Wonder Woman ngập trong mưa lời khen của giới phê bình quốc tế

Bom tấn được trông đợi của DC nhận hàng loạt lời tán thưởng sau khi chính thức công chiếu trên toàn thế giới.

Wonder Woman đánh dấu lần đầu tiên nhân vật ra đời  từ năm 1941 trong thế giới truyện tranh được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Đây cũng là tác phẩm được hãng DC đặt nhiều kỳ vọng sau khi ba phim đầu tiên của Vũ trụ DC Mở rộng (DCEU) - Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Suicide Squad (2016) bị giới phê bình chê bai thậm tệ.

Gal Gadot được giao trọng trách đảm nhận vai nữ siêu anh hùng biểu tượng. Nữ đạo diễn Patty Jenkins được “chọn mặt gửi vàng” để trở thành người cầm trịch dự án này. Wonder Woman là thử nghiệm đầy liều lĩnh của hãng DC với phong cách làm phim mới mẻ khác hẳn ba phim trước đó. Tác phẩm được trông đợi sẽ làm nên điều kỳ diệu đúng như cái tên của nữ siêu anh hùng, vực dậy vũ trụ phim ảnh nhiều tiềm năng nhưng chưa bứt phá của DC. Và cuối cùng, kỳ vọng ấy đã trở thành hiện thực.

Sau khi chính thức ra mắt trên toàn thế giới, Wonder Woman được giới phê bình tung hô nhiệt liệt. Hiện tại, phim đang nhận được số điểm 79 trên trang Metacritic (cao hơn cả The Dark Knight Rise và bằng với Iron Man – phim có điểm cao nhất trong các phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel). Rotten Tomatoes – thế lực thích ném cà chua thối cho ba phim DC trước đó, nay đã vui vẻ chấm Wonder Woman 97% tươi. Khán giả cũng hào phóng ban cho Wonder Woman số điểm cao ngất 8,4/10 trên IMDb.

Sau đây là những lời khen "có cánh" mà các tờ báo hàng đầu dành cho phim:

Wonder Woman ngập trong mưa lời khen của giới phê bình quốc tế

Nhà phê bình phim Sheri Linden của The Hollywood Reporter hoan nghênh sự đổi mới trong cách làm phim của Patty Jenkins:

Wonder Woman đã phá vỡ khuôn mẫu của thể loại phim siêu anh hùng. Cô ấy có một trái tim cởi mở, không nặng nề trọng trách – một điều khác biệt trong Vũ trụ Mở rộng DC và cả khi so với các phim siêu anh hùng khác. Hành trình dài trước khi dự án phim điện ảnh này được bật đèn xanh đã được đền đáp: Tấm lòng cởi mở của Wonder Woman biến bộ phim trở thành tác phẩm nổi trội.

Phong cách nhẹ nhàng còn khiến phim có chỗ đứng riêng, thậm chí không cần đến sự chú ý từ Batman v Superman, phim ra mắt năm 2016 lần đầu giới thiệu Gal Gadot như một á thần tin vào sứ mệnh thiêng liêng của mình là chấm dứt thế giới chiến tranh.

Câu chuyện giới thiệu nguồn gốc nhân vật này, với cách tiếp cận trực tiếp không vòng vo, mang đến một sự thay đổi đáng hoan nghênh trong nhịp phim của thế giới siêu anh hùng vốn luôn bị quá tải bởi các chi tiết liên kết giữa các phần phim.

Bom tấn siêu anh hùng dài 141 phút gây ấn tượng đặc biệt bởi yếu tố hài hước và lãng mạn giữa một Wonder Woman mạnh mẽ, khác biệt mà vẫn vô cùng gần gũi của Gal Gadot với chàng điệp viên Mỹ ăn nói lôi cuốn của Chris Pine.

Dù không phá vỡ quy chuẩn độ dài của phim bom tấn và còn thiếu năng lượng trong cách dẫn chuyện ở một số đoạn, không nghi ngờ gì về việc Wonder Woman sẽ chinh phục con tim của khán giả toàn cầu.

Wonder Woman ngập trong mưa lời khen của giới phê bình quốc tế 2

Chris Nashawaty của Entertainment Weekly nhận xét:

Wonder Woman là một phim thông minh, thú vị và thoả mãn ở mọi góc độ mà tác phẩm siêu anh hùng cần có. Thật mỉa mai là ở thể loại phim mà cánh mày râu ưa thích nhất, một nữ siêu anh hùng và một nữ đạo diễn là người chỉ ra cách một tác phẩm hay được làm như thế nào.

Chris Nashawaty cũng thích thú với diễn xuất của Gal Gadot:

Diana của cô ấy vừa mạnh mẽ đến phấn khích vừa hài hước đến ngạc nhiên, đặc biệt khi cô ấy đến London trong bối cảnh thời chiến với Trevor và lần đầu tiếp xúc với thế giới hiện đại thế kỷ 20. Bất kể khi cô ấy phản ứng với những phương tiện giao thông khác lạ hay với thời trang gò bó của phụ nữ thể kỷ 20 hay khi cô ấy thưởng thức một cây kem, màn hoá thân của cô ấy phải nói là quá nhiệm màu. Gadot mang đến cảm giác ngây thơ và hài hước trong từng khoảnh khắc và quá đỗi thuyết phục. Sự tương tác trên màn ảnh của cô ấy và Chris Pine gây bất ngờ và thích thú tột độ.

Tuy nhiên, nhà phê bình không thích thú lắm với 30 phút cuối của phim:

Những hiệu ứng hình ảnh điển hình của một phim bom tấn được trình diễn, biến đám binh lính Đức trở nên thừa thãi trên màn ảnh. Bộ phim bỗng chốc trở thành cuộc đối đầu thuần về kỹ xảo làm vui mắt khán giả, không khác gì các phim DC và Marvel trước đó.

Dù vậy, Nashawaty vẫn kết luận chắc nịch:

Khó có thể phàn nàn điều gì sai về bộ phim có quá nhiều cái đúng này, đặc biệt với màn trình diễn xuất thần của Gal Gadot trong vai Wonder Woman. Chặng đường chờ đợi đã kết thúc, bạn tôi ơi. Bộ phim DC mà bạn chờ đợi bấy lâu đã đến rồi.

Nhà phê bình Chris Hewitt của tạp chí điện ảnh hàng đầu nước Anh Empire khẳng định:

Wonder Woman đã xoá nhoà ấn tượng không tốt đẹp mà Man of Steel, Batman V Superman: Dawn Of Justice và Suicide Squad để lại. Ông cũng chỉ ra tác phẩm của Patty Jenkins nợ rất nhiều phim siêu anh hùng kinh điển Superman (1978) của đạo diễn Richard Donner.

Cả về cấu trúc lẫn sắc thái – nửa tiếng mở đầu tại Themyscira tương tự như phần bối cảnh tại Krypton của Superman. Giống như Superman của Christopher Reeve, Diana của Gal Gadot là nguồn ánh sáng hy vọng của thế giới u tối này.

Hewitt khen ngợi tài năng diễn xuất của Chris Pine:

Điều phản ánh nhiều nhất tuyệt phẩm của Donner là mối quan hệ trung tâm giữa Diana và Steve Trevor, một sự hoán đổi vai trò so với mối quan hệ của Clark Kent và Lois Lane. Điều thú vị ở đây là Chris Pine trong vai Steve đóng vai trò của Lois: nhiệt huyết, thông minh và phải lòng một nữ á thần. Nhưng anh ấy không chỉ là một chàng trai tìm kiếm sự giúp đỡ thông thường. Steve qua màn hoá thân của Chris Pine là một điệp viên tài tình, anh ấy có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải ý nghĩa của câu chuyện với tính cách hài hước mặt tỉnh (deadpan humour) “rặt” chất James T. Kirk.

Hewitt kết luận:

Sau vài sai lầm ban đầu, Vũ trụ DC Mở rộng cuối cùng cũng có tuyệt phẩm đầu tiên.

Wonder Woman ngập trong mưa lời khen của giới phê bình quốc tế 3

Cây bút Andrew Parker của Variety cũng chung nhận định như trên:

Dù phải mất bốn phim mới đến được đích, nhưng Vũ trụ DC Mở rộng cuối cùng cũng cho ra lò một phim siêu anh hùng truyền thống xuất sắc.

Như hàng đống phim tương tự trước đó, Wonder Woman là câu chuyện giới thiệu nguồn gốc nhân vật, nhưng ít nhất nó thuộc diện một trong số hiếm các phim hay mà ta được xem. Và có lẽ quan trọng hơn, bộ phim hoàn toàn không gây xao lãng bởi các màn cameos hay tuyến truyện liên quan đến phần sau. Đây vốn là thứ khiến các phim chuyển thể từ truyện tranh hiện nay khó trở thành một tác phẩm độc lập xuất sắc.

Trong khi đó, cây bút Alonso Duralde của The Wrap dành những lời không thể ngọt ngào hơn tặng phim:

Cân bằng giữa nội dung tình cảm và hình thức ưa nhìn, Patty Jenkins mang đến luồng sinh khí mới kéo chúng ta ra khỏi phong cách tối tăm ủ dột của DC/Warner.

Trong cơn lũ phim siêu anh hùng ở thời điểm hiện tại có kha khá phim hay, nhưng Wonder Woman còn hơn thế, nó đáng xếp vào hàng các phim vĩ đại.

Wonder Woman là chuyến hành trình tương tự như nhiều phim gần đây, nhưng nó toả sáng ở từng chi tiết. Lời thoại hóm hỉnh và sự lãng mạn lan toả khắp phim. Đôi mắt đen sâu thẳm của Gadot bắt nhịp với đôi mắt xanh đa tình của Pine là sự kết hợp quá hoàn hảo.

Bom tấn mùa hè Wonder Woman đã tạo nên một chuẩn mực để vượt qua cho những phim trong các tháng, thậm chí là các năm tới.


Với những đánh giá tích cực như trên, Wonder Woman đã vượt qua kỳ vọng về chất lượng và tiếp tục được tin tưởng sẽ tạo nên kỳ tích về doanh thu.

Wonder Woman (Tựa Việt: Nữ Thần Chiến Binh) sẽ bắt đầu công phá các rạp chiếu từ ngày 02.06.2017.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang