Tranh cãi không hồi kết liệu rằng Genshin Impact đang chán đi trong mắt game thủ?

Những tranh cãi xung quanh việc liệu Genshin Impact có đang chán đi trong mắt của game thủ vẫn đang được người chơi bàn tán vô cùng xôn xao

Sau hơn 1 năm ra mắt thì Genshin Impact vẫn là một trong những tựa game duy trì được lượng người chơi đông đảo nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu như bạn là một game thủ trải nghiệm trò chơi này ngay từ những ngày đầu game thì cũng có thể nhận ra được rằng một bộ phận lớn người chơi không còn gắn bó với tựa game này nữa.

Trong đó nguyên nhân lớn nhất có thể kể đến đó chính là những nội dung trong Genshin Impact đang không đủ để người chơi có thể tiếp tục gắn bó với tựa game này.

Tranh cãi không hồi kết liệu rằng Genshin Impact đang chán đi trong mắt game thủ?

Về vấn đề này đã có khá nhiều quan điểm lẫn góc nhìn của rất nhiều người chơi, tuy nhiên hầu hết cũng không thể phủ nhận được rằng Genshin Impact là một trò chơi có cốt truyện được xây dựng vô cùng kỹ lưỡng, cầu kỳ từ nhiệm vụ chính tuyến cho đến nhiệm vụ phụ tuyến.

Tuy nhiên thứ khiến cho game thủ cảm thấy chán đó chính là nội dung của game hiện vẫn chưa đủ chiều sâu để có thể thỏa mãn được nhu cầu cày cuốc của. Bởi một khi đã khám phá toàn bộ những vùng đất hiện có của Genshin Impact thì những gì mà game thủ có thể làm đó chính là "xả nhựa" mỗi ngày cũng như là hoàn thành 12 tầng La Hoàn Thâm Cảnh hay sự kiện trong game mà thôi.

Với một vòng lặp liên tục như thế thì những gì mà game thủ hiện đang cảm thấy đó là sự nhám chán, cũng bởi vì lý do này nên rất nhiều người đã chọn việc rời khỏi thế giới của Genshin Impact vì không còn quá nhiều điều mới lạ để khám phá nữa.

Tranh cãi không hồi kết liệu rằng Genshin Impact đang chán đi trong mắt game thủ? 2

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khi mà không ít ý kiến cho rằng chính bởi những vòng lặp này đã tạo nên thương hiệu cho những tựa game của chính miHoYo và Genshin Impact cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Theo đó thì miHoYo dường như không quá khuyến khích người chơi của mình dành quá nhiều thời gian trong game, bởi việc có quá nhiều nội dung trong game sẽ khiến cho không ít game thủ cảm thấy áp lực trong việc phải cày cho bằng hết.

Ngoài ra một số ý kiến khác cũng cho rằng Genshin Impact không phải là một trò chơi cày cuốc nên nếu như bất kì game thủ nào muốn có trải nghiệm cày game 24/24 thì có thể tìm đến những sản phẩm khác ngoài thị trường thì sẽ tốt hơn.

Tranh cãi không hồi kết liệu rằng Genshin Impact đang chán đi trong mắt game thủ? 3

Hiện tại thì những luồng ý kiến xung quanh vấn đề này vẫn còn được cộng đồng game thủ tranh luận vô cùng sôi nổi, nhưng nhìn cho cùng thì Lag.vn cho rằng Genshin Impact đang phát triển một cách ổn định nhất. Chắc chắn trong tương lai thì những nội dung của game vẫn sẽ tiếp tục hấp dẫn được thêm nhiều người chơi mới hơn nữa, cũng như là đạt được thành công vượt bậc trong nhiều năm tới.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang