LMHT: Riot Games chính thức công bố số tiền thưởng mà các đội VCS sẽ nhận được sau khi CKTG 2020 kết thúc

Dù không thể đến và tham dự nhưng 2 đội tuyển VCS đủ điều kiện để đến CKTG 2020 cũng sẽ có cho mình một số tiền thưởng phù hợp với thứ hạng của bản thân.

Hôm nay (ngày 15/09) cũng sẽ đánh dấu cho sự khởi đầu của giải đấu CKTG 2020 bằng buổi lễ bốc thăm vòng Play-in và Vòng bảng của giải đấu này. Tuy nhiên trước đó còn có một thông tin đáng chú ý hơn cũng được Riot Games chính thức công bố đó chính là cơ chế chia tiền thưởng của giải đấu năm nay có một số sự thay đổi so với năm trước.

Theo đó thì 2 sự thay đổi lớn nhất trong cơ chế chia tiền thưởng của CKTG 2020 so với những giải đấu trước khác sẽ bao gồm:

- Giảm bớt một cách đáng kể % tiền thưởng của đội vô địch, tăng tiền thưởng cho các đội xếp sau: Team vô địch sẽ nhận được 25% tổng quỹ tiền thưởng thay vì 27,5% như trước. Trong khi team Á quân sẽ được tăng từ 13,5% tiền thưởng lên 17,5% tiền thưởng, các team top 3-4 tăng từ 4% tiền thưởng lên 4,5%...

- Thay đổi thứ 2, là về trường hợp của 2 đội tuyển VCS. Các đại diện Việt Nam dù không tham dự giải đấu CKTG 2020, nhưng vẫn sẽ nhận được 2,1% số tiền trong quỹ giải thưởng của giải đấu.

Riot Games chốt hạ cơ chế tiền thưởng CKTG 2020, 2 đội VCS có thể nhận được tổng cộng hơn 3 tỷ VNĐ - Ảnh 1.

Trong năm 2019, thì số tiền thưởng tổng của CKTG đã không được công bố, tuy nhiên tại năm 2018 thì số tiền thưởng CKTG là 6.450.000 USD, tương đương khoảng 149 tỷ VNĐ.

Số tiền này sẽ bao gồm 2.250.000 USD mốc tiền thưởng cố định do chính Riot Games trích ra cho mỗi kỳ CKTG, phần còn lại là nằm trong doanh thu 12,5% bán được từ trang phục Kha'Zix Quán Quân và những vật phẩm khác thuộc sự kiện Quán Quân trong thời gian mà giải đấu này diễn ra.

Riot Games chốt hạ cơ chế tiền thưởng CKTG 2020, 2 đội VCS có thể nhận được tổng cộng hơn 3 tỷ VNĐ - Ảnh 2.

Nếu chúng ta lấy số tiền thường của năm 2018 để làm thước đo chuẩn (số tiền thực tế có thể thay đổi theo từng năm dựa trên doanh thu của skin Quán Quân) thì với 2,1 % tiền thưởng, 2 đội tuyển của VCS sẽ nhận được 135.450 USD, tương đương hơn 3,1 tỷ VNĐ (*). Có thể, con số 2,1% là tổng cộng của mốc 1,5% tiền thưởng cho đội hạng 13 - 16 (tức slot vào vòng bảng), và mốc 0,6% cho đội hạng 21 - 22 (slot thi đấu Play-in).

Nếu dựa trên cách chia thưởng này thì đội tuyển giành được 1,5 % tổng tiền thưởng sẽ là Team Flash do họ sở hữu vé để vào thẳng Vòng Bảng với số tiền dự đoán vào khoảng 96.750 USD, tức hơn 2,2 tỷ VND. Còn GAM Esports sẽ nhận được 0,6% tổng số tiền thưởng nhờ vào vé play-in của CKTG 2020, số tiền dự tính sẽ là khoảng 38.700 USD, tức gần 900 triệu VNĐ.

Riot Games chốt hạ cơ chế tiền thưởng CKTG 2020, 2 đội VCS có thể nhận được tổng cộng hơn 3 tỷ VNĐ - Ảnh 3.

Gương mặt sẽ quyết định độ dày mỏng của ví tiền các tuyển thủ tham dự CKTG 2020 - Trang phục Leblanc Quán Quân

* Lưu ý: Đây là những con số ước tính dựa trên tổng giá trị giải thưởng của CKTG 2018, con số này có thể thay đổi phụ thuộc vào doanh thu bán trang phục Leblanc Quán Quân năm nay.

Việc có thể tham dự CKTG sẽ mang lại lợi ích về nhiều mặt hơn là chỉ có số tiền thưởng mà họ nhận được. Đã từ lâu thì CKTG của Liên Minh Huyền Thoại chưa từng là một giải đấu chi mạnh tay về mặt giải thưởng, tuy nhiên giá trị thương hiệu đổi lại được ở giải đấu này là vô cùng lớn. Chỉ cần có thể đến được với CKTG thôi thì những hợp đồng quảng cáo hay tài trợ béo bở chắc chắn sẽ chờ những đội tuyển này ký tên vào.

Riot Games chốt hạ cơ chế tiền thưởng CKTG 2020, 2 đội VCS có thể nhận được tổng cộng hơn 3 tỷ VNĐ - Ảnh 4.

Tuy nhiên đối với các đội tuyển VCS thì dù họ vẫn có thể nhận được số tiền thưởng của CKTG 2020 dù không tham dự nhưng việc không thể đến được với giải đấu này là một điều tiếc nuối, bởi vì không chắc được rằng cả Team Flash và GAM Esports trong năm 2021 sẽ có một phong độ thăng hoa để lại một lần nữa đến với CKTG 2021.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang