Clearview AI tại Vương Quốc Anh bị phạt 9,5 triệu USD, buộc xoá tất cả dữ liệu khuôn mặt

Quân Kít

Theo báo cáo, đây là lần thứ tư Clearview AI bị buộc tội thu thập dữ liệu người dùng và mức phí phạt tương tự tại các nước Úc, Pháp và Ý. 

Clearview AI là một công ty nhận dạng khuôn mặt của Mỹ, đã bị phạt hơn 9.5 triệu USD và buộc phải xoá các dữ liệu thu thập được từ người dân Anh.

Mức phí phạt và lệnh xoá dữ liệu đều được đệ trình bởi cơ quan giám sát quyền riêng tư của Anh, Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) vì không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của nước này.

Theo báo cáo, đây là lần thứ tư Clearview AI bị buộc tội thu thập dữ liệu người dùng và mức phí phạt tương tự tại các nước Úc, Pháp và Ý. 

Clearview tuyên bố cơ sở dữ liệu nhận dạng khuôn mặt của họ chứa khoảng 20 tỷ hình ảnh được lấy từ các nguồn công khai như Facebook và Instagram.

Tại Vương quốc Anh, dịch vụ Clearview AI trước đây đã được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật bao gồm Cảnh sát Thủ đô, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Mặc dù vậy, ICO cho biết công ty không còn cung cấp dịch vụ của mình cho các tổ chức ở Vương quốc Anh, nhưng dữ liệu mà họ lấy được từ người dân Vương quốc Anh vẫn có thể được sử dụng bởi khách hàng ở các quốc gia khác.

"Công ty không chỉ cho phép nhận dạng những người này, mà còn giám sát hành vi của họ một cách chặt chẻ và cung cấp cho họ như một dịch vụ thương mại. Điều đó là không thể chấp nhận được.

Đó là lý do tại sao chúng tôi phải hành động để bảo vệ người dân ở Vương quốc Anh" Ủy viên ICO John Edwards.

Một số nguyên tắc trong luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh mà Clearview AI đã vi phạm, bao gồm việc không sử dụng dữ liệu một cách công bằng và minh bạch, không có lý do hợp lệ để thu thập thông tin của mọi người và không có quy trình để dừng lưu trữ dữ liệu vô thời hạn.

ICO tuyên bố rằng nếu công ty không tuân thủ, họ có thể phạt thêm và Clearview có 28 ngày để kháng cáo quyết định và sau đó là sáu tháng để tuân thủ.

 

Bài cùng chuyên mục