LMHT: Liệu Faker có thật sự "hết thời" như mọi người đồn đại hay không?

Faker đã không còn thể hiện được phong độ hủy diệt của mình như trước tại những giải đấu quốc tế và nhiều người đã đặt câu hỏi rằng liệu Quỷ Vương của chúng ta còn đủ tự tin để tiếp tục sự nghiệp của mình hay không?

Bất kì ai khi được hỏi về một trong những Huyền thoại của làng LMHT thế giới thì không ai lại không nhớ đến Quỷ Vương Faker. Faker luôn được nhắc đến bởi kỹ năng cá nhân vô cùng điêu luyện của mình và anh cũng ít khi mắc phải những sai lầm chí mạng trong những trận đấu quan trọng.

Tuy nhiên tại CKTG 2019 này thì Faker không còn là một Quỷ Vương với phong độ từng có của mình nữa. Nếu như bạn có theo dõi trận đấu giữ SKT T1 và G2 Esports thì cũng có thể thấy được rằng Quỷ Vương đã mắc phải những sai lầm không đáng có để rồi nhận lấy một thất bại không thể nào cay đắng hơn, 3-1. 

LMHT: Liệu Faker có thật sự hết thời như mọi người đồn đại hay không?

Faker không còn những tình huống xử lý ảo diệu như trước nữa

Điều này đã khiến nhiều khán giả đặt ra một câu hỏi rằng, liệu đây có phải là thời điểm  mà ngôi sao của SKT T1 phải nói lời từ biệt với sự nghiệp của mình?

Tuổi càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều.

Nếu nói về sự nghiệp của Faker thì chúng ta có thể thấy rằng anh chính là tuyển thủ duy nhất có được 3 chiếc cúp vô địch CKTG và cái tên Quỷ Vương Bất Tử cũng từ đó xuất hiện khi bản thân anh luôn thể hiện sự áp đảo của mình trong mọi giải đấu mà mình tham gia.

Chưa kể đến con bài Ryze của Faker chính là lý do khiến cho vị tướng này liên tục bị chỉnh sửa bởi Riot Games không biết bao nhiêu lần. Faker cũng chính tự thân mình bước chân vào ngôi đền của những thánh nhân của nền LMHT Thế giới.

Tuy nhiên Ryze của Faker bây giờ không còn là Ryze của ngày xưa nữa khi trong trận Bán Kết với G2 Esports thì vị tướng này trong tay Faker bất ngờ trở thành một vị tướng yếu ớt, liên tục mắc phải những sai lầm trong di chuyển, không thể ra vào combat một cách chắc chắn. Thậm chí có thời điểm trong một pha combat mà Ryze của Faker không thể gây ra một tí sát thương nào.

Trong ván đấu cuối cùng thì Qiyana của Faker dù rất mạnh ở đầu trận nhưng lại trở nên tự tin thái quá, phá mắt khi không còn Tốc Biến trong tay và để bản thân bay màu trong những thời khắc quan trọng.

Nhưng với những lỗi đó thì chúng ta vẫn không nên đánh giá thấp Faker bởi so với mặt bằng chung của Thế giới thì Faker vẫn là một người chơi Đường giữa rất mạnh. Tuy nhiên hiện tại thì anh đã không giữ được vị thế của một người chơi hàng đầu thế giới như trước nữa. Faker thiêu đi những pha xử lý xuất thần của ngày trước và chưa thể bắt kịp với thời đại, bởi lối đánh cẩn trọng dường như không còn thống trị meta như trước nữa.

Liệu Quỷ Vương Faker có nên tiếp tục sự nghiệp của mình?

Việc nhận phải thất bại 3 năm liên tiếp không khác gì một đòn giáng cực mạnh lên đôi vai của Faker. Vì thế mà anh cần phải có một khoảng thời gian vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tất nhiên việc nói Faker hết thời cũng không thật sự chính xác bởi kỹ năng cá nhân của anh vẫn thuộc hàng xuất chúng trong giới tuyển thủ LMHT.

LMHT: Liệu Faker có thật sự hết thời như mọi người đồn đại hay không? 2

Nếu nói Faker hết thời thì quả là một sai lầm lớn

Sức mạnh của Faker từ trước đến nay vẫn chưa thật sự suy giảm như những gì mà cộng đồng đồn đại, bởi anh chính là người đã dẫn dắt đội hình của mình tỏa sáng và giành chức vô địch trong 2 giải đấu Mùa Xuân và Mùa Hè 2019 vừa qua. Đồng thời SKT T1 cũng luôn là đội tuyển đại diện cho Hàn Quốc tham gia những giải đấu Quốc tế do Riot Games tổ chức.

Thời điểm này thật sự còn quá sớm để Faker giải nghệ, bởi anh là một người trụ cột của SKT T1 và sẽ vẫn như thế trong tương lai gần. Tất nhiên không phải tự dưng người ta xưng Faker là Quỷ Vương Bất Tử. Giờ đây Faker cùng với những người đồng đội của mình tại LCK phải chịu khắc phục điểm yếu của bản thân để có thể tiếp tục vươn xa hơn, giành lai vinh quang từng có

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang