Hơn 200 ứng dụng Trung Quốc bị "cấm cửa" khỏi thị trường Ấn Độ

230 ứng dụng Trung Quốc bị do các ứng dụng này có khả năng truy cập vào dữ liệu cá nhân của công dân Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ bắt đầu triển khai quá trình cấm và chặn một số ứng dụng cho vay và cá cược có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau khi phân tích kỹ lưỡng 288 ứng dụng của Trung Quốc, Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin (MeitY) đã cấm tổng cộng 230 ứng dụng, do các ứng dụng này có khả năng truy cập vào dữ liệu cá nhân của công dân Ấn Độ.

Hơn 200 ứng dụng Trung Quốc bị "cấm cửa" khỏi thị trường Ấn Độ

Điều này xảy ra sau nhiều báo cáo về hành vi tống tiền và quấy rối đối với những cá nhân đã vay các khoản vay nhỏ thông qua các ứng dụng này. Một vài trường hợp, lãi xuất tăng lên 3.000% hàng năm và con nợ không có khả năng chi trả, họ sẽ bị nhắn tin đe doạ, kể cả tung ảnh nhạy cảm. 

Đáp lại những báo cáo này, nhiều bang và cơ quan pháp luật đã kêu gọi thực hiện hành động chống lại các ứng dụng này.

Hơn 200 ứng dụng Trung Quốc bị "cấm cửa" khỏi thị trường Ấn Độ

Theo Bộ Điện tử và Phát thanh truyền hình Ấn Độ, hành vi cá cược và cờ bạc là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia trên thế giới và việc quảng cáo cho các nền tảng cá cược này cũng là bất hợp pháp theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng 2019, Đạo luật quy định mạng truyền hình cáp 1995 và Quy tắc CNTT, 2021.

Động thái này được đưa ra sau các lệnh cấm mà Ấn Độ gây ra cho các ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok, Xender, PUBG Mobile. Các ứng dụng trên đã vi phạm Điều 69A của Đạo luật Công nghệ Thông tin  chứa “tài liệu gây phương hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ”.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang