Triều Tiên hack tín hiệu truyền hình, phát World Cup 2022 "chùa" cho người dân của mình

Triều Tiên đang phát trực tuyến World Cup mà không phải tốn một đồng nào để mua bản quyền.

World Cup 2022 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 22, nơi quy tụ các quốc gia từ các châu lục trên thế giới và thu hút lượng khán giả vượt xa cả Thế vận hội, sự kiện bốn năm một lần của FIFA được đón nhận vô cùng nồng nhiệt.

Sự kiện thể thao lần này dự kiến ​​sẽ có thu hút hơn 5 tỷ người theo dõi. Với tình yêu môn thể thao "vua", nhiều quốc gia đã tốn hàng chục triệu USD để mua bản quyền, trong khi đó Triều Tiên chiếu World Cup "chùa" cho người dân của mình.

Triều Tiên hack tín hiệu truyền hình, phát World Cup 2022 chùa cho người dân của mình

Theo Korea Joongang Daily, thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên không thể phát sóng trực tiếp các trận đấu, nhưng đài truyền hình quốc gia Triều Tiên (KCTV) vẫn có thể giúp người dân thưởng thức không khí của World Cup 2022.

Cụ thể, KCTV đã phát sóng trận khai mạc Giải vô địch bóng đá nam thế giới khai mạc tại Qatar vào hôm thứ hai và thứ ba vừa qua, nhưng chỉ rút gọn 1 giờ đồng hồ. Điều này cho thấy quốc gia đang dần cho phép người dân "bước ra thế giới bên ngoài" so với các quốc gia khác trên thế giới, mặc dù có một số hạn chế.

Triều Tiên hack tín hiệu truyền hình, phát World Cup 2022 chùa cho người dân của mình 2

Chưa hết, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) cũng cắt đoạn nam ca sĩ thuộc nhóm nhạc nổi tiếng BTS, Joong-kook trình diễn ca khúc “Dreamers” - một bài hát nằm trong album World Cup 2022. Bên cạnh đó, các trận đấu có sự tham gia của các đội tuyển Hàn Quốc, Mỹ và Mexico đều không được công chiếu. Trong khi đó, Brazil lại là quốc gia được Triều Tiên rất yêu mến và cổ vũ nhiệt tình. 

Triều Tiên hack tín hiệu truyền hình, phát World Cup 2022 chùa cho người dân của mình 3

Được biết, quốc gia Châu Á này đã hack tín hiệu một nhà đài Hàn Quốc, với thủ thuật tinh vi làm mờ logo gốc và chèn logo của KCTV lên và phát miễn phí cho công chúng. Tuy nhiên, người dân Triều Tiên cũng không thể xem trực tiếp trận đấu vì đội ngũ Đài truyền hình phải làm mờ các logo nhà tài trợ của Mỹ như Cocacola. 

Trong khi Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) do nhà nước kiểm soát, thường xuyên bị tố vì vi phạm bảng quyền các trận đấu Giải Ngoại hạng Anh kể từ năm 2014 . Tuy nhiên những cầu thủ ĐTQG Hàn Quốc cũng là tiền đạo Tottenham Hotspur, Son Heung-min được "che mờ"khi được phát trên kênh truyền hình này.

Triều Tiên hack tín hiệu truyền hình, phát World Cup 2022 chùa cho người dân của mình 4

Trong những phát biểu của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ở cuộc họp báo trước thềm World Cup 2022, ông khẳng định LĐBĐ quyền lực nhất thế giới cũng sẵn sàng để Triều Tiên tổ chức một VCK World Cup dưới tư cách chủ nhà.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang