Đấu Trường Chân Lý mùa 6: Tổng hợp những quân cờ và Hệ Tộc sẽ xuất hiện

Nguyễn Hoàng Thuận

Đấu Trường Chân Lý Mùa 6 sẽ có sự xuất hiện của những Hệ Tộc và quân cờ mới cùng những cơ chế độc đáo

Khi mà Đấu Trường Chân Lý mùa 5 dần đi đến hồi kết thì Riot Games cũng đã khiến cho người hâm mộ của mình không khỏi hào hứng với những nội dung mới sẽ xuất hiện trong mùa 6 của trò chơi này. Cụ thể thì Riot Riot Mortdog đã công bố về những thay đổi của Đấu Trường Chân Lý Mùa 6 và sẽ xuất hiện vào tháng 11 sắp tới.

Theo đó thì chủ đề của mùa 6 sẽ liên quan đến 2 thành phố Piltover là Zaun với những màn đối đầu giữa những băng đảng tội phạm và những cảnh binh. Ngoài ra thì những vị tướng xuất hiện trong nhóm trang phục Học Viện Chiến Binh cũng sẽ xuất hiện trong mùa 6 này.

Trong mùa 6 cũng được thêm vào một cơ chế mới mang tên Hextech Augment (tạm dịch Nâng Cấp Công Nghệ) với chức năng gia tăng sự đa dạng về sức mạnh và hiệu ứng từ những "biến số" xuất hiện trong game. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại những Hệ Tộc và tướng đã được hé lộ trong trailer của Đấu Trường Chân Lý Mùa 6 nhé

  • Swain (1tiền)
  • Orianna (3 tiền)
  • Kassadin (1 tiền)
  • Caitlyn (1 tiền) 
  • Cho’gath (3 tiền)
  • Singed (1 tiền)
  • Darius (1 tiền)
  • Warwick (2 tiền)
  • Blitzcrank (?)
  • Tahm Kench (?)
  • Illaoi (?)
  • Tristana (?)
  • Miss Fortune (?)
  • Katarina (?)
  • Trundle (?)
  • Ezreal (?)
  • Yuumi (?)
  • Poppy (?)
  • Quinn (?)
  • Ziggs (?)
  • Lulu (?)
  • Twisted Fate (có thể trong trang phục Thành Phố Tội Ác mới?)
  • Tahm Kench (nhiều khả năng là tướng 5 tiền vì có hệ Phàm Ăn riêng) 
  • Mundo (vì xuất hiện ở đầu video)

Những Hệ Tộc được hé lộ trong trailer

  • Assassin (Sát Thủ)
  • Yordles (từng xuất hiện mùa 1)
  • Twin Shot (tạm dịch Pháo Thủ??)
  • Mercenary ( tạm dịch Ngoại Binh) 
  • Enforcer (tạm dịch Cảnh Binh)
  • Syndicate (tạm dịch Băng Đảng)
  • Scrap (tạm dịch Phế Liệu)
  • Academy (tạm dịch Học Viên)
  • Anti-Mage (tạm dịch Phá Ma Pháp)
  • Hero (tạm dịch Anh Hùng)
  • Sniper (tạm dịch Thiện Xạ, hệ từng xuất hiện mùa 3)
  • Imperial (Đế Chế, hệ từng xuất hiện mùa 1)
  • Arcanist (Ma Thuật Sư)
  • Clockwork (tạm dịch Máy Móc)
  • Enchanter (tạm dịch Mê Hồn)
  • Mutant (tạm dịch Đột Biến)
  • Brute (có thể là Đấu Sĩ chỉ đổi tên, vì icon giống hệt các mùa trước)
  • Colossus (tạm dịch Khổng Lồ)
  • Chemtech ( tạm dịch Hóa Kỹ)
  • Innovator (tạm dịch Nhà Sáng Chế)
  • Challenger (tạm dịch Thách Đấu)
  • Glutton (tạm dịch Phàm Ăn)

Theo như kết hoạch của Riot Games thì ĐTCL Mùa 6 sẽ được ra mắt trong phiên bản cập nhật tháng 11 và vào khoảng tháng 10 thì toàn bộ những Hệ Tộc trong game sẽ xuất hiện trên máy chủ PBE của LMHT. Những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật đến game thủ trong thời gian tới.

Bài cùng chuyên mục