Nhiếp ảnh gia từ chối giải thưởng, sau khi tác phẩm được tạo ra bằng AI của ông đoạt giải nhất

Một nhiếp ảnh gia mới đây đưa ra lời cảnh báo ngành nhiếp ảnh về công nghệ AI khi từ chối nhận một giải thưởng trao cho một tác phẩm do AI tạo nên.

Tác phẩm có tên "The Electrician" của Boris Eldagsen đã giành giải nhất ở hạng mục Sáng tạo tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới do Sony tổ chức, mặc dù tác phẩm không được chụp bằng máy ảnh.

Nhiếp ảnh gia từ chối giải thưởng, sau khi tác phẩm được tạo ra bằng AI của ông đoạt giải nhất

Xem thêm: Bức tranh do AI tự "vẽ" giành giải nhất trong cuộc thi nghệ thuật, khiến nhiều hoạ sĩ toàn cầu phản đối

Eldagsen sau đó đã từ chối giải thưởng và nói rằng: "AI không nằm trong lĩnh vực là nhiếp ảnh. Tôi đã đăng ký... để cho cả thế giới thấy rằng ngành nhiếp ảnh chưa hề sẵn sàng trước sự lấn sân của AI."

"The Electrician"  của Eldagsen là một phần của loạt ảnh có tên PSEUDOMNESIA: Fake Memories, gợi lại những bức ảnh được chụp từ những năm 1940. Tuy nhiên, thực chất những hình ảnh này được tưởng tượng và tạo ra bằng mô hình ngôn ngữ AI. Trước khi thành phẩm, bức ảnh đã được chỉnh sửa từ 20 đến 40 lần thông qua một công cụ tạo ảnh AI, kết hợp giữa 'inpainting', 'outpainting ', và kỹ thuật 'prompt whispering'.

Nhiếp ảnh gia từ chối giải thưởng, sau khi tác phẩm được tạo ra bằng AI của ông đoạt giải nhất

Ngay sau khi biết được tác phẩm mình được nhận giải, nhiếp ảnh gia người Đức đã liên hệ với ban tổ chức để từ chối nhận giải, tuy nhiên không nhận được phản hồi. Vì thế ông quyết định lên sân khấu trao giải để từ chối nhận giải.

“Cảm ơn bạn đã chọn hình ảnh của tôi và biến đây thành một khoảnh khắc lịch sử, vì đây là hình ảnh do AI tạo ra đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế danh giá, thế nên tôi quyết định sẽ không nhận giải thưởng”. Eldagsen cho biết trong buổi trao giải.

Nhiếp ảnh gia từ chối giải thưởng, sau khi tác phẩm được tạo ra bằng AI của ông đoạt giải nhất

Xem thêm: Tác phẩm "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" do AI vẽ, gây tranh cãi trong giới nghệ thuật

Để giải quyết vấn đề trong tương lai, ông Eldagsen đề nghị đặt một cái tên khác các tác phẩm do AI tạo nên. Ông cũng cho rằng cần phải duy trì phân tích và tách biệt giữa hai tác phẩm giữa con người và AI tạo nên. 

Các tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra đã trở nên phổ biến trong những năm qua. Trước đó, các mô hình AI vẽ tranh đã giành giải nhất trong cả cuộc thi ảnh và nghệ thuật gây nhiều tranh cãi khắp toàn cầu. Tác phẩm của Eldagsen chắc chắn sẽ giúp các chuyên gia đưa ra giải pháp mới cho trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là khi AI đang dần lấn sân sang các phương tiện truyền thống.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Thời thế đổi thay: "Kimetsu no Yaiba" chính thức chiếm sóng khung giờ vàng huyền thoại của "One Piece"

Thời thế đổi thay: "Kimetsu no Yaiba" chính thức chiếm sóng khung giờ vàng huyền thoại của "One Piece"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, nhà đài Fuji TV đã khiến cộng đồng fan Anime "ngỡ ngàng" khi thông báo sẽ phát sóng lại toàn bộ series Kimetsu no Yaiba bắt đầu từ ngày 5/4/2026. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán xôn xao không phải là việc chiếu lại, mà là khung giờ phát sóng. 9h30 sáng Chủ Nhật hàng tuần vốn là khung giờ "huyền thoại" gắn liền với One Piece từ năm 2006 đến 2025. Nước đi này của nhà đài đang dấy lên câu hỏi: Liệu triều đại của những "huyền thoại cũ" đã thực sự khép lại?

Giải trí
Lên đầu trang