Sekiro sẽ có mặt tại Gamescom, sẵn sàng hành game thủ tham dự

Sau màn ra mắt tại E3 2018, Sekiro: Shadows Die Twice liên tục được hãng From Software chia sẻ về nhiều thông tin của game, và một bản chơi thử dường như sẽ xuất hiện tại Gamescom 2018

Cách đây khoảng 2 tháng, Sekiro: Shadows Die Twice đã chính thức được tiết lộ trong buổi họp báo của Microsoft tại sự kiện E3 2018. Và trong khi nhiều người đã được nghe quảng bá về một tựa game còn khó hơn cả Dark Souls, thì những người trực tiếp tham dự sự kiện Gamescom 2018 sẽ được tự mình trải nghiệm cảm giác "ăn hành" trong Sekiro. Theo thông tin từ trang Twitter chính thức của game, Sekiro: Shadows Die Twice sẽ có một bản chơi thử tại GamescomShadows Die Twice là một tựa game hành động - nhập vai lấy bối cảnh thời chiến quốc Nhật Bản, vào cuối thế kỷ 16, trong đó người chơi sẽ vào vai "sói già một tay" Sekiro, người trở về từ cái chết trong gang tấc để cứu một lãnh chúa trẻ tuổi khỏi Gia tộc Ashina

Sekiro sẽ có mặt tại Gamescom, sẵn sàng hành game thủ tham dự

Trong khi Sekiro được phát triển với sự tác động từ cả hai thương hiệu nổi tiếng của FromSoftware là Dark Souls và Bloodborne, đạo diễn trò chơi, ông Hidetaka Miyazaki đã từng tuyên bố tựa game này "sẽ thử thách hơn" so với những cái tên nói trên trên. Một phần của việc tạo ra tựa game có lối chơi đầy thách thức đến từ sự thiếu vắng tính năng multiplayer. Ý tưởng tạo ra một Sekiro: Shadows Die Twice hoàn toàn tập trung vào trải nghiệm chơi đơn cho phép FromSoftware thể hiện một loạt những cơ chế có chiều sâu hơn cho game thủ, thay vì buộc họ phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, dù là chơi co-op hay để lại gợi ý và mẹo rải rác quanh thế giới game. Hãng quyết tâm theo đuổi tầm nhìn mới này trong việc phát triển game Sekiro với mong muốn xóa bỏ cái tên "Soulsborne" mà người hâm mộ đã gắn cho Shadows Die Twice kể từ trailer hé lộ đầu tiên.

Sekiro sẽ có mặt tại Gamescom, sẵn sàng hành game thủ tham dự 2

Sekiro: Shadows Die Twice chỉ là một trong số rất nhiều tựa game sắp ra mắt tập trung vào bối cảnh Nhật Bản thời Chiến quốc. Trong sự kiện E3 2018, hãng Koei Tecmo đã cho biết đội ngũ của họ đang thực hiện tựa game Nioh 2, vốn cũng lấy cảm hứng từ phong cách chơi của các tựa game do FromSoftware thực hiện và Nhật Bản Chiến quốc. Ngoài ra, tựa game độc quyền PS4 mang tên Ghosts of Tsushima đến từ hãng Sucker Punch cũng lấy khoảng thời gian tương tự. Nhưng có vẻ như Sekiro: Shadows Die Twice là cái tên đầu tiên lên kệ, khi mà hai tựa game còn lại hiện vẫn chưa có thời điểm ra mắt cụ thể. Ngoài ra, Sekiro là tựa game duy nhất trong cả ba game sẽ ra mắt đa nền tảng. Nioh được phát hành bởi Sony Interactive Entertainment, nên khả năng cao là sẽ tồn tại trên PlayStation 4 một thời gian khá lâu, và Ghosts of Tsushima thì không cần phải nói thêm nữa. Sekiro: Shadows Die Twice dự kiến ra mắt vào đầu năm 2019 trên PC, PS4 và Xbox One.

Sekiro sẽ có mặt tại Gamescom, sẵn sàng hành game thủ tham dự 3

KL Jackarl
Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ubisoft tiếp tục cắt giảm nhân sự, đóng cửa thêm 2 studio giữa giai đoạn tái cấu trúc

Ubisoft tiếp tục cắt giảm nhân sự, đóng cửa thêm 2 studio giữa giai đoạn tái cấu trúc

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Ubisoft tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí khi quyết định đóng cửa thêm hai studio và cắt giảm hàng trăm vị trí việc làm trên toàn cầu. Động thái mới nhất cho thấy nhà phát hành game Pháp vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực sau nhiều năm doanh thu suy giảm và số lượng bom tấn phát hành không còn duy trì được như trước.

Giải trí
Giải mã cơn sốt "Teach You A Lesson": Khi bạo lực học đường trở thành "mồi lửa" thiêu rụi màn ảnh Netflix

Giải mã cơn sốt "Teach You A Lesson": Khi bạo lực học đường trở thành "mồi lửa" thiêu rụi màn ảnh Netflix

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí giật gân, "Teach You A Lesson" (Bài học đáng đời) đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận không hồi kết tại châu Á. Bằng cách chạm trực diện vào những góc tối tàn khốc nhất của môi trường học đường, tác phẩm này đã tạo nên một cú bùng nổ truyền thông mạnh mẽ, buộc người xem phải nhìn nhận lại ranh giới của hai chữ "giáo dục".

Giải trí
Lên đầu trang