Một chiếc iPhone đời đầu (2007) nguyên seal, được bán đấu giá với giá 1,5 tỷ đồng

Sau 15 năm cất tủ, chiếc iPhone 2007 nguyên seal được bán đấu giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Steve Jobs đã công bố dòng iPhone đời đầu với toàn cầu thế giới vào ngày 9 tháng 1 năm 2007 tại MacWorld San Francisco trước khi được giới thiệu ngày 29 tháng 6 với giá 499 USD cho phiên bản 4GB hoặc 599 USD cho phiên bản có 8GB. Model đầu tiên đó cũng có camera 2 megapixel và màn hình 3,5 inch.

Trang đấu giá trực tuyến, LCG Auctions cho biết rằng những chiếc iPhone thế hệ đầu tiên được niêm phong tại nhà máy là những món đồ rất được các nhà sưu tập mong muốn, cuối cùng được bán với giá gần 40.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.

Một chiếc iPhone đời đầu (2007) nguyên seal, được bán đấu giá với giá 1,5 tỷ đồng

Phiên đấu giá iPhone mới nhất có giá khởi điểm là 2.500 USD và thu hút được 27 lần trả giá. Mức giá cuối cùng được đưa ra là 63.356,40 USD, cao hơn 20.000 USD so với thiết bị thế hệ đầu tiên tương tự được bán đấu giá vào cuối năm ngoái.

Theo Techspot, chủ nhân của chiếc iPhone đời đầu này là Karen Green. Chiếc điện thoại được một người tặng khi nhận được một công việc mới, tuy nhiên trong thời điểm đó cô đang có một chiếc điện thoại khác. Vì thế, Green quyết định không sử dụng và giữ nguyên seal iPhone 7. 

Karen Green cũng từng cân nhắc việc đem bán chiếc điện thoại đi, tuy nhiên cô vẫn giữ lại sau khi có thông tin một chiếc điện thoại cùng đời được bán trên eBay với giá 10.000 USD.

Một chiếc iPhone đời đầu (2007) nguyên seal, được bán đấu giá với giá 1,5 tỷ đồng

Green đã đưa chiếc điện thoại này lên chương trình truyền trình "Doctor & the Diva" vào năm 2019 và tại đây chiếc điện thoại được định giá 5.000 USD. "Nếu tôi có thể giữ điện thoại trong 10 năm nữa, có lẽ giá sẽ cao hơn thế," Green nói. "Lý do duy nhất khiến tôi bán chiếc điện thoại đó là vì tôi cần hỗ trợ công việc kinh doanh".

Các thiết bị đời đầu của Apple thường được bán đấu giá con số bất ngờ từ các nhà sưu tập và người hâm mộ. Một trong những sản phẩm gần đây nhất là máy tính Apple-1 có chữ ký của Steve Wozniak, được bán với giá khoảng 340.000 USD. Nhưng đó chưa phải là cao nhất, một người đã trả cho Apple-1 với mức giá "kỷ lục" 950.000 USD vào năm 2014. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang