Trò chơi sao chép The Last of Us bị chính Sony cho bay màu khỏi Nintendo eShop

Một trò chơi không dấu diếm việc sao chép ý tưởng từ The Last of Us với lối thiết kế vô cùng tệ hại và gây khó chịu với game thủ đã nhanh chóng bị Sony sờ gáy

Vào đầu tháng 7, một trò chơi mới vừa được ra mắt trên cửa hàng trực tuyến của Nintendo Switch, và nhanh chóng trở thành cái tên bị chỉ trích nặng nề bởi cả cộng đồng game thủ lẫn giới phê bình. Đó chính là The Last Hope: Dead Zone Survival, với lý do nó gần như sao chép hoàn toàn siêu phẩm The Last of Us của Naughty Dog dành cho hệ máy PlayStation. Từ tên gọi, tiền đề, lối thiết kế nhân vật chính và vô số chi tiết khác đều cho thấy nó đạo nhái một cách công khai. Thậm chí trang bán game còn quảng  bá nó là trò chơi góc nhìn thứ nhất, dù rõ ràng nó sử dụng góc nhìn thứ ba.]

Xem thêm: Mới một nửa năm 2023 đi qua nhưng trò chơi tệ nhất năm đã được xác định

Trò chơi sao chép The Last of Us bị chính Sony cho bay màu khỏi Nintendo eShop

Hành động này khiến nhiều người tin rằng đây chỉ đơn thuần là một trò lừa đảo khác trong ngành công nghiệp game. Và sau nhiều phản hồi tiêu cực, The Last Hope đã chính thức bị gỡ bỏ, khi Nintendo Life công bố kết quả điều tra cho thấy không còn tìm thấy nó trên các trang Nintendo Switch eShop của Mỹ và Anh nữa.

Mặc dù không có công bố chính thức nào được đưa ra, gần như chắc chắn là do khiếu nại bản quyền từ Sony Interactive. Thậm chí đoạn trailer của The Last Hope trên Youtube cũng đã bị xóa, và thông điệp đi kèm với video bị xóa xác nhận về khiếu nại bản quyền của Sony. Nhìn chung không có gì bất ngờ khi The Last Hope thể hiện rõ việc đạo nhái ngay từ đầu.

Trước khi bị xóa bỏ khỏi eShop, The Last Hope đã nhận được vô số "gạch đá" từ giới phê bình, với những video khác nhau cho thấy mức độ lười biếng, cẩu thả và thiếu tính năng của trò chơi. Trong quá khứ, đã có không ít những "bản sao" của các thương hiệu kinh điển như Grand Theft Auto được làm một cách chuẩn chỉnh và trở thành những trò chơi chất lượng cao, được nhiều người yêu mến. Nhưng phản hồi tiêu cực dành cho The Last Hope cho thấy dự án này thậm chí còn không đạt tới các tiêu chuẩn thông thường. Điều kì lạ là Nintendo lại cho phép một sản phẩm như vậy xuất hiện trên eShop.

Trò chơi sao chép The Last of Us bị chính Sony cho bay màu khỏi Nintendo eShop 2

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang