LMHT: Dù đã qua hơn nửa năm nhưng G2 Esports vẫn tiếp tục bị Riot Games cà khịa vì để thua FPX tại CKTG 2019

Dù thất bại của G2 Esports đã trôi qua hơn nửa năm rồi nhưng có lẽ Riot Games vẫn chưa chịu buông tha cho đội tuyển này

Năm 2019 có thể được xem là một năm gần như hoàn hảo đối với G2 Esports khi mà đội tuyển này vừa có thể vô địch LEC Mùa Xuân 2 lần, trở thành tân vương của MSI 2019 và chỉ có việc thua trắng 3 trận trước FunPlus Phoenix đã khiến cho niềm vui của họ bị cắt ngang mà thôi. Chưa kể đến việc G2 thua 3 ván trắng trước FPX lại là một trận đấu hoàn toàn một chiều và "gánh xiếc" chẳng thể trình diễn được bất kì mánh khóe nào cả.

Bị Riot Games khịa quá nhiều, G2 Esports bật mode dỗi - Làm ơn, bọn tôi có muốn thua 0-3 đâu - Ảnh 1.

Dư âm của trận thùa này kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu và nguyên do là đội tuyển G2 từng có những màn "gáy" cực khét trước khi trận Chung kết của CKTG 2019 diễn ra. Cũng vì việc gây sự chú ý quá lớn đến dư luận nên việc để thua đã trờ thành một sự kiện khiến cho người xem không thể nào quên được. 

Thậm chí trong phần quảng cáo mới nhất của Riot Games dành cho LEC Mùa Hè 2020 thì Riot Games lại tiếp tục troll G2 Esports một cách không thương tiếc:

Đoạn hội thoại cụ thể như sau:

Caps: "Cho em thêm một bát được không?"

BLV Drakos: "Được thôi nhưng mà chú phải thắng một team LPL đi đã".

Caps: "Nhưng mà em đói quá à".

BLV Drakos: "Thế hả, còn anh thì muốn cầm thử cúp thế giới. Đời cơ bản là khó đấy chú em, thử nghĩ xem anh đây đâu có muốn ngồi ở giữa Paris cùng với hàng đống fan của Châu Âu xong rồi nhìn team của chú thua".

Cũng ngay sau khi mà quảng cáo này được đăng tải thì cộng đồng game thủ lại một lần nữa cười không nhặt được mồm khi mà G2 Esports lại tiếp tục trở thành mục tiêu cà khịa của Riot Games. Cũng ngay sau khi bị troll quá nhiều lần thì G2 Esports đã "dỗi" Riot Games và ngay cả CEO của tổ chức Esports này cũng tham gia nữa.

Bị Riot Games khịa quá nhiều, G2 Esports bật mode dỗi - Làm ơn, bọn tôi có muốn thua 0-3 đâu - Ảnh 3.

CEO Ocelote của G2 Esports: "Hay lắm, nhưng mà tại sao lại cay cú chứ, đừng làm thế mà".

G2 Esports: "Họ thực sự làm thế với chúng ta luốn đó sếp".

Bị Riot Games khịa quá nhiều, G2 Esports bật mode dỗi - Làm ơn, bọn tôi có muốn thua 0-3 đâu - Ảnh 4.

 

MC Sjokz: "Cho họ tượng vàng Oscar đi".

Riot Friendz: "Hoặc là cúp thế giới".

G2 Esports: "Làm ơn đi mà đừng troll bọn tôi nữa".

Bị Riot Games khịa quá nhiều, G2 Esports bật mode dỗi - Làm ơn, bọn tôi có muốn thua 0-3 đâu - Ảnh 5.

Ảnh chế về việc G2 thua 0-3 cũng xuất hiện ngay lập tức sau đó

G2 Esports hiện tại đang có tình cảnh tương tự như năm 2019 vừa qua khi mà họ vừa vô đich LEC Mùa Xuân 2020 nhưng lại không có dấu hiệu xuống phong độ hay muốn từ bỏ giải đấu Mùa Hè cả. Caps dù đảm nhận vị trí Xạ thủ thay cho Perkz nhưng sức mạnh của đội tuyển này vẫn rất lớn và được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Âu lúc này. Tất nhiên chức vô địch CKTG vẫn là mơ ước của tất cả các thành viên của G2 rồi.

Bị Riot Games khịa quá nhiều, G2 Esports bật mode dỗi - Làm ơn, bọn tôi có muốn thua 0-3 đâu - Ảnh 6.

G2 Esports vẫn là team LMHT mạnh nhất Châu Âu

Dù vậy thì có lẽ hiện tại ai cũng biết được rằng FPX hiện vẫn còn đang là một đội tuyển mạnh tại LPL, chưa kể giải đấu tại Trung Quốc vừa xuất hiện thêm một cái tên đáng chú ý khác vượt mặt được cả FPX đó chính là Top Esports. Giờ đây những người hâm mộ của G2 Esports chỉ mong rằng họ không thua trước đại diện của LPL với tỉ số 3-0 là đã đáng mừng lắm rồi.

Bị Riot Games khịa quá nhiều, G2 Esports bật mode dỗi - Làm ơn, bọn tôi có muốn thua 0-3 đâu - Ảnh 7.

Nhìn Top Esports hay JD Gaming thi đấu thì người hâm mộ G2 Esports không khỏi lo lắng

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang