Sẽ như thế nào khi các siêu anh hùng Marvel khoác lên mình bộ quần áo của nguyên tác truyện tranh

Sẽ rất buồn cười và có phần quê mùa khi những siêu anh hùng của chúng ra quay trở lại với những trang phục thuộc nguyên tác truyện tranh.

Hawkeye

Khi các siêu anh hùng Avengers ‘cosplay’ chính mình theo nguyên tác truyện tranh

Bộ trang phục của Đặc vụ Clint Barton được thiết kết khá đơn giản và mạnh mẽ nhiều hơn so với hình ảnh của anh xuất hiện trên truyện tranh. Chiếc mặt nạ của Hawkeye khiến anh nhiều lần bị người hâm mộ chế giễu là "Wolverine tím".

Theo nguyên tác truyện tranh thì Hawkeye của chúng ta khá cởi mở về chuyện tình của mình như những câu chuyện lãng mạn với Black Widow và Mockingbird chứ không quá kín tiếng về đời tư như trên màn ảnh rộng.

Thor

Khi các siêu anh hùng Avengers ‘cosplay’ chính mình theo nguyên tác truyện tranh

Tạo hình của Thor vào năm 1962 rất được cộng đồng khen ngợi vì mang tính sử thi rất cao với đôi cánh trên chiếc mũ của mình. Tuy nhiên Thor trong phim thường không đội nón bởi nó khá vướng víu cho một vị Thần Sấm luôn bay nhảy với chiếc búa của mình.

Ngoài ra, Thần sấm bản điện ảnh có vẻ lười cạo râu hơn so với bản comics.

Scarlet Witch

Khi các siêu anh hùng Avengers ‘cosplay’ chính mình theo nguyên tác truyện tranh

Scarlet Witch là nhân vật được thay đổi nhiều nhất so với nguyên tác truyện khi trang phục của cô trông quá hở hang và lố bịch. Do đó không còn cách nào khác ngoài việc nhà làm phim phải thay đổi rất nhiều cô nàng này so với nguyên tác dù vẫn giữ lại bộ áo màu đỏ để người hâm mộ ó thẻ nhận ra cô một cách dễ dàng hơn.

Nếu mang nguyên bộ đồ sexy của Wanda lên màn ảnh rộng, hẳn các fanboy sẽ rất hoan hỉ nhưng nhà làm phim sẽ phải hạn chế độ tuổi, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu bộ phim.

Quicksilver

Khi các siêu anh hùng Avengers ‘cosplay’ chính mình theo nguyên tác truyện tranh

So với phiên bản của X-Men, Quicksilver của MCU trông giống với nguyên tác hơn. Tuy nhiên, những nhà thiết kế đã thực hiện hàng tá các thay đổi. Đáng kể nhất là bộ áo liền thân màu xanh lá với hình tia sét dài khắp cơ thể đã được thay thể bởi một trang phục tối giản hơn và hiện đại hơn.

Vision

Khi các siêu anh hùng Avengers ‘cosplay’ chính mình theo nguyên tác truyện tranh

Tạo hình của Vision trong truyện có phần đơn giản khi sở hữu khuôn mặt màu đỏ, áo vàng, xanh khá lòe loạt và nổi bật, cuối cùng là một viên ngọc màu vàng ở giữa trán. Còn Vision trên phim có phần hiện đại hơn, màu sắc được thay đổi ít nhiều để anh trông hiện đại hơn mà không quá sặc sỡ.

Bên cạnh đó, Vision trong truyện tranh được tạo ra bởi Ant-Man chứ không phải Tony Stark.

Ant-Man

Khi các siêu anh hùng Avengers ‘cosplay’ chính mình theo nguyên tác truyện tranh

Paul Rudd trên phim là nhân vật có phần may mắn khi hơn khi sở hữu một bộ đồ nom hiện đại hơn nhiều so với nguyên tác truyện tranh, Trong truyện anh là một siêu anh hình với chiếc mũ bạc bóng loáng đồ sộ trông không khác gì người ngoài hành tinh chứ không hiện đại như trên phim.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang