Rò rỉ dự án game Đô vật Mỹ phong cách RPG, fan lo sợ rằng game lại hút máu trắng trợn

Thương hiệu game Đô vật Mỹ WWE bất ngờ rò rỉ về một dự án game RPG khiến game thủ không khỏi phấn khích lẫn lo lắng cùng một lúc

Bộ môn "Đô vật Mỹ" WWE đã là một cái tên không còn quá xa lạ đối với cộng đồng game thủ toàn thế giới thông qua những tựa game nổi tiếng từ MicroLeague Wrestling cho đến phần game mới nhất WWE 2K22. Tuy nhiên hầu hết những trò chơi Đô vật Mỹ đều là những sản phẩm game đối kháng đơn giản, với những đấu sĩ được đưa lên võ đài và tấn công lẫn nhau.

Tuy nhiên điều này sẽ được thay đổi bởi trong một báo cáo tài chính mới nhất của WWE thì có vẻ như họ đang phát triển một tựa game Đô vật Mỹ mang phong cách RPG.

Rò rỉ dự án game Đô vật Mỹ phong cách RPG, fan lo sợ rằng game lại hút máu trắng trợn

Cụ thể hơn thì trong một chia sẻ của bà Stephania McMahon (vợ của Triple H), cũng là giám đốc của thương hiệu WWE thì bà đã cho biết rằng một trò chơi WWE RPG đang được phát triển, tuy nhiên không hề có thêm quá nhiều thông tin khác được tiết lộ, từ nhà phát triển của trò chơi cho đến hệ máy sẽ hỗ trợ tựa game này. Điều này cũng dẫn đến một nghi vấn đó là trò chơi WWE RPG này sẽ không được phát triển bởi 2K - đối tác truyền thống của làng Đô vật Mỹ.

Ngay sau khi thông tin này được hé lộ thì cộng đồng game thủ toàn thế giới đã vô cùng mong chờ vào một trò chơi vô cùng hoành tráng, đưa người chơi hóa thân thành những nhân vật thật sự của làng đấu vật tại Mỹ. Tuy nhiên nhiều người cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ khi mà những trò chơi thuộc WWE có một truyền thống đó là "làm tiền" người hâm mộ, điển hình nhất chính là WWE 2k22 từng bị game thủ chỉ trích là sản phẩm "hút máu" một cách trơ trẽn nhất của lịch sử cả series game này.

Rò rỉ dự án game Đô vật Mỹ phong cách RPG, fan lo sợ rằng game lại hút máu trắng trợn 2

Không chỉ những tựa game nổi tiếng trên PC mà Console thì WWE cũng có một số sản phẩm nhỏ đạt được nhiều thành công vang dội như  WWE Champion (game xếp hình) và WWE Supercard (game thẻ bài) và cả 2 đều được phát triển trên nền tảng mobile. Tất nhiên cũng như WWE 2k22 thì cả 2 trò chơi này đều có những tính năng khiến cho người chơi phải "hiến máu" cực mạnh, do đó lo ngại của game thủ về WWE RPG là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang