĩ làm được điều gì tốt cho người khác thì tôi làm thôi, không nghĩ làm gì cho mình cả.

Sau bộ phim cũng có ý kiến này khác, rằng hình ảnh Hoa hậu không toàn vẹn. Đối với tôi, để có hình ảnh một Hoa hậu an toàn rất dễ, nhưng tôi không phải người như vậy", Hoa hậu Việt năm 2006  tiết lộ trong một talkshow.

Nguyễn Thị Huyền

Không bạo liệt, cũng không gây ám ảnh cho người xem nhưng cảnh yêu đương trên thuyền của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và diễn viên Ngô Thế Quân trong bộ phim nổi tiếng Thời xa vắng đã để lại nhiều dư âm đối với người trong cuộc.

Nỗi ám ảnh sau những lần đóng cảnh nóng của các nàng Hoa hậu Việt 3

Mới đây, chia sẻ về vai diễn trong bộ phim năm xưa, Hoa hậu Việt Nam 2004 tiết lộ rằng cô không thể quên cảnh nhân vật của mình hẹn hò với người yêu trên thuyền và sự cố ít người biết.

"Cảnh diễn khó nhất là tôi và anh Ngô Thế Quân phải diễn cảnh yêu đương, hẹn hò lần đầu trong khi hai anh em… chưa yêu đương là gì, chưa biết động tay động chân với người khác giới như thế nào nên chúng tôi diễn không ra cảm xúc đó", cô nói.

Theo nàng Hậu, hôm diễn "cảnh nóng" đó, cô đang bị zona thần kinh, cả một mảng đau tấy ở lưng nên đã phải cố gắng nhịn đau. "Tôi bị zona thần kinh ở lưng, đúng cái phần anh Quân phải đưa tay đỡ ngang lưng của mình để nằm xuống… Tay anh Quân chạm vào lưng khiến tôi đau khủng khiếp. Mà cứ khi nào tôi cố được thì anh diễn lại dở. Khi anh diễn tốt rồi thì tôi lại đau quá, không chịu được, mặt lại nhăn. Thế là cảnh đó phải quay đến gần 20 lần", Nguyễn Thị Huyền kể lại.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang