LMHT: 2018 là năm mà Riot ra mắt ít tướng nhất, nhưng lại đại tu rất nhiều vị tướng từ lỗi thời thành bá đạo

Riot đã có một năm làm việc cật lực, không chỉ cho ra mắt những vị tướng mới mà còn trùng tu lại rất nhiều những vị tướng cũ tưởng chừng như đã quá lỗi thời

Năm 2018 sắp bước qua và vị tướng mới cuối cùng của LMHT là Neeko cũng đã ra mắt cũng được gần một tháng rồi. Nhưng nếu bạn là một người chơi LMHT lâu năm và luôn để ý đến những phiên bản cập nhật trong game thì chắc hẳn bạn cũng thấy được rằng, năm nay là năm là Riot Games giới thiệu những vị tướng mới ít nhất so với những năm về trước.

Chỉ có 3 vị tướng mới được ra mắt tại ở năm 2018

Thông thường theo những mùa giải trước thì  Riot thường sẽ cho ra mắt khoảng từ 5 đến vị tướng mới để đem lại những meta thú vị hơn cho game thủ, thì trong năm 2018 này con số đã giải xuống rất nhiều, chỉ còn 3 vị tướng mới được giới thiệu và ra mắt. Bởi sự ra mắt quá ít của các vị tướng mới nên đặc điểm chung của cả 3 cái tên này có thể nói tóm tắt là "bá đạo trên từng hạt gạo". Kai’Sa và Pyke đều đã cho mọi người chơi thấy rằng họ là những con bài vô cùng lỗi nhờ vào khả năng dồn sát thương cực khủng của mình, khiến cho Riot phải đau đầu khi liên tục ra những bản nerf cực lớn trong một thời gian dài, còn Neeko thì đang hoành hành với nội tại vô cùng bá đạo của mình trong thời điểm hiện tại.

LMHT: 2018 là năm mà Riot ra mắt ít tướng nhất, nhưng lại đại tu rất nhiều vị tướng từ lỗi thời thành bá đạo

Neeko đợt tới chắc cũng rất hot trong đấu giải vì lượng tướng Đường Giữa hợp meta ở đấu trường chuyên nghiệp đang hơi thiếu (nguồn ảnh: Riot)

Ngoài ra thì chủ đề chung mà cả 3 vị tướng mới này đều sở hữu đó là "tàng hình" Neeko vài Kai'Sa thì đều có cho mình một chiêu thức tàng hình trong thời gian ngắn nhằm tăng tốc độ di chuyển và đánh lừa kẻ địch, còn đối với Pyke thì hắn ta có phần "cục súc" hơn nhiều khi kỹ năng tàng hình của hắn lại là thứ dùng để tiếp cận mục tiêu với thời gian tàng hình lên đến 5 giây.  Dù số lượng tướng mới là rất ít nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn vào điểm tích cực khi Riot đã tung ra nhiều cơ chế lần đầu xuất hiện trong trò chơi: Chia tiền khi hạ gục kẻ địch của Pyke, nâng cấp kĩ năng theo chỉ số của Kai’Sa hay thậm chí là cải trang thành đồng đội của Neeko.

LMHT: 2018 là năm mà Riot ra mắt ít tướng nhất, nhưng lại đại tu rất nhiều vị tướng từ lỗi thời thành bá đạo 2

Kai'Sa là một con bài vô cùng thành công trong vài trò Xạ Thủ (nguồn ảnh: Riot)

Bù lại cũng đã có nhiều vị tướng được "đại tu" thành công

Số lượng tướng cho dù có ít hơn mọi năm nhưng năm 2018 lại là thời gian mà Riot chịu bỏ công ra rất nhiều để làm lại những vị tướng đã lỗi thời. Không giống như mọi năm khi Yorick và Warwick dù đã được làm lại nhưng vẫn không được sự chú ý của game thủ, những vị tướng được làm lại trong năm 2018 đều rất mạnh và từn tung hoành khắp cả Đấu Trường Công Lý kể từ khi ra mắt. Đầu mùa 8 chúng ta đã được diện kiến sự trở lại của Swain với tạo hình ngầu hơn trước rất nhiều, bộ kỹ năng của hắn ta cũng rất được tin dùng và đã từng khiến cho rất nhiều người chơi ở Đường trên và Đường giữa phải chật vật khi đối đầu với hắn. Sang tới giai đoạn giữa và cuối mùa Riot còn tung ra hàng loạt Đấu Sĩ kiêm Sát Thủ nhằm tăng thêm sự đa dạng của meta, khi mà trong danh sách 3 tướng mới không hề có ai thuộc những lớp tướng này.

LMHT: 2018 là năm mà Riot ra mắt ít tướng nhất, nhưng lại đại tu rất nhiều vị tướng từ lỗi thời thành bá đạo 3

Năm nay Riot không ra tướng Đấu Sĩ mới vì họ đã làm lại những tướng cực chất rồi (nguồn ảnh: Riot)

Trong số những vị tướng làm lại thì chỉ còn có mỗi Nunu & Willump vẫn còn đang là một ẩn số, nhưng với sức mạnh đáng gờm của vị tướng này cũng như meta "ăn cỏ" đang trên đường quay trở lại thì cặp đôi này sẽ được thể hiện sức mạnh của mình sớm thôi. Nhìn chung tất cả những vị tướng mới lẫn tướng được làm lại của Riot trong năm vừa qua đều "cực lỗi", nhưng đó cũng là một tín hiệu đáng mừng khi người chơi sẽ luôn háo hức chờ đón những lần ra mắt tướng trong tương lai.

2018 là năm Riot tung ra ít tướng mới nhất trong lịch sử phát triển của LMHT - Ảnh 4.

Còn Nunu & Willump là vẫn chưa thấy đâu (nguồn ảnh: Riot)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang