Cảnh sát Ukraine vừa "đánh úp" trại bot quy mô lớn của Nga dùng để lan truyền tin giả

Cảnh sát Ukraine vừa "đánh úp" trại bot với 1.000.000 bot, thu giữ 5.000 thẻ SIM và 200 máy chủ proxy được sử dụng để lan truyền tin giả.

Cảnh sát Ukraine vừa ngăn chặn một trang trại bot quy mô lớn do Nga điều hành. Trại bot này được lập ra nhằm tuyên truyền thông tin giả về chiến tranh trên khắp các mạng xã hội. Đây không phải là trang trại bot đầu tiên bị cảnh sát mạng Ukraine (SSU) đóng cửa.

Cảnh sát Ukraine vừa "đánh úp" trại bot quy mô lớn của Nga sử dụng để lan truyền tin giả

Xem thêm: Microsoft tiết lộ nhóm hacker Nga đã tấn công 128 tổ chức từ 42 quốc gia hỗ trợ Ukraine

SSU chia sẻ mục tiêu của trang trại là làm mất uy tín của giới lãnh đạo Ukraine và gây bất ổn cho tình hình chính trị và xã hội của đất nước này. Đội ngũ tạo ra trang trại này đã phát tán thông tin sai lệch khắp trang MXH, một số thông tin liên quan đến hoạt động của giới lãnh đạo chính trị và quân sự của đất nước.

Cảnh sát Ukraine vừa "đánh úp" trại bot quy mô lớn của Nga sử dụng để lan truyền tin giả

Cảnh sát Ukraine vừa "đánh úp" trại bot quy mô lớn của Nga sử dụng để lan truyền tin giả

Trang trại bot này hoạt động bí mật ở thủ đô Kyiv, Kharkiv và Vinnytsia, điều hành hơn một triệu tài khoản bot và một số hội nhóm trên mạng xã hội với số lượng gần 400.000 người.

SSU cũng tìm thấy ít nhất 5.000 thẻ SIM được sử dụng để tạo và duy trì các acc clone trên MXH và 200 máy chủ proxy làm giả địa chỉ IP và tránh bị các trang web chặn. Phần mềm tùy chỉnh đặc biệt được phát triển để người điều hành trang trại có thể tự động quản lý các tài khoản trên các MXH phổ biến nhất.

Cảnh sát Ukraine vừa "đánh úp" trại bot quy mô lớn của Nga sử dụng để lan truyền tin giả

Theo SSU, người đứng đầu nhóm đứng sau trang trại là một công dân Nga sống ở Kyiv và tự cho mình là một "chuyên gia chính trị".

SSU cũng cho biết thêm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, họ đã theo dõi và đóng cửa 5 trang trại bot điều hành 100.000 tài khoản mạng xã hội lan truyền tin tức giả về cuộc xâm lược. Nó cũng đã vô hiệu hóa hơn 1.200 sự cố mạng và các cuộc tấn công mạng vào chính phủ và cơ sở hạ tầng quan trọng chiến lược.

Cảnh sát Ukraine vừa "đánh úp" trại bot quy mô lớn của Nga sử dụng để lan truyền tin giả

Xem thêm: iPhone 11 Pro vừa cứu sống một binh lính Ukraine khi ngăn chặn 1 viên đạn trong chiến đấu

Cảnh sát Nga tiết lộ hơn 500 kênh YouTube ủng hộ Nga với lượng follow hơn 15 triệu người đăng ký, hơn 1.500 kênh và hội nhóm Telegram, cùng với hơn 1.500 tài khoản Instagram, Facebook và TikTok đã bị gỡ bỏ theo yêu cầu của SSU.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang