Nghiên cứu mới phát hiện vật liệu siêu dẫn giúp máy tính chạy nhanh gấp 400 lần

Một nhóm từ Đại học TU Delft đã phát triển một loại vật liệu siêu dẫn cho phép máy tính chạy nhanh hơn hàng trăm lần so với hiện nay.

Phó giáo sư Mazhar Ali và các đồng nghiệp tại Đại học TU Delft đã công bố nghiên cứu mới vào ngày 27 tháng 4 trên tạp chí Nature, mô tả chi tiết sự phát triển của một diode siêu dẫn có thể tăng đáng kể hiệu suất máy tính. 

Vật liệu mới giúp máy tính chạy nhanh gấp 400 lần

Vật liệu siêu dẫn có tiềm năng làm cho các thiết bị điện tử hoạt động nhanh hơn hàng trăm lần, đồng thời tránh thất thoát năng lượng. Tuy nhiên, một từ trường là cần thiết để ngăn các vật liệu dẫn điện theo mọi hướng, có nghĩa là chúng không phù hợp với máy tính thông thường.

Nhóm nghiên cứu tại TU Delft đưa ra một giải pháp thay thế để điều khiển hướng dòng điện trong vật liệu siêu dẫn mà không cần sử dụng nam châm. Họ đã sử dụng một vật liệu lượng tử gọi là Nb3Br8 do các nhà vật lý và nhà khoa học vật liệu tại Đại học Johns Hopkins phát triển. Tương tự như graphene, vật liệu này siêu mỏng và có một lưỡng cực điện.

Xem thêm: Samsung công bố bộ nhớ flash UFS 4.0, tăng gấp đôi tốc độ đọc trên sản phẩm tương lai

Ali và các đồng nghiệp đã tạo ra một "đường giao nhau Josephson vật liệu lượng tử" với hai lớp vật liệu siêu dẫn được ngăn cách bởi một lớp Nb3Br8. Ali giải thích:

“Chúng tôi có thể loại bỏ hai lớp nguyên tử của Nb3Br8 và tạo ra một lớp đệm rất mỏng, chỉ dày vài nguyên tử, giúp tạo ra các điểm nối Josephson mà các vật liệu 3D thông thường không thể làm được."

Theo các nhà nghiên cứu, các công nghệ trước đây chỉ có thể sử dụng vật liệu bán dẫn thì nay có thể sử dụng vật liệu siêu dẫn trong thiết kế của họ. Công nghệ này sẽ cho phép sản xuất máy tính với tốc độ vài terahertz, nhanh hơn 300-400 lần so với máy tính hiện nay. 

Nhóm nghiên cứu đã chế tạo nhiều thiết bị khác nhau để kiểm tra vật liệu siêu dẫn với đường giao nhau Josephson và nhận thấy rằng nó cho phép dòng điện một chiều mạnh hoạt động mà không cần từ trường.

Vật liệu giúp máy tính chạy nhanh 400 lần

Xem thêm: Meta AI nghiên cứu các công thức trộn bê tông carbon thân thiện với môi trường hơn

Tuy nhiên, một trở ngại mà họ cần phải vượt qua chính là nhiệt độ phòng. Các cuộc thử nghuêmj diễn ra ở nhiệt độ cực lạnh (-196 độ C). Nếu nhóm tại TU Delft có thể tìm ra cách áp dụng vật liệu ở nhiệt độ phòng, họ có thể thực hiện bước tiếp theo để hiểu liệu công nghệ có thể mở rộng để sản xuất hàng loạt hay không. Họ tin rằng vật liệu siêu dẫn mới phù hợp nhất để sử dụng trong các máy chủ trung tâm và mạng siêu máy tính.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Petit Planet – Game mô phỏng vũ trụ mới nhất của Hoyoverse mở đăng ký Closed Beta từ ngày 7/11

Petit Planet – Game mô phỏng vũ trụ mới nhất của Hoyoverse mở đăng ký Closed Beta từ ngày 7/11

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

HoYoverse – nhà phát triển đứng sau các bom tấn như Genshin Impact, Honkai: Star Rail và Zenless Zone Zero – vừa chính thức công bố dự án hoàn toàn mới mang tên Petit Planet, tựa game mô phỏng nhàn nhã đầu tiên của hãng. Đợt thử nghiệm Closed Beta, mang tên “The Coziness Test”, sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 7/11 và dành cho người chơi trên PC và iOS.

Game Online
Masako Nozawa – “Giọng Goku huyền thoại” trở thành seiyuu đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản vinh danh vì cống hiến văn hóa

Masako Nozawa – “Giọng Goku huyền thoại” trở thành seiyuu đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản vinh danh vì cống hiến văn hóa

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong danh sách 21 cá nhân được Chính phủ Nhật Bản công bố năm nay, cái tên Masako Nozawa đã khiến cộng đồng yêu thích anime – manga vỡ òa tự hào. Bà là người đầu tiên trong ngành lồng tiếng được trao tặng danh hiệu “Nhân vật có công về văn hóa” – phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp to lớn cho văn hóa và nghệ thuật đất nước. Với giọng nói đã gắn liền với huyền thoại Son Goku suốt hàng chục năm, vinh danh này không chỉ dành riêng cho Nozawa, mà còn là bước ngoặt lịch sử khẳng định giá trị của nghệ thuật seiyuu Nhật Bản.

Giải trí
Lên đầu trang