Bộ vi xử lý 32 lõi/ 64 luồng được ra mắt từ một "đối thủ" mới của AMD và Intel

Vào tháng 6, Zhaoxin đã ra mắt vi xử lý LuJiaZui dựa trên quy trình 16nm với kiến trúc x86. Vi xử lý này sẽ là một phần của họ KaiXian KX-600 trên phân khúc laptop và PC.

 

Theo WikiChip, Zhaoxin đang trong quá trình phát triển SOC tiếp theo của mình lên dòng KaiXian và KaiSheng. Bộ xử lý Kaixian KX-6000 dựa trên kiến trúc Lujiazui. Nó có tối đa 8 lõi với xung nhịp chỉ 3GHz. Nhưng các bộ xử lý KX-7000 của Zhaoxin sẽ dựa trên quy trình sản xuất 7nm và cung cấp iGPU mới.

Bộ vi xử lý 32 lõi/ 64 luồng được ra mắt từ một đối thủ mới của AMD và Intel

GPU mới của KX-7000 được phát triển tương thích với Direct 12 và hỗ trợ PCIe 4.0 và DDR5 RAM. Zhaoxin không chỉ phát triển quy trình sản xuất 7nm, mà Zhaoxin hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch để phát triển sub-7nm cho PC và Laptop. AMD và Intel cũng đã xác nhận hỗ trợ DDR5 và PCIe 5.0 lên nền tảng máy chủ của họ vào năm 2021, vì thế họ cũng sẽ hỗ trợ công nghệ tương tự lên các phiên bản dành cho người dùng phổ thông của họ. 

Trong khi đó, bộ xử lý KaiSheng KH-4000 sẽ tập trung vào máy chủ dựa trên quy trình 16nm. Zhaoxin có kế hoạch cung cấp một kiến trúc vi mô hoàn toàn mới và cũng số lượng lõi và luồng gấp 4 lần so với bộ xử lý dòng KH-3000. Điều đó cho thấy Zhaoxin sẽ có bộ vi xử lý 32 lõi/ 64 luồng. 

Bộ vi xử lý 32 lõi/ 64 luồng được ra mắt từ một đối thủ mới của AMD và Intel 2

Điều này sẽ làm cho Zhaoxin cùng bằng với dòng chip Threadripper của AMD. Số lượng lõi của dòng KH-4000 chưa được công bố, tuy nhiên xung nhịp cơ bản chắc sẽ cao hơn xung nhịp cơ bản của KH-3000 là 2.7GHz. KaiSheng KH-4000  có thể sẽ có tính năng hỗ trợ dual socket, cho phép kết hợp 2 bộ xử lý 32 lõi vào một bo mạch chủ, giúp tổng số lõi lên đến 64.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Trung Quốc cảnh báo tình báo nước ngoài đang sử dụng game và anime để tác động tới giới trẻ

Trung Quốc cảnh báo tình báo nước ngoài đang sử dụng game và anime để tác động tới giới trẻ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngày 16/12, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức một cảnh báo gây xôn xao dư luận, cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng game và anime làm công cụ ảnh hưởng tới nhận thức và giá trị sống của giới trẻ. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nước này siết chặt kiểm soát không gian mạng, đặc biệt với các nội dung giải trí được cho là có khả năng “xói mòn ý thức hệ”.

Giải trí
Lên đầu trang