Sau khi rời bỏ Trung Quốc, Samsung "biến" Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu

Samsung "ăn nên làm ra" sau khi di dời bộ máy sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam.

"Giảm rủi ro” là thuật ngữ phổ biến mới nhằm mô tả chiến lược của các chính phủ phương Tây đối với Trung Quốc. Mặc dù nghe có vẻ khá giống với “tách rời”, nhưng ý tưởng cơ bản cũng tương tự: Gảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong sản xuất, đặc biệt là đối với các mặt hàng công nghệ chủ chốt.

Được thúc đẩy bởi cả nhu cầu địa chính trị và thương mại, xu hướng này dường như phổ biến hơn nữa. Ngay cả Apple, người hưởng lợi rõ nhất với việc gắn mác “made in China”, đang bắt đầu lựa chọn Ấn Độ và các nước khác làm lựa chọn thay thế để duy trì quá trình sản xuất. Tuy nhiên, dịch chuyển một phần khỏi cơ sở sản xuất tại Trung Quốc nhìn chung khá khó khăn.

Theo WJS, Samsung là một trong những ví dụ điển hình trong việc di dời thành công bộ máy sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc. 

Sau khi rời bỏ Trung Quốc, Samsung "biến" Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu

Thực tế, Samsung vẫn duy trì một số hoạt động quan trọng tại Trung Quốc, bao gồm hoạt động kinh doanh chip nhớ. Tuy nhiên ở góc độ số lượng nhân viên thì Samsung đã dần chuyển ra khỏi Trung Quốc trong nhiều năm. 

Theo Báo cáo phát triển bền vững năm 2014, công ty có hơn 60.000 nhân viên tại Trung Quốc vào năm 2013, nhưng con số đó đã giảm xuống dưới 18.000 vào năm 2021. Samsung đã đóng cửa nhà máy sản xuất cuối cùng của mình tại quốc gia này vào năm 2019.

Thực tế là các gã khổng lồ điện thoại di động lớn nhất thế giới đã xoay sở rời bỏ Trung Quốc có thể mang lại sự thoải mái cho các công ty khác đang tìm cách “giảm thiểu rủi ro”. Nhưng thành công của Samsung cũng liên quan đến các yếu tố thị trường mà Apple khó có thể sao chép được. 

Thị phần điện thoại thông minh của Samsung tại Trung Quốc đã giảm mạnh vào giữa những năm 2010, từ khi xuất hiện các đối thủ cạnh tranh từ các công ty như Xiaomi, những công ty sản xuất điện thoại thông minh Android tương đương với giá cả phải chăng. 

Mặt khác, Samsung là thương hiệu bán chạy nhất ở Ấn Độ và Đông Nam Á, điều đó có nghĩa là hãng có thể sản xuất và bán một lượng lớn sản phẩm của mình ở cùng một nơi. Apple, với mức giá cao và sự tập trung cao cấp, có thể gặp khó khăn để đạt được điều đó, đặc biệt là ở Ấn Độ.

 

Samsung "ăn nên làm ra" ở Việt Nam

Sau khi rời bỏ Trung Quốc, Samsung "biến" Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu

WJS cho biết, trong phong trào dịch chuyển bộ máy sản xuất của các nhà phát triển điện thoại, Samsung giờ đây là một trong nhà đầu tư đứng đầu tại Việt Nam. 

Dẫn chứng cho điều đó, Sputnik hãng tin Nga cho biết, có đến 50% sản lượng điện thoại Samsung toàn cầu được sản xuất tại quốc gia này. 

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của hãng smartphone hàng đầu thế giới, Samsung Việt Nam đạt  74,2 tỷ USD tăng 14% so với với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 65,5 tỷ USD tăng 16% so với năm 2020.

Trong khi trước đó, năm 2020 các nhà máy của Samsung tại Việt Nam cán mức doanh thu khủng với khoảng 67 tỷ USD, lợi nhuận 4 tỷ USD.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Dự án hợp tác thế kỷ giữa Haruhi Suzumiya và Hatsune Miku chính thức khởi động: Cú bắt tay lịch sử giữa "Nữ thần" Light Novel và biểu tượng âm nhạc ảo toàn cầu

Dự án hợp tác thế kỷ giữa Haruhi Suzumiya và Hatsune Miku chính thức khởi động: Cú bắt tay lịch sử giữa "Nữ thần" Light Novel và biểu tượng âm nhạc ảo toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một thông tin bùng nổ vừa làm rung chuyển cộng đồng người hâm mộ văn hóa đại chúng Nhật Bản trên toàn thế giới, đánh dấu sự hội ngộ chưa từng có giữa hai tượng đài văn hóa ACG vĩ đại bậc nhất thế kỷ 21. Thương hiệu nhượng quyền huyền thoại Haruhi Suzumiya mới đây đã chính thức ra thông cáo xác nhận kế hoạch bắt tay hợp tác chéo (crossover) cùng nữ ca sĩ thần tượng ảo nổi tiếng nhất hành tinh — Hatsune Miku.

Giải trí
Lên đầu trang