LMHT: LCK chính thức lên tiếng về tin đồn giới hạn lương của các tuyển thủ tại Hàn Quốc

Sau rất nhiều những lời bàn tán thì LCK cũng chính thức lên tiếng về vấn đề giới hạn lương của các tuyển thủ LMHT Hàn Quốc

Vừa qua trang Upcomer đã bất ngờ hé lộ thông tin cho rằng các đội tuyển LCK đang đẩy mạnh việc thiết lập mức lương trần đối với các tuyển thủ LMHT tại Hàn Quốc. Thông tin này đã nhanh chóng dấy lên khá nhiều luồng ý kiến từ cộng đồng game thủ, hầu hết đều cho rằng nếu điều luật này được áp dụng sẽ khiến cho LCK "chảy máu tài năng" một cách nhanh chóng bởi mức lương không thỏa đáng.

LMHT: LCK chính thức lên tiếng về tin đồn giới hạn lương của các tuyển thủ tại Hàn Quốc

Cũng bởi vì lý do này mà nhiều trang tin tại Hàn Quốc đã nhanh chóng liên hệ với ban quản lý của giải đấu LCK để làm rõ về thông tin này. Ngay sau khi được Fomos hỏi về chi tiết của sự việc, đại diện của LCK đã nhanh chóng khẳng định với báo giới rằng:

"Đúng là có một vài đội tuyển đã nói về sự cần thiết của việc giới hạn lương. Tuy nhiên chúng tôi chưa hề có cuộc thảo luận cụ thể nào về việc giới hạn lương tuyển thủ hay hệ thống tương tự. Chúng tôi cần phải xem xét, nghiên cứu từ nhiều khía cạnh khác nhau để đưa ra hệ thống như vậy".

LMHT: LCK chính thức lên tiếng về tin đồn giới hạn lương của các tuyển thủ tại Hàn Quốc 2

Tờ Fomos cũng lên tiếng cho rằng thông tin của Upcomer về việc các đội tuyển LCK đang thúc đẩy việc giới hạn lương của các tuyển thủ là hoàn toàn không chỉnh xác. Được biết thì hệ thống này là cực kỳ phức tạp và ảnh hưởng rất nhiều đến các khía cạnh khác của giải đấu LCK, từ tài chính của các đội tuyển hay kế hoạch chuyển nhượng....vì thế mà nó cần phải được cân nhắc một cách vô cùng kỹ năng trong một khoảng thời gian dài rồi mới có thể áp dụng được.

Ngoài ra thì các đội tuyển tại LCK cũng chỉ dừng lại ở mức bàn tán về vấn đề này mà thôi chứ không hề có bất kì sự thúc ép trong dự luật giới hạn lương cả. 

LMHT: LCK chính thức lên tiếng về tin đồn giới hạn lương của các tuyển thủ tại Hàn Quốc 3

Với những thông báo chính thức của LCK thì cộng đồng game thủ cũng có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm trước viễn cảnh "chảy máu tài năng" của LCK. Ngoài ra với một môi trường thi đấu đẳng cấp như LCK cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để giải đấu tại Hàn Quốc có thể giữ được vị thế lớn nhất của mình. Bởi nếu chỉ đi theo tiếng gọi của đồng tiền thì những tuyển thủ như Faker, ShowMaker hay Canyon đã ký hợp đồng với những "đại gia" làng Esports như Cloud9 hay Team SoloMid rồi. 

Tất nhiên điều này đã không xảy ra khi mà những tuyển thủ này không hề có ý định muốn thi đấu cho LCS cả. Còn câu chuyện liên quan đến việc giới hạn lương của tuyển thủ chưa hề được đưa vào việc bàn luận chính thức của LCK, vì vậy chúng ta cũng sẽ có thể tạm an tâm về tình hình của LCK hiện tại

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang