Meta tiếp tục cắt giảm 10.000 nhân sự

Đợt sa thải lần này sẽ tập trung vào bộ phận kỹ thuật của công ty.

Metac cho biết số lượng nhân viên bị sa thải trong tuần này có thể lên tới khoảng 4.000 người. Đây là một phần trong số 10.000 nhân viên bị sa thải mà CEO Mark Zuckerberg đã công bố vào tháng 3.

Việc cắt giảm hàng loạt việc làm là một phần của quá trình tái cấu nhân sự quy mô lớn tại Meta mà Zuckerberg đã gọi là “năm hiệu quả”, bắt đầu với 11.000 người bị sa thải được công bố vào tháng 11/2022 - tương đương 13% lực lượng lao động lúc đó.

Meta tiếp tục cắt giảm 10.000 nhân sự

Trước đó, tháng 9/2022 Meta cho biết có tổng cộng 87.314 nhân viên đang làm việc tại công ty.Tuy nhiên, con số này hiện chỉ còn khoảng 66.000 nhân viên sau khi công ty cắt giảm tới 25% việc làm.

Zuckerberg trước đây đã nói rằng việc cắt giảm trong tháng 4 sẽ ảnh hưởng đến vai trò trong các bộ phận công nghệ, trong khi một đợt sa thải khác được lên kế hoạch vào tháng 5 sẽ ảnh hưởng đến phía doanh nghiệp.

Theo các bài đăng công khai trên LinkedIn, các nhân sự thuộc nhóm nghiên cứu phát triển bền vững và nhóm nghiên cứu trải nghiệm người dùng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt này.

Meta tiếp tục cắt giảm 10.000 nhân sự 2

Giống với các gã khổng lồ công nghệ lớn khác, Meta đang phải đối phó với một nền kinh tế khó khăn buộc phải cắt giảm nhân sự vào thời điểm này, nhưng việc triển khai metaverse vẫn không dừng lại.

Gã khổng lồ mạng xã hội đã tiếp tục rót hàng tỷ USD vào bộ phận Phòng thí nghiệm thực tế chịu trách nhiệm về tai nghe VR và các nền tảng ảo như Horizon Worlds, tuy nhiên vẫn không mạng lại doanh thu cho công ty. 

Trong tuần tới, Meta sẽ công bố báo cáo thu nhập quý I năm nay, và các nhà phân tích WSJ dự đoán rằng công ty này sẽ có doanh thu quý thứ 4 liên tiếp giảm cùng lợi nhuận giảm hơn 30%.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang