LMHT: Liệu Riot có ra mắt một chế độ để người chơi sử dụng lại những vị tướng trước khi được Rework?

Những vị tướng trước khi được Rework đã để lại rất nhiều những ấn tượng đối với cộng đồng game thủ và việc chúng không còn xuất hiện trong game nữa cũng đã để lại sự nuối tiếng đối với không ít người chơi LMHT lâu năm

Liên Minh Huyền Thoại đã bước qua con đường phát triển suốt 10 năm và người chơi cũng chứng kiến được rất nhiều những vị tướng mới xuất hiện. Nhưng song song với những tướng mới thì cũng có hàng chục vị tướng đã có thể xem là bị "loại bỏ" để thay vào đó là những vị tướng hoàn toàn khác thông qua những dự án rework.

Một vị tướng sẽ bị loại bỏ và đưa vào danh mục làm lại thường sẽ là những vị tướng có lối chơi, tạo hình lỗi thời, hoặc đôi khi là chúng quá mất cân bằng đến nỗi những nhà phát triển game phải thay đổi cơ chế hoạt động của chúng sao cho nó trở nên cân bằng hơn.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 1.

Đối với những vị tướng lỗi thời thì việc làm lại cũng đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng. Tuy nhiên đối với một số game thủ khi đã gắn bó lâu dài với một vị tướng thì việc con bài tủ của mình bị loại bỏ và thay thế vào bằng một phiên bản hoàn toàn khác quả là một trải nghiệm không thật sự dễ chịu gì.

Một khi một vị tướng nào đó được rework thì toàn bộ thông tin cũ của những vị tướng đó sẽ bị gỡ bỏ và vì vậy người chơi sẽ không thể nào thấy được hình ảnh của những vị tướng đó trong game nữa. Hiện tại thì có rất nhiều những vị tướng dù đã được làm lại cách đây nhiều năm nhưng những người từng yêu quý chúng thì vẫn không thôi hoài niệm về hình bóng cũ.

Hầu hết thì họ yêu thích một vị tướng bởi lối chơi của chúng đặc sắc hoặc có một kỷ niệm đẹp nào đó gắn liền với cuộc sống của game thủ chẳng hạn.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 2.

Cũng bởi lý do này thì nhiều game thủ đã từng đưa ra những đề xuất với Riot Games về một chế độ chơi mới, nơi mà người chơi có thể trải nghiệm lại một lần nữa những vị tướng trước khi được rework. Thậm chí để đa dạng hóa số lượng tướng trong chế độ này thì Riot Games hoàn toàn có thể đưa toàn bộ 3 phiên bản cũ của Ryze và trong game để game thủ có thể so sánh xem phiên bản nào mới là phiên bản mạnh nhất.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 3.

Ngoài những ý kiến về chế độ chơi này thì nhiều người đã chia sẻ lại một thông tin ngoài lề vô cùng thú vị, đó chính là một phiên bản thử nghiệm của Riot Games khi họ từng cho Akali cũ solo với Akali mới. Kết quả dường như không ai có thể ngờ được khi mà Akali cũ dường như giành được chiến thắng tuyệt đối dù Akali mới vẫn được cho là một con bài mất cân bằng nhất của Riot Games.

Việc những phiên bản mới và cũ của các tướng có thể đối đầu với nhau sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị dành cho những game thủ đã từng gắn bó với LMHT trong một khoảng thời gian dài.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 4.

Tất nhiên đây là một ý tưởng tương đối khó thực hiện bởi Riot Games cũng đã từng thừa nhận rằng bất kể khi nào môt vị tướng được rework thì những dữ liệu cũ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và họ chỉ có thể vinh danh những vị tướng cũ thông qua một số Easter Eggs nhỏ trong game mà thôi.

Điều này đồng nghĩa với việc để có thể đưa những vị tướng cũ trở lại thì Riot Games sẽ phải thiết kế chúng lại từ đầu để khôi phục lại cơ sở dữ liệu của chúng, từ đó sẽ tốn một khoảng thời gian và tiền bạc lớn để làm điều này.

Chưa kể một lượng lớn nhân sự của Riot Games sẽ phải chui đầu vào để cân bằng cho chế độ mới này, và như bất kể người chơi nào cũng biết được rằng việc cân bằng tướng không phải là thứ mà Riot Games có thể thực hiện tốt được.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 5.

Nhưng dù chỉ là những hi vọng  nhỏ nhoi thì những game thủ yêu thích LMHT cũng sẽ mong được một lần được gặp lại với phiên bản tướng mà họ yêu thích nhất và tất cả niềm tin đều trông chờ vào Riot Games cả.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang