Các giải đấu Liên Quân Mobile 2022 sẽ có tổng giải thưởng 10 triệu USD

Tencent đang rất có hi vọng vào sự phát triển của tựa game mobile đang ăn nên làm ra qua từng năm của hãng và cụ thể nó bằng một màn đầu tư cực kì chất lượng.

Giám đốc phát triển toàn cầu của Tencent Games Bernd Gottsmann cho biết rằng công ty đang có kế hoạch bành trướng mảng game MOBA di động, cụ thể là lĩnh vực esports với mục tiêu "kết nối tất cả tầng lớp" và sẽ đưa các tựa game của mình tới nhiều quốc gia hơn nữa, cụ thể tựa game này chính là Liên Quân Mobile.

Các giải đấu Liên Quân Mobile 2022 sẽ có tổng giải thưởng 10 triệu USD

Hiện tại, LQM đã có những giải đấu cực kì chất lượng ở phương Đông nhưng nhiêu đó vẫn còn là tương đối nhỏ so với những dự định của Tencent. Với việc tiềm năng của esports nói riêng và game mobile nói chung, rất có thể công ty Trung Quốc này sẽ quay trở lại đấu trường toàn cầu khi LMHT: Tốc Chiến trở nên phổ biến trong quãng thời gian gần đây và đã được Riot đầu tư khá nhiều. Mặc dù đã có những giải đấu Tốc Chiến chuyên nghiệp ở một vài quốc gia Đông Nam Á, nhưng chúng vân sẽ thuộc về hệ thống giải mới của LQM kể từ năm sau và phương thức tính điểm vẫn giữ nguyên, "bình mới rượu cũ."

Các giải đấu Liên Quân Mobile 2022 sẽ có tổng giải thưởng 10 triệu USD 2

Các giải đấu của LQM sẽ được trải rộng trong 5 hệ thống giải khác nhau từ bán chuyên cho tới chuyên nghiệp cũng như quốc nội và quốc tế. Giải đấu cao nhất của tựa game này hàng năm là AWC - nơi chứng kiến những đội tuyển mạnh nhất tranh tài cho chức vô địch. Sẽ có thêm nhiều khu vực khác được thêm vào trong năm sau bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Tây, Nam Á, Bắc Phi và Nam Mỹ, những khu vực này sẽ được đầu tư hơn để có thể khai phá ra những đội tuyển chất lượng. Tổng giải thưởng cho các giải đấu này sẽ lên tới con số 10 triệu USD - một số tiền thưởng khá lớn đối với một tựa game mobile.

 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang