Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn cách chơi Rush cấp chọn tướng mạnh Rank Thách Đấu tại Bắc Mỹ

Là một lối chơi đang khá nổi bật và được áp dụng ngày càng rộng rãi hơn trên rank Kim Cương trở lên ở server Bắc Mỹ, hãy cùng tìm hiểu phương pháp Rush Cấp 8 với Zed và Singed cực mạnh và hiệu quả ngay tại bản 9.23 Đấu Trường Chân Lý.

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn cách chơi Rush cấp chọn tướng mạnh Rank Thách Đấu tại Bắc Mỹ

Khác biệt với những chiến thuật thông thường ở rank thấp, lối chơi đẩy lên cấp 8 nhanh và reroll may rủi khá mới vừa xuất hiện trên rank Kim Cương trở lên trong Đấu Trường Chân Lý trong thời gian gần đây. Với lối chơi này, bạn sẽ có thể đánh bại những đội hình mạnh nhất với kết quả khá chắc chắn tùy theo tốc độ "xoay bài" của bạn.

Tạm gọi phương pháp này sẽ là Rush Cấp 8 - Zed, Singed và những người bạn sẽ được thực hiện như sau:

  • Để dành toàn bộ tiền không up cấp, không reroll đến khi đủ 50 Vàng ở đầu trận
  • Dùng tất cả tiền lãi để up lên cấp 8
  • Dùng tất cả tiền còn lại (chừa lại 10 - 20 vàng cuối) để re roll tìm Zed, Singed và tất cả các tướng mạnh nhất tùy theo đội hình địch, buff sân đấu và những gì bạn tìm được.
  • Việc giữ máu ở đầu trận và biến hóa ở cuối trận mới là quan trọng nhất, quyết định bạn nằm trong Top 3 hoặc thua ngay Top 8.

Cách thực hiện lối chơi Rush Cấp 8

Cũng như miêu tả ngắn gọn như trên, trong toàn bộ đầu game thì bạn không được dùng tiền để làm gì cả mà để dành toàn bộ để đẩy tiền lên 50 Vàng càng nhanh càng tốt. Trong thời gian đó, bạn nên ghép một số đội hình cơ bản, ít đụng hàng để trữ máu hoặc thua nhưng vẫn mất ít máu nhất có thể.

Trong giai đoạn này, chắc chắn bạn sẽ mất rất nhiều máu và luôn nằm ở Top 8, hãy dùng cơ hội này để lấy hết các trang bị mà mình cần theo đội hình muốn nhắm tới. Các đội hình có thể theo sẽ được liệt kê bên dưới sau.

Khi tới vòng gà lửa, bạn sẽ đạt đủ cấp 8 với hơn 50 vàng trong tay, tại đây bạn sẽ Reroll gần hết tiền để xếp lại đội hình đầy đủ nhất với Zed và Singed trong team. Bạn cần giữ bình tĩnh để roll vào lúc này và gom hết những tướng mạnh (dù không ghép ra buff đội hình nào vẫn được).

Những tướng bạn sẽ muốn tập trung để nâng lên 2 - 3 sao bao gồm Zed, Singed, Nami (quan trọng nhất) và Kha'zix, Yorick, Qiyana, Lux...(nên nâng). Dưới đây sẽ là một số đội hình tiêu chuẩn cho bạn tham khảo:

Đội hình 1: Sát Thủ Cát Triệu Hồi, buff sân là buff Gió

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn cách chơi Rush cấp chọn tướng mạnh Rank Thách Đấu tại Bắc Mỹ 2

Đội hình 2: Sát Thủ Cát Triệu Hồi, Zed Ánh Sáng chung với Soraka

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn cách chơi Rush cấp chọn tướng mạnh Rank Thách Đấu tại Bắc Mỹ 3

Đội hình 3: Sát Thủ Nước Hộ Vệ, Qiyana Nước (map Nước)

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn cách chơi Rush cấp chọn tướng mạnh Rank Thách Đấu tại Bắc Mỹ 4

Đội hình 4: Triệu Hồi Sét, Lux Sét

Đấu Trường Chân Lý: Hướng dẫn cách chơi Rush cấp chọn tướng mạnh Rank Thách Đấu tại Bắc Mỹ 5

Trang bị "trấn phái"

Trang bị mạnh nhất cho các đội hình này bao gồm:

  • Sách Quỷ Morello
  • Vuốt Rồng
  • Giáp Thiên Thần
  • Dây chuyền chuộc tội
  • Ma Vũ
  • Cung Ánh Sáng

Một số lưu ý đáng nhớ:

  • Để gánh team đầu trận, bạn có thể cho Zyra cầm Sách Quỷ Morello sau đó tìm được Singed thì đổi sang cho
  • Zed với trang bị Ánh Sáng + đội hình Ánh Sáng bất kì (đặc biệt phải có Soraka) thì khi Zed phân bóng ra sẽ tính thêm điểm buff tướng Ánh Sáng (đầu trận 7 ÁSáng + 2 bóng của Zed = 9 Ánh Sáng) - Đây chỉ là đồn đại chưa test trực tiếp.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang